Lạm phát cơ bản của Singapore trong tháng 6 tăng 4,4%, cao nhất 13 năm qua

VOV.VN - Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) hôm nay (25/7) cho biết, lạm phát cơ bản của nước này trong tháng 6 tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2008, với việc tăng giá mạnh ở hầu hết các mặt hàng như dịch vụ, thực phẩm, bán lẻ, cũng như điện và khí đốt.

Theo dữ liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, lạm phát tổng thể của nước này trong tháng 6 đã tăng lên mức 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lạm phát thực phẩm trong tháng 6 tăng 5,4% so với mức 4,5% trong tháng 5 do giá cả dịch vụ ăn uống và thực phẩm tươi sống tăng lên. Lạm phát đối với bán lẻ và các hàng hóa khác cũng tăng lên mức 3,1% trong tháng 6, do chi phí thuốc men, các sản phẩm sức khỏe và quần áo, giày dép đồng loạt tăng mạnh hơn. Giá điện và khí đốt tăng lên, với lạm phát ở mức 20% trong tháng 6 đã kéo theo lạm phát vận tải giao thông tư nhân tăng gần 22%.

Trước tình trạng lạm phát tiếp tục gia tăng, Cơ quan tiền tệ Singapore sẽ thực hiện thắt chặt chính sách tiền tệ để làm chậm lạm phát. Đầu tháng 7 vừa qua, chính phủ nước này đã công bố gói hỗ trợ trị giá 1,5 tỷ đôla Singapore nhằm giúp các nhóm thu nhập thấp và dễ bị tổn thương đối phó với chi phí gia tăng. Dự báo, trong cả năm, lạm phát cơ bản sẽ ở mức trung bình từ 3% đến 4%, trong khi lạm phát tổng thể vào khoảng 5% đến 6%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Lợi thế đi trước” giúp Việt Nam và Singapore dễ tiếp cận thị trường EU
“Lợi thế đi trước” giúp Việt Nam và Singapore dễ tiếp cận thị trường EU

VOV.VN - Sản phẩm xuất khẩu của hai nước mang tính bổ sung cho nhau, nên các doanh nghiệp cần tận dụng năng lực để hợp tác khai thác xuất xứ cộng gộp, cùng tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU.

“Lợi thế đi trước” giúp Việt Nam và Singapore dễ tiếp cận thị trường EU

“Lợi thế đi trước” giúp Việt Nam và Singapore dễ tiếp cận thị trường EU

VOV.VN - Sản phẩm xuất khẩu của hai nước mang tính bổ sung cho nhau, nên các doanh nghiệp cần tận dụng năng lực để hợp tác khai thác xuất xứ cộng gộp, cùng tăng kim ngạch xuất khẩu vào EU.

Dự báo Singapore tăng trưởng GDP 6 - 7% trong năm nay
Dự báo Singapore tăng trưởng GDP 6 - 7% trong năm nay

VOV.VN - Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,5% trong quý 1.

Dự báo Singapore tăng trưởng GDP 6 - 7% trong năm nay

Dự báo Singapore tăng trưởng GDP 6 - 7% trong năm nay

VOV.VN - Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore cho biết, tăng trưởng kinh tế của nước này trong quý 2 tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 1,5% trong quý 1.

Singapore vượt lên dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay
Singapore vượt lên dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay

VOV.VN - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Singapore dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022, đạt trên 3,1 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Singapore vượt lên dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay

Singapore vượt lên dẫn đầu về rót vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm nay

VOV.VN - Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Singapore dẫn đầu về vốn FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022, đạt trên 3,1 tỷ USD, chiếm 28,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.