Lâm Đồng tổ chức xúc tiến thương mại tại Australia

VOV.VN - Ngày 8/12, UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia tổ chức sự kiện Khám phá Lâm Đồng để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng gặp gỡ và kết nối với các doanh nghiệp của Australia.

Tỉnh Lâm Đồng là một địa phương có nhiều thế mạnh về du lịch, nông nghiệp của Việt Nam. Sự ưu đãi của thiên nhiên, của khí hậu đã tạo ra môi trường thuận lợi và hiếm có ở Việt Nam để tỉnh Lâm Đồng có thể sản xuất nhiều nông sản chất lượng cao.

Bên cạnh đó, chính sách, tầm nhìn của tỉnh Lâm Đồng cùng với sự năng động và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, chú trọng đến chất lượng và sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp đã đưa Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương đi đầu ở Việt Nam về các sản phẩm nông nghiệp.

Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng cũng xuất khẩu được nhiều mặt hàng ra nước ngoài với kim ngạch ước tính đạt gần 890 triệu USD trong năm 2022, tăng 8,8%. Trong đó, nông sản là mặt hàng chính với các sản phẩm chủ lực như cà phê nhân, chè chế biến, rau, củ, quả các loại, hạt điều nhân và hoa các loại.

Trong khi đó, Australia lại đang có nhiều nhu cầu về cà phê khi trung bình mỗi người dân nước này tiêu thụ 2kg cà phê/năm. Australia cũng được đánh giá là thị trường có nhiều tiềm năng đối với hạt điều và hoa các loại của Lâm Đồng. 

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Lâm Đồng có thế mạnh rất lớn về nông nghiệp trong đó có những sản phẩm nông nghiệp rất tiêu biểu, phù hợp với thị trường Australia như: trà, cà phê. Vì vậy, đoàn đại biểu tỉnh Lâm Đồng sang Australia để xúc tiến thương mại, trong đó tập trung vào giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp.

Ông Trần Văn Hiệp kỳ vọng chuyến đi lần này sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm của tỉnh tới các doanh nghiệp nhập khẩu Australia cũng như các doanh nhân người Việt đang sinh sống tại đây, từ đó, tạo sự kết nối để đưa thêm nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu sang thị trường Australia.

Đi cùng đoàn đại biểu của tỉnh Lâm Đồng sang Australia làm việc còn có các doanh nghiệp nông sản như: cà phê, chè, hạt điều, lụa tơ tằm…

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại bang New South Wales, Queensland và Nam Australia cho biết, Lâm Đồng là một địa phương nằm ở vùng cao nguyên phía Nam của Việt Nam với nhiều ưu đãi về thiên nhiên nên đã sản xuất được nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Vì vậy, ông hy vọng các sản phẩm nông sản của Lâm Đồng được giới thiệu ngày hôm nay sẽ thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp Australia.

Ông Nguyễn Đăng Thắng khẳng định, không chỉ được nghe, nhìn mà khi được nếm các sản phẩm của Lâm Đồng, các doanh nghiệp Australia sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm này.

Ngoài các nông sản chất lượng cao, Lâm Đồng cũng là một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nơi có khí hậu ôn đới, mát mẻ quanh năm, vì thế cũng sẽ là một điểm du lịch lý thú đối với các du khách Australia.

Tham dự sự kiện Khám phá Lâm Đồng có ông James Fairly, đại diện của Cơ quan Thương mại và Đầu tư của bang New South Wales; đại diện của Hội đồng thành phố Sydney và đại diện một số doanh nghiệp nhập khẩu của Australia; Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại bang New South Wales và một số doanh nghiệp người Việt.

Ông Jeremy Unsworth, Giám đốc phát triển doanh nghiệp của Công ty Flouropacific cho biết, tham dự sự kiện Khám phá Lâm Đồng vì cho rằng có nhiều cơ hội để doanh nghiệp hai nước hợp tác khi có nhiều điểm chung có thể chia sẻ trong tương lai. Cá nhân ông quan tâm đến sản phẩm cà phê và bia. Tuy nhiên, tại sự kiện này ông đã tìm hiểu và nếm thử nhiều sản phẩm của Lâm Đồng.

