Lạng Sơn khẩn trương xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - "Chúng tôi rất mong muốn từ ngày mai (18/8) hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ diễn ra bình thường, nhưng hiện tại còn phụ thuộc vào doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc thống nhất phương án với nhau".

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới, Trung Quốc đã dành thời gian 1 ngày (16/8) để kiểm tra, rà soát lại các quy trình trong việc xuất nhập khẩu hàng hóa với Việt Nam tại cửa khẩu Tân Thanh. Việc này nhằm nâng cao các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho người và hàng hóa của cả 2 bên.

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn cũng khẳng định hiện vẫn chưa có bất kì một thông tin chính thức nào về việc tạm dừng thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. Phía Trung Quốc cũng có đề nghị 2 bên cùng nhau thống nhất một phương thức giao hàng mới.

Theo ông Hồ Tiến Thiệu, tại cuộc hội đàm phía Trung Quốc đề nghị lái xe khi sang bên kia biên giới thì sẽ giao xe cho tài xế Trung Quốc lái vào các bến bãi, kho hàng; nếu thống nhất phương thức như vậy thì sẽ tiếp tục giao thương lại bình thường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam có hàng hóa xuất khẩu vẫn chưa thống nhất về phương án giao xe này, vì có thể xảy ra những vấn đề ngoài ý muốn như hư hỏng hàng hóa, xe cộ… nên chưa đạt đồng thuận cao. 

"Chúng tôi rất mong muốn từ ngày mai (18/8) hoạt động tại cửa khẩu Tân Thanh sẽ diễn ra bình thường, nhưng hiện tại còn phụ thuộc vào doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc thống nhất phương án với nhau. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc và yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thống nhất phương án giao nhận hàng, nối lại các hoạt động, tránh tình trạng ùn tắc" - ông Hồ Tiến Thiệu cho biết.

Hiện tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn hơn 200 xe hàng, chủ yếu là nông sản xuất khẩu. Các ngành chức năng tại tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm soát y tế chặt chẽ tại các chốt kiểm soát, tiến hành phân luồng từ xa và hướng dẫn các xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu tập kết tại các bãi xe dọc tuyến quốc lộ 1A để chủ động điều tiết phương tiện, tránh tình trạng các lái xe tập trung đông người, ảnh hưởng đến công tác phòng dịch.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Công Thương cũng cho biết đã và sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh
Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

Bộ Công Thương cùng Lạng Sơn xử lý ùn ứ hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh

VOV.VN - Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lạng Sơn để cùng xử lý các vấn đề phát sinh, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn cho hàng hóa xuất nhập khẩu.

Hàng trăm xe hàng chờ làm thủ tục tại Tân Thanh do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan
Hàng trăm xe hàng chờ làm thủ tục tại Tân Thanh do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan

VOV.VN - Do phía Trung Quốc không làm thủ tục, tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), hiện khu vực này có khoảng 200 xe hàng, chủ yếu là nông sản xuất khẩu đang chờ thông quan.

Hàng trăm xe hàng chờ làm thủ tục tại Tân Thanh do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan

Hàng trăm xe hàng chờ làm thủ tục tại Tân Thanh do phía Trung Quốc tạm ngừng thông quan

VOV.VN - Do phía Trung Quốc không làm thủ tục, tiếp nhận hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), hiện khu vực này có khoảng 200 xe hàng, chủ yếu là nông sản xuất khẩu đang chờ thông quan.