Ký kết PCA, Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường EU hơn

Người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận hàng hóa có xuất xứ từ EU có chất lượng và giá thành hợp lý, do nhiều dòng thuế dần giảm về 0%.  

Chiều 29/6, tại Hà Nội, Phái đoàn EU đã gặp gỡ báo chí cung cấp thông tin mới nhất về việc Việt Nam và EU vừa chính thức ký kết Hiệp định Hợp tác và Đối tác EU-Việt Nam (PCA) và hai bên chính thức công bố khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại EU- Việt Nam (FTA).

Ông Franz Jessen - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại cuộc gặp gỡ báo chí
Ông Franz Jessen - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh: Lễ ký kết đã diễn ra thành công và các nhà lãnh đạo EU đã dành nhiều sự ưu ái đối với các Bộ trưởng của Việt Nam. Ông Jessen cho biết, ông đã có mặt ở tất cả các cuộc họp liên quan giữa Việt Nam và EU.

 “Tôi rất vui vì các nhà lãnh đạo EU dù rất bận rộn với Hội nghị Thượng đỉnh EU đang diễn ra nhưng ủng hộ và vẫn dành thời gian đón tiếp các Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng”, ông Jessen nói.

Ông Franz Jessen cho biết, ngày 27/6 tại Brussels, bà Catherine Ashton, Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh đã ký kết một Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện mới giữa EU và Việt Nam.

Tại lễ ký, bà Catherine Ashton cho biết: “EU có những quyền lợi lớn trong công cuộc đổi mới của Việt Nam. EU cam kết củng cố mối quan hệ đa dạng, sâu rộng và đã cải thiện hơn với Việt Nam, một đối tác sẵn sàng nhận ngày càng nhiều trách nhiệm trên trường quốc tế, một nhân tố trung tâm của ASEAN, là một nền kinh tế đặc biệt năng động. Tôi mong đợi việc ký kết PCA mới này sẽ giúp nâng mối quan hệ song phương lên tầm cao mới. Tôi hy vọng Hiệp định này sẽ sớm được bổ sung bởi một Hiệp định Thương mại Tự do đầy tham vọng giữa EU và Việt Nam”.

PCA mới thể hiện cam kết EU trong việc tăng cường mối quan hệ sâu rộng và hai bên cùng có lợi với Việt Nam. Hiệp định sẽ mở rộng hơn nữa phạm vi hợp tác giữa EU và Việt Nam trong các lĩnh vực: hợp tác phát triển, kinh tế - thương mại, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, y tế, du lịch… mà còn bao hàm hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, hợp tác đối phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, môi trường, thiên tai, an ninh năng lượng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố và tội phạm có tổ chức.

PCA cũng sẽ cho phép Việt Nam và EU, hai đối tác cùng chia sẽ lợi ích trong một hệ thống dựa trên nguyên tắc đa phương chặt chẽ và những thể chế quản trị toàn cầu mạnh mẽ, tiếp tục tăng cường hợp tác trong những thử thách khu vực và toàn cầu.

PCA có sự tham gia của EU và tất cả các nước thành viên EU, vì vậy nó sẽ mang đến những cơ hội nâng cao sự gắn kết và tính đồng bộ giữa các chính sách của EU với các chính sách của từng nước thành viên. Chính phủ Việt Nam và EU đã xác định được một số ưu tiên cần phải hành động ngay trong khuôn khổ PCA.

EU mong đợi những nguyên tắc đầu tư và thương mại được thiết lập trong khuôn khổ PCA sẽ được hoàn thiện bởi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), hiệp định cũng sẽ đưa thương mại và đầu tư hai chiều lên những tầm cao mới.

Trước đó, ngày 26/6, Cao ủy Thương mại Karel De Gutch và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng đã chính thức công bố khởi động các vòng đàm phán FTA giữa EU và Việt Nam. Đại sứ Franz Jessen cho biết: vòng đàm phán đầu tiên sẽ bắt đầu vào mùa thu 2012 này. Vòng đàm phán sẽ bàn thảo tất cả các lĩnh vực và các thành tố mà các cuộc họp trước đó đã định khung đàm phán rõ ràng.

Ông Franz Jessen nhấn mạnh: Việt Nam có thể tiếp cận thị trường EU dễ dàng hơn do có tới 90% dòng thuế sẽ dần dần được giảm về 0%. Người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận hàng hóa có xuất xứ từ EU có chất lượng và giá thành hợp lý. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam theo đó có thể sẽ tăng lên do chính sách bảo vệ nhà đầu tư, chất lượng dịch vụ tốt hơn. Từ đó kéo theo việc tăng công ăn việc làm đối với lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên