Lào lạm phát tiếp tục tăng cao

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát tại Lào đã tăng lên mức cao nhất trong 22 năm qua, gây ảnh hưởng lớn đến giá cả thị trường.

Cục Thống kê Lào cho biết, hiện giá thực phẩm, chăm sóc y tế, giao thông và hàng tiêu dùng đều tăng mạnh trong những tháng gần đây, nguyên nhân chính là do giá nhiên liệu và các mặt hàng nhập khẩu khác tăng vọt cùng với sự mất giá của đồng Kip.

Tỷ lệ lạm phát tính theo năm của nước này đã tăng từ mức 23,6% trong tháng 6, lên 25,6% vào tháng 7/2022, đây là mức lạm phát cao nhất từng được ghi nhận tại Lào kể từ năm 2000.

Mặc dù Chính phủ Lào đã có nhiều nỗ lực trong việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái tiền tệ, nhưng đồng Kip vẫn tiếp tục mất giá, đây là nguyên nhân cốt lõi của vấn đề khi hầu hết các doanh nghiệp đều định giá sản phẩm của họ dựa trên ngoại tệ, đặc biệt là đồng baht Thái Lan và đôla Mỹ. Bên cạnh đó, chi phí nhập khẩu cao và giá nhiên liệu cao cũng đã đẩy chi phí sản xuất lên, khiến hầu hết mọi thứ đều đắt hơn.

Theo Cục Thống kê Lào, nhóm tăng mạnh nhất là giá nhiên liệu, phương tiện và thiết bị vận tải lần lượt tăng 106,5%, 54,3% và 63,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá hàng hóa và dịch vụ so với năm 2021 đã tăng 25,6%, giá hàng hóa gia dụng tăng 22,4%, giá cả khách sạn và nhà hàng tăng 19%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022
Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

Kinh tế Lào tăng trưởng ở mức 4,3% trong nửa đầu năm 2022

VOV.VN - Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP của nước này trong 6 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt ở mức 4,3%, bằng 49,6% kế hoạch của năm.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Cần tạo được môi trường đầu tư tốt nhất và thúc đẩy các dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào một cách thực chất nhất, hiệu quả nhất và mạnh mẽ hơn, đột phát hơn trong thời gian tới, mang lại hiệu quả cho cả hai nước.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Lào

VOV.VN - Cần tạo được môi trường đầu tư tốt nhất và thúc đẩy các dự án đầu tư của Việt Nam vào Lào một cách thực chất nhất, hiệu quả nhất và mạnh mẽ hơn, đột phát hơn trong thời gian tới, mang lại hiệu quả cho cả hai nước.

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế
Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Hiện Chính phủ Lào đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu với mục tiêu phục hồi nền kinh tế.

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

Chính phủ Lào cam kết ổn định kinh tế vĩ mô, từng bước phục hồi nền kinh tế

VOV.VN - Hiện Chính phủ Lào đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp thúc đẩy sản xuất, tăng cường xuất khẩu với mục tiêu phục hồi nền kinh tế.