Lãi lớn, ngân hàng mạnh tay chi thưởng Tết

VOV.VN - Hàng loạt lãnh đạo ngân hàng đã thông báo sẽ chi trả thưởng Tết cao hơn so với năm qua như: Vietcombank, Agribank, VPBank, Techcombank…

Vietcombank là ngân hàng lãi lớn nhất trong năm 2017. Lãnh đạo của Vietcombank cho hay, thưởng Tết của ngân hàng này năm nay cao hơn năm ngoái, có chi nhánh sẽ thưởng 5-7 tháng lương vào dịp Tết, tương đương mức thưởng 100 - 200 triệu đồng.
Ngân hàng Techcombank vừa công bố sẽ thưởng Tết 7 tháng lương cho nhân viên. Hiện tại, mức lương trung bình của nhân viên Techcombank khoảng 18 triệu đồng. Nếu mức thưởng Tết tính theo mức thu nhập bình quân thì mức thưởng cao nhất mà nhân viên nhận được có thể lên đến gần 130 triệu đồng.
Lãnh đạo của TPBank cho biết, năm nay nhờ hoạt động kinh doanh tốt hơn nên mức tăng lương sẽ từ 14-15%, tùy vào đối tượng cụ thể. Mức thưởng năm ngoái của nhân viên TPBank được lĩnh là khoảng 3 tháng lương, năm nay có thể thưởng 4-5 tháng lương.
Tại OCB, mặt bằng chung thì nhân viên xuất sắc và thuộc chi nhánh xuất sắc được thưởng khoảng hơn 5 tháng lương và chỉ những cá nhân yếu mới không được thưởng. Đây là mức cao nhất ở ngân hàng này từ trước tới nay.
Tại VPBank, một nhân viên tiết lộ, năm nay mức thưởng bình quân ở ngân hàng gần 4 tháng (gồm cả tháng 13). Tuy nhiên, ngân hàng đã chia thưởng một phần vào dịp Tết Dương lịch, mức thưởng vào dịp Tết Nguyên đán sẽ phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng đơn vị.
Ngân hàng Bắc Á (BacA Bank) cũng vừa công bố mức thưởng Tết nguyên đán 2018 tới nhân viên. Theo đó, những cá nhân xếp loại xuất sắc - A1 được thưởng 4,5 tháng lương, còn A2 và A3 lần lượt là 4 tháng và 3,5 tháng lương. Nhân viên xếp loại B sẽ được thưởng 2,5 tháng lương, còn loại C là 1,5 tháng lương.
Ông lớn là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 là 8.800 tỉ đồng, là con số lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên đến thời điểm này, tiền thưởng Tết cũng chưa được công bố./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thưởng theo quý thay vì dồn vào thưởng Tết?
Thưởng theo quý thay vì dồn vào thưởng Tết?

VOV.VN - Hàng triệu người lao động đang mong ngóng thưởng Tết hay tháng lương thứ 13. Thay vì dồn đến cuối năm, không ít doanh nghiệp thưởng theo kỳ, theo quý.

Thưởng theo quý thay vì dồn vào thưởng Tết?

Thưởng theo quý thay vì dồn vào thưởng Tết?

VOV.VN - Hàng triệu người lao động đang mong ngóng thưởng Tết hay tháng lương thứ 13. Thay vì dồn đến cuối năm, không ít doanh nghiệp thưởng theo kỳ, theo quý.

Thưởng Tết cho giáo viên, nơi chai nước mắm, nơi vài trăm ngàn
Thưởng Tết cho giáo viên, nơi chai nước mắm, nơi vài trăm ngàn

VOV.VN -Thưởng Tết cho giáo viên có nơi chỉ vài chai nước mắm nơi vài trăm ngàn khiến họ chạnh lòng

Thưởng Tết cho giáo viên, nơi chai nước mắm, nơi vài trăm ngàn

Thưởng Tết cho giáo viên, nơi chai nước mắm, nơi vài trăm ngàn

VOV.VN -Thưởng Tết cho giáo viên có nơi chỉ vài chai nước mắm nơi vài trăm ngàn khiến họ chạnh lòng

Thưởng tết Nguyên đán thấp kịch đáy chỉ 20.000 đồng
Thưởng tết Nguyên đán thấp kịch đáy chỉ 20.000 đồng

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, mức thưởng Tết Nguyên đán có sự chênh lệch lớn, có nơi tiền thưởng chỉ 20.000 đồng, có nơi lại lên đến cả tỷ đồng, 

Thưởng tết Nguyên đán thấp kịch đáy chỉ 20.000 đồng

Thưởng tết Nguyên đán thấp kịch đáy chỉ 20.000 đồng

VOV.VN - Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH, mức thưởng Tết Nguyên đán có sự chênh lệch lớn, có nơi tiền thưởng chỉ 20.000 đồng, có nơi lại lên đến cả tỷ đồng, 

Thưởng tết: Vẫn chuyện “kẻ cười người khóc“
Thưởng tết: Vẫn chuyện “kẻ cười người khóc“

VOV.VN-Bên cạnh thưởng tết “tiền khủng” thì không ít người lao động chẳng có một đồng thưởng tết nào, thậm chí phải nhận sản phẩm thuốc trừ sâu, phân bón.

Thưởng tết: Vẫn chuyện “kẻ cười người khóc“

Thưởng tết: Vẫn chuyện “kẻ cười người khóc“

VOV.VN-Bên cạnh thưởng tết “tiền khủng” thì không ít người lao động chẳng có một đồng thưởng tết nào, thậm chí phải nhận sản phẩm thuốc trừ sâu, phân bón.