Liên minh Châu Âu sẽ hỗ trợ thủy sản Việt Nam có chỗ đứng ở thị trường EU

VOV.VN - Việt Nam chiếm hơn 7% thị phần xuât khẩu thủy sản toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đối diện không ít khó khăn khi tiếp cận những thị trường khó tính như EU. Đại diện Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam cho rằng, thị trường EU vẫn rộng cửa nếu Việt Nam cam kết có những hợp tác tương xứng.

 

Tại lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (Vietfish 2025) sáng 20/8 ở TP.HCM, ông Julien Guerrier, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong ngành thủy sản toàn cầu.

Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn nhất sang EU, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu ASEAN xuất khẩu sang Hoa Kỳ và nhiều thị trường khác.

Ông Julien Guerrier cho biết, EU coi Việt Nam là đối tác tin cậy, bền bỉ và cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam thúc đẩy hợp tác hai chiều, tạo điều kiện để nông sản EU tiếp cận thị trường Việt Nam. 

Hiện nay, hợp tác trong giải quyết vấn đề khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được hai bên coi trọng. EU đề nghị Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc tàu cá không xâm phạm vùng biển nước khác và bảo đảm hệ thống định vị hoạt động để được kiểm soát thường xuyên. 

"Chúng tôi đang có những hợp tác rất chặt chẻ với các cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phía Việt Nam. Tuy nhiên điều kiện luôn rõ ràng mà phía Việt Nam cũng hiểu rất rõ vấn đề này. Chúng tôi cũng rất trông cậy vào báo cáo từ phía Việt Nam sẽ gửi cho chúng tôi vào tháng 9 tới đây, để chúng tiếp tục xúc tiến việc hợp tác và thực thi lĩnh vực đánh bắt thủy sản... " - ông Julien Guerrier cho biết. 

 

Việt Nam cam kết phát triển thủy sản bền vững, tăng cường hợp tác với EU 

Theo ông Đỗ Ngọc Tài, Chủ tịch Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản (VASEP): Việt Nam vẫn khẳng định được vị thế và thương hiệu hàng hóa, 7 tháng năm 2025, ngành thủy sản Việt Nam duy trì tăng trưởng tích cực, với tổng sản lượng trên 5,5 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD. 

Mục tiêu đến năm 2030, ngành thủy sản Việt Nam tiếp tục xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 14 - 16 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu mỗi năm, đảm bảo kinh tế cho hàng triệu lao động.

Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh việc tập trung phát triển thủy sản bền vững, hiện đại hóa khai thác xa bờ, tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết, hợp tác, phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản và dịch vụ hậu cần, ứng dụng mạnh công nghệ số, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến.

Trước yêu cầu mà phái đoàn Liên minh châu Âu đưa ra, Việt Nam tái khẳng định quyết tâm thực thi các quy định IUU, qua đó thể hiện cam kết phát triển ngành thủy sản bền vững, minh bạch, có trách nhiệm, vì lợi ích của cộng đồng quốc tế./.

 

z3890469105130_d3a328a1f557075c3c2f74dd5ca11f2d.jpg

Ngành thủy sản đối mặt nhiều sóng gió

VOV.VN - Thị trường nội địa trở thành lựa chọn sống còn khi xuất khẩu gặp khó, nhưng doanh nghiệp thủy sản Việt đang đối mặt nhiều rào cản: chi phí logistics cao, kênh phân phối hạn chế, thói quen chuộng hàng rẻ, cùng bất cập trong kiểm soát chất lượng và chính sách thuế, khiến hành trình chinh phục trong nước thêm gian nan.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định
Quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

VOV.VN - Sáng 12/8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thi đua chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 12/8/2025 đến ngày 02/9/2025.

Quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

Quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định

VOV.VN - Sáng 12/8, tại An Giang, Bộ Quốc phòng phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ phát động đợt cao điểm thi đua chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thời gian thi đua bắt đầu từ ngày 12/8/2025 đến ngày 02/9/2025.

Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam
Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Hơn 6 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 7 tháng qua, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đã lần đầu vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong tháng 7.

Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam

Trung Quốc trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam

VOV.VN - Hơn 6 tỷ USD là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong 7 tháng qua, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đã lần đầu vượt Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong tháng 7.

Doanh nghiệp nông – thủy sản gặp khó khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp nông – thủy sản gặp khó khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thủy sản, cà phê, thức ăn chăn nuôi và lương thực, đang đồng loạt phản ánh những vướng mắc phát sinh từ việc triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2024.

Doanh