Lãng phí đầu tư công từ hệ thống chiếu sáng công cộng

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho biết, nhiều hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt quá dày đặc, ban đêm còn sáng còn hơn cả ban ngày.

Trong phiên thảo luận tại hội trường chiều nay (1/11), các Đại biểu Quốc hội tiếp tục đánh giá cao sự nỗ lực của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cũng như địa phương đã huy động nguồn lực lớn để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong lĩnh vực đầu tư công.

Nhìn chung nhiều dự án đã từng bước mang lại hiệu quả xã hội khá rõ rệt, hạ tầng kinh tế kĩ thuật từng bước được hoàn thiện và đi vào vận hành, đáp ứng nhu cầu phục vụ dân sinh và phát triển đất nước như hệ thống điện lưới quốc gia, hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện…

Thảo luận về vấn đề này. Đại biểu Y Khút Niê (đoàn Đăk Lăk) cho rằng, do áp lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội quá lớn từ Trung ương đến địa phương, trong khi khả năng nguồn lực, tổ chức điều hành thực hiện còn nhiều hạn chế đã làm không ít công trình, dự án đầu tư công không đạt hiệu quả, chất lượng kém. Do vậy cần xem xét lại nghiêm túc ở nhiều góc độ để kịp thời điều chỉnh hành vi vì lợi ích chung.

Ông Y Khút Niê dẫn giải cụ thể việc phê duyệt nhiều dự án cùng lúc thời gian qua đã không tính đến dự án, công trình nào là trọng điểm để quyết định đầu tư đến khâu cuối cùng, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất mà chỉ căn cứ vào nguồn năng lực ngắn hạn để phân bổ đầu tư dàn trải.

Ngoài ra, vị đại biểu này còn chỉ rõ, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm dự án công trình đạt thấp, chưa được triệt để. Việc quy trách nhiệm, xử lý người đứng đầu liên quan đến dự án kém chất lượng không được hiệu quả và chưa có những quy định rõ ràng, việc lãng phí trong thiết kế xây dựng công trình đầu tư công.

Một ví dụ được ông Y Khút Niê đưa ra chỉ rõ sự lãng phí được dư luận nhiều cử tri quan tâm, đó là việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên một số tuyến đường tại trung tâm thành phố, thị xã, đường cao tốc…nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho xe cộ đi lại an toàn ban đêm.


Vấn đề theo vị đại biểu này là hệ thống đường điện chiếu sáng được lắp đặt quá dày đặc, ban đêm hệ thống đèn bật sáng còn hơn cả ban ngày. Có địa phương chơi sang hơn còn lắp đặt thêm hệ thống ánh sáng tầm thấp ở giữa dải phân cách mới đủ. Việc thiết kế như vậy là quá lãng phí cả về vốn đầu tư xây dựng cũng như điện năng tiêu thụ.

“Nếu chúng ta biết cắt giảm đi một số trụ điện ở những khu vực này một cách hợp lý, cả nước có thể đủ số tiền để xây dựng hệ thống điện sinh hoạt cho đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi người dân đang khao khát chờ dòng điện từ nhà nước đầu tư. Ở nước ngoài họ rất tiết kiệm và thực tế, làm việc gì cũng tính toán đến hiệu quả thiết thực. Thiết nghĩ nếu chúng ta thực hành tiết kiệm chỉ đạt mức như ở nước ngoài thì các dự án đầu tư đã không dàn trải, tránh được lãng phí như thời gian qua”, đại biểu Y Khút Niê chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên