Lạng Sơn hỗ trợ cao nhất cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

VOV.VN - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn như: tốc độ thông quan chậm, lưu lượng xe lớn gây nên tình trạng ùn ứ cục bộ… Hiện các ngành chức năng tình đang triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc giúp lưu thông hàng hóa.

Từ gần 2 tuần qua, các cơ quan chức năng nước bạn Trung Quốc yêu cầu thay đổi quy trình giao nhận hàng qua cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Quy trình này mất nhiều thời gian hơn nên có ảnh hưởng không nhỏ tới lưu lượng hàng thông quan, nhất là với mặt hàng hoa quả tươi.

“Hiện tại, khó khăn cả cho lái xe và cả chủ hàng. Bây giờ mình không sang được bên kia, mình giao tất cả xe, hàng hóa rất nhiều tiền cho phía Trung Quốc hết, nếu xảy ra sự cố gì thì không biết làm thế nào, đáng nhẽ bán được 10 đồng thì hiện tại chỉ được 7 đồng. Chúng tôi vẫn biết việc thắt chặt kiểm soát để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, nhưng phương thức như thế này mình sẽ tốn chi phí cao hơn so với trước”, đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu chia sẻ.

Để hạn chế thiệt hại cho doanh nghiệp, giảm bớt áp lực tại các bến bãi trong khu vực cửa khẩu, tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan xem xét, cân nhắc và tính toán thời gian hợp lý để đưa hàng hóa lên cửa khẩu; doanh nghiệp cần chủ động xuất hàng hóa bằng hình thức chính ngạch, có thỏa thuận rõ ràng về thời gian, khối lượng hàng hóa với khách hàng...

“Chúng tôi thường xuyên tổ chức đối thoại với phía bạn Trung Quốc, cùng nhau tăng cường thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Cùng với các giải pháp của tỉnh, chúng tôi cũng khuyến nghị các doanh nghiệp phải quan tâm một số nội dung như: thay đổi tư duy tiếp cận thị trường, chuyển nhanh từ tiểu ngạch sang chính ngạch, phải có chiến lược kinh doanh bài bản, lâu dài với đối tác phía Trung Quốc. Đồng thời, nắm bắt sát diễn biến quá trình xuất nhập khẩu (XNK) để điều tiết phù hợp, tránh dồn hàng hóa lên cùng một thời điểm dẫn đến ùn ứ cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa cũng như khả năng thông quan”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn cho biết.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, một số cửa khẩu có hoạt động xuất hàng nông sản từ Việt Nam sang Trung Quốc như Kim Thành (Lào Cai), Thanh Thủy (Hà Giang) hiện đang gặp khó khăn khi thông quan các lô hàng thanh long. Do đó, lượng phương tiện đưa mặt hàng này lên Lạng Sơn có dấu hiệu tăng nhanh gây nên tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới; phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình cửa khẩu.

“Về cơ chế phối hợp, thống nhất giữ cơ chế liên lạc thường xuyên giữa Bộ Công Thương với các tỉnh, thành phố để có thông tin liên tục, thường xuyên, nhất là trong những vấn đề mới, vấn đề khó mà các địa phương gặp phải. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương sẽ tập hợp ý kiến, để có kiến nghị để kịp thời tháo gỡ khó khăn mà các địa phương gặp phải”, ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cho hay.

Tăng cường đảm bảo an toàn phòng, chống Covid-19 trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Lạng Sơn xác định cùng với nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ đối với lái xe, tiến tới thiết lập “vùng xanh” tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị thì các biện pháp chủ động điều tiết, phân luồng phương tiện từ xa để tránh ùn ứ, ách tắc; sắp xếp hợp lý các bãi đỗ xe tạm thời tại khu vực cửa khẩu cũng hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn khẩn trương xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh
Lạng Sơn khẩn trương xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - "Chúng tôi rất mong muốn từ ngày mai (18/8) hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ diễn ra bình thường, nhưng hiện tại còn phụ thuộc vào doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc thống nhất phương án với nhau".

Lạng Sơn khẩn trương xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

Lạng Sơn khẩn trương xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - "Chúng tôi rất mong muốn từ ngày mai (18/8) hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ diễn ra bình thường, nhưng hiện tại còn phụ thuộc vào doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc thống nhất phương án với nhau".

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh
Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu
Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu

VOV.VN - Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nên các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu Lạng Sơn cần thường xuyên cập nhật thông tin quy định về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.

Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu

Lạng Sơn khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu

VOV.VN - Trung Quốc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nên các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản qua các cửa khẩu Lạng Sơn cần thường xuyên cập nhật thông tin quy định về phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh.