Liên kết nhóm doanh nghiệp trong vụ khởi kiện DOC

(VOV) - Đại diện VASEP cho rằng, việc làm này khi tiến hành khiếu kiện DOC sẽ có kết quả tốt hơn.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) khẳng định, mức thuế chống bán phá giá cá tra mà Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa áp là hết sức vô lý và bất công và sẽ khởi kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế.

Đây là lần thứ 7 trong 8 năm liên tiếp cá tra, cá ba sa Việt Nam bị Hoa Kỳ kiện chống bán phá giá. VASEP đang bàn bạc với với các luật sư chuẩn bị hồ sơ, bằng chứng kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ.

Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Trương Đình Hòe, Tổng thư ký VASEP về vấn đề này.


Ông Trương Đình Hòe
PV: Thưa ông, cùng với các luật sư, VASEP sẽ đưa ra lập luận như thế nào để đảm bảo công bằng cho các doanh nghiệp cá tra Việt Nam trong vụ kiện này?

Ông Trương Đình Hòe: Chúng tôi sẽ yêu cầu các luật sư có ý kiến, đồng thời nghiên cứu một số vấn đề về mặt con số và số học trong quá trình tính toán. Điều này đảm bảo làm sao để nếu có những sai sót trong quá trình tính toán mà Bộ Thương mại Mỹ đưa ra phán quyết chống bán phá giá với Việt Nam trong vòng 5 ngày chúng ta sẽ có yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ (DOC) có sự tính toán chính xác về vấn đề chịu thuế.

Mặt khác, khi xem xét khả năng khiếu kiện lên Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ, yêu cầu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại việc lấy Indonesia làm quốc gia thay thế nước thứ 3 trong vụ kiện.

Bởi vì, trong suốt 8 năm qua, DOC cũng đã thường xuyên sử dụng số liệu của Banglades như một số liệu tin cậy và có đầy đủ các yếu tố tương đồng với ngành cá tra Việt Nam để làm dữ liệu cho vụ kiện và như vậy có thể vụ kiện này có thể kéo dài thời gian khá dài. Tuy nhiên, đây là việc làm cần thiết giúp các doanh nghiệp có được mức thuế hợp lý hơn để tiếp tục duy trì việc xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

PV: Theo ông, các doanh nghiệp bị áp dụng mức thuế chống phá giá cần phải chuẩn bị những gì để tham gia vụ kiện này?

Ông Trương Đình Hòe: Việc khiếu kiện là mang tính chất cụ thể của từng doanh nghiệp, tức là trong cách tính toán từ phía Mỹ áp dụng cụ thể vào mỗi doanh nghiệp.

Tuy nhiên đây có thể là việc tính toán sai, vì vậy các doanh nghiệp phải hợp sức với nhau, cộng thêm sự đồng lòng của các doanh nghiệp trong VASEP tạo được sức mạnh khiếu nại của một nhóm doanh nghiệp, tạo được sự thống nhất trên cơ sở đảm bảo có được nguồn lực tốt nhất.

Luận điểm căn bản để tham gia vào quá trình khiếu kiện như vậy sẽ có kết quả tốt hơn, đồng thời nó cũng sẽ thể hiện sự đồng thuận trong hoạt động xuất khẩu và việc tính toán áp thuế khác nhau.

PV: Xin cảm ông!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật An toàn thực phẩm gây khó cho VASEP
Luật An toàn thực phẩm gây khó cho VASEP

Nguyên phụ liệu chế biến thủy sản đang bị ách tại cảng do những quy định mới của Luật An toàn thực phẩm.

Luật An toàn thực phẩm gây khó cho VASEP

Luật An toàn thực phẩm gây khó cho VASEP

Nguyên phụ liệu chế biến thủy sản đang bị ách tại cảng do những quy định mới của Luật An toàn thực phẩm.

VASEP phản đối vụ kiện chống trợ cấp tôm từ Việt Nam
VASEP phản đối vụ kiện chống trợ cấp tôm từ Việt Nam

(VOV) -Theo VASEP, vụ kiện này là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh và thiếu cơ sở.

VASEP phản đối vụ kiện chống trợ cấp tôm từ Việt Nam

VASEP phản đối vụ kiện chống trợ cấp tôm từ Việt Nam

(VOV) -Theo VASEP, vụ kiện này là một hình thức cạnh tranh không lành mạnh và thiếu cơ sở.

VASEP phản đối mức thuế của DOC với cá tra
VASEP phản đối mức thuế của DOC với cá tra

(VOV) -VASEP bất bình trước việc DOC đột ngột thay đổi quốc gia thay thế của Việt Nam, đồng thời phản đối mức thuế trong quyết định lần 8.

VASEP phản đối mức thuế của DOC với cá tra

VASEP phản đối mức thuế của DOC với cá tra

(VOV) -VASEP bất bình trước việc DOC đột ngột thay đổi quốc gia thay thế của Việt Nam, đồng thời phản đối mức thuế trong quyết định lần 8.