Lập Ban chỉ đạo xử lý nợ xấu ngành Ngân hàng

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 1403/QĐ-NHNN ngày 5/7/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng.

Trước đó, tháng 6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của hệ thống tín dụng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Phó Trưởng Ban thường trực, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng là Phó Trưởng Ban, ngoài ra còn có lãnh đạo của các Bộ, Ban, ngành khác.

Vì vậy, trên cơ sở các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, Thống đốc NHNN quyết định thành lập Ban chỉ đạo Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.

Ông Lê Minh Hưng, Thống đốc NHNN làm Trưởng ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng.

Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN cũng quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo xử lý nợ xấu của ngành Ngân hàng do ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc NHNN làm Trưởng tiểu ban./.

Gỡ “điểm nghẽn” trong xử lý nợ xấu

VOV.VN - Việc xử lý nợ xấu đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Khi thu giữ tài sản bảo đảm của các tổ chức, cá nhân vay tiền, ngân hàng phải kiện ra toà...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ xấu ngân hàng bằng số tiền để xây được 3 sân bay Long Thành
Nợ xấu ngân hàng bằng số tiền để xây được 3 sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trong 600.000 tỷ đồng nợ xấu, có tới 90% là tiền của dân, chỉ có 10% là của ngân hàng.

Nợ xấu ngân hàng bằng số tiền để xây được 3 sân bay Long Thành

Nợ xấu ngân hàng bằng số tiền để xây được 3 sân bay Long Thành

VOV.VN - Chủ tịch HĐQT VietinBank cho biết, trong 600.000 tỷ đồng nợ xấu, có tới 90% là tiền của dân, chỉ có 10% là của ngân hàng.

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu
Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (21/6).

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu

Không sử dụng ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu

VOV.VN - Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản trong Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (21/6).

Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu
Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu

VOV.VN - Với xử lý nợ xấu, Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu sao cho công khai minh bạch.

Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu

Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu

VOV.VN - Với xử lý nợ xấu, Chính phủ cần xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức gây ra nợ xấu sao cho công khai minh bạch.

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng
Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không sử dụng ngân sách và cũng không có ưu ái, đặc quyền dành cho các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

Xử lý nợ xấu: Không có ưu ái, đặc quyền dành cho ngân hàng

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, không sử dụng ngân sách và cũng không có ưu ái, đặc quyền dành cho các ngân hàng trong xử lý nợ xấu.

Nợ xấu liên quan đến án tham nhũng, phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn"
Nợ xấu liên quan đến án tham nhũng, phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn" trong xử lý nợ xấu và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ra món nợ này.

Nợ xấu liên quan đến án tham nhũng, phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn"

Nợ xấu liên quan đến án tham nhũng, phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn"

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị phải "truy tận gốc, trốc tận ngọn" trong xử lý nợ xấu và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân gây ra món nợ này.