Ngoài việc xúc tiến thương mại, tỉnh Lâm Đồng cũng muốn được Australia chuyển giao công nghệ sản xuất giống, công nghệ sấy nông sản bằng năng lượng mặt trời, canh tác tự động, công nghệ xử lý rác thải đặc biệt là phế phẩm, phụ phẩm nông nghiệp, công nghệ cải tạo đất để phát triển nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn; ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông nghiệp, giải pháp nông nghiệp thông minh.

Tỉnh Lâm Đồng đánh giá Australia là một thị trường nhiều tiềm năng khi có nhu cầu cao đối với hàng hóa nông sản chất lượng cao. Tuy vậy, hiện tại, Lâm Đồng chủ yếu xuất khẩu hoa tươi cắt cành, cà phê nhân thô và hạt điều nguyên liệu sang Australia.

Mặc dù Australia đang là thị trường hoa tươi cắt cành lớn thứ tư của Lâm Đồng, song tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Lâm Đồng sang Australia mới chỉ đạt 0,2% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Trong bối cảnh này, tỉnh Lâm Đồng hy vọng sự kiện Khám phá Lâm Đồng sẽ là bước đi đầu tiên để tạo ra sự kết nối giữa doanh nghiệp hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãi suất tiền mặt tại Australia tăng cao lên mức kỷ lục trong 10 năm qua
Lãi suất tiền mặt tại Australia tăng cao lên mức kỷ lục trong 10 năm qua

VOV.VN - Sáng 6/12, Ngân hàng dự trữ Australia đã thông báo nâng lãi suất tiền mặt lên 3,1%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Theo đó, đây là lần tăng lãi suất thứ 8 và là lần cuối cùng trong năm, nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang được cho là lên đỉnh điểm tại Australia.

Lãi suất tiền mặt tại Australia tăng cao lên mức kỷ lục trong 10 năm qua

Lãi suất tiền mặt tại Australia tăng cao lên mức kỷ lục trong 10 năm qua

VOV.VN - Sáng 6/12, Ngân hàng dự trữ Australia đã thông báo nâng lãi suất tiền mặt lên 3,1%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Theo đó, đây là lần tăng lãi suất thứ 8 và là lần cuối cùng trong năm, nhằm kiềm chế tình trạng lạm phát đang được cho là lên đỉnh điểm tại Australia.

Các nhà nhập khẩu Australia quan tâm tới hàng dệt may, giày da Việt Nam
Các nhà nhập khẩu Australia quan tâm tới hàng dệt may, giày da Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Australia đang tăng mạnh với mức tăng gần 34% trong 10 tháng của năm 2022. Trong đó, hàng dệt may, giày da Việt Nam đang là mặt hàng được nhiều nhà xuất khẩu Australia quan tâm.

Các nhà nhập khẩu Australia quan tâm tới hàng dệt may, giày da Việt Nam

Các nhà nhập khẩu Australia quan tâm tới hàng dệt may, giày da Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Australia đang tăng mạnh với mức tăng gần 34% trong 10 tháng của năm 2022. Trong đó, hàng dệt may, giày da Việt Nam đang là mặt hàng được nhiều nhà xuất khẩu Australia quan tâm.

Australia xuất khẩu tăng mạnh
Australia xuất khẩu tăng mạnh

VOV.VN - Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia do sự đứt gãy từ chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với Australia, mặc dù nền kinh tế nước này phát triển chậm hơn so với dự báo nhưng hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ một số mặt hàng chủ lực.

Australia xuất khẩu tăng mạnh

Australia xuất khẩu tăng mạnh

VOV.VN - Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia do sự đứt gãy từ chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Với Australia, mặc dù nền kinh tế nước này phát triển chậm hơn so với dự báo nhưng hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ một số mặt hàng chủ lực.