Kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp về quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm

VOV.VN - Bản quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được công bố sáng nay nhận được sự quan tâm rất lớn của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều ý kiến cho rằng, bản quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mang tính khoa học cao; bao quát được những vấn đề cốt lõi trong phát triển đô thị và nông thôn. Vấn đề đặt ra là cần chuyển hóa tầm nhìn dài hạn thành kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với thực tiễn. 

Là một người dân đang sinh sống tại khu vực ngoại thành, xã Gia Lâm, Hà Nội, ông Lê Bá Chung cho rằng, bản quy hoạch tổng thể Thủ đô định hướng mở ra nhiều tuyến đường kết nối giữa các đô thị. Nếu được triển khai đồng bộ, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn. Khi đó, những đứa con của ông Chung có thể không phải ở trọ khi học đại học trong nội thành.

"Tôi cảm thấy Thủ đô ta ngày càng phát triển. Là một công dân, tôi rất ủng hộ chương trình, kế hoạch của thành phố. Kỳ vọng vào bản quy hoạch này, tôi chỉ mong việc thực hiện sẽ thành công rực rỡ" - ông Chung chia sẻ.

Dưới góc độ của doanh nghiệp, ông Lê Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VNSKILL cho biết, tầm nhìn của Thủ đô Hà Nội trong 100 năm tới là căn cứ quan trọng để doanh nghiệp đưa ra chiến lược phù hợp. Doanh nghiệp mong muốn lãnh đạo thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt để biến những dự định, hoài bão phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại thành hiện thực, gắn với thời gian, kế hoạch cụ thể.

Theo ông Tuấn Anh: "Chúng tôi mong muốn vào việc tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh mới, phát triển hạ tầng cũng như các chính sách, tầm nhìn cũng như định hướng cho các ngành nghề. Đặc biệt, việc phát triển của thành phố theo định hướng thời đại công nghệ số, tôi rất tin tưởng và tôi nhìn thấy những điểm rất tích cực".

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, xác định phát triển hạ tầng chiến lược là một trong những đột phá ưu tiên hàng đầu, tạo nền tảng để mở rộng không gian phát triển. Đây cũng là giai đoạn thành phố triển khai đồng thời khối lượng đầu tư hạ tầng lớn nhất từ trước đến nay. Chủ trương này được các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Mặc dù vậy, việc phát triển đô thị cần gắn với phát triển khoa học công nghệ.

Để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, thì việc huy động nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước là rất quan trọng. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản trị sang tư duy kiến tạo, để doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Ông Đào Ngọc Chuyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu ý kiến: "Khi đã đúng, đã trúng rồi thì quy hoạch tổng thể này phải chuyển hóa thành các quy hoạch cụ thể và phân kỳ giai đoạn để tổ chức thực hiện. Lấy bước cơ sở, nền tảng rồi đến bước tăng trưởng thúc đẩy và đến bước hoàn thiện".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Người mua khó tiếp cận thông tin quy hoạch bất động sản
Người mua khó tiếp cận thông tin quy hoạch bất động sản

VOV.VN - Thông tin quy hoạch theo luật phải được công khai. Với nhiều người mua bất động sản, lớp dữ liệu này vẫn khó tiếp cận nhất trước khi xuống tiền. Vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà nằm ở chỗ dữ liệu chưa được tổ chức theo cách người dân có thể tra cứu, đối chiếu và tự bảo vệ mình.

Người mua khó tiếp cận thông tin quy hoạch bất động sản

Người mua khó tiếp cận thông tin quy hoạch bất động sản

VOV.VN - Thông tin quy hoạch theo luật phải được công khai. Với nhiều người mua bất động sản, lớp dữ liệu này vẫn khó tiếp cận nhất trước khi xuống tiền. Vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà nằm ở chỗ dữ liệu chưa được tổ chức theo cách người dân có thể tra cứu, đối chiếu và tự bảo vệ mình.

Phát triển và quy hoạch siêu đô thị TP.HCM "vươn sông, hướng biển"
Phát triển và quy hoạch siêu đô thị TP.HCM "vươn sông, hướng biển"

VOV.VN - Trong quá trình phát triển và quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM mở rộng không chỉ tận dụng lợi thế của một đô thị sông nước mà còn mở rộng không gian phát triển hướng biển, hướng tới trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế của khu vực.

Phát triển và quy hoạch siêu đô thị TP.HCM "vươn sông, hướng biển"

Phát triển và quy hoạch siêu đô thị TP.HCM "vươn sông, hướng biển"

VOV.VN - Trong quá trình phát triển và quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM mở rộng không chỉ tận dụng lợi thế của một đô thị sông nước mà còn mở rộng không gian phát triển hướng biển, hướng tới trở thành trung tâm logistics và giao thương quốc tế của khu vực.

Hôm nay, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm
Hôm nay, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ chiều 29/6 để người dân tham quan.

Hôm nay, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

Hôm nay, Hà Nội công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được thể hiện bằng sa bàn, ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan tại Bảo tàng Hà Nội từ chiều 29/6 để người dân tham quan.

Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu
Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

VOV.VN - Khu đất phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), giáp các tuyến đường Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân được quy hoạch xây dựng Nhà hát Thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 9.000m2. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong phạm vi dự án vẫn còn nhiều công trình tạm làm quán ăn, gara ô tô, rửa xe...

Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

Cận cảnh khu đất quy hoạch xây Nhà hát Thành phố Hà Nội tại Công viên Võ Thị Sáu

VOV.VN - Khu đất phía Tây Bắc Công viên Võ Thị Sáu (phường Bạch Mai, Hà Nội), giáp các tuyến đường Võ Thị Sáu và Trần Khát Chân được quy hoạch xây dựng Nhà hát Thành phố Hà Nội với diện tích khoảng 9.000m2. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong phạm vi dự án vẫn còn nhiều công trình tạm làm quán ăn, gara ô tô, rửa xe...

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư
Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

VOV.VN - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

Đắk Lắk công bố quy hoạch mới, thu hút hơn 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư

VOV.VN - Sáng 27/6, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Đây là sự kiện kinh tế - chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập, thu hút các nguồn lực đầu tư với tổng vốn đăng ký ban đầu hơn 1 triệu tỷ đồng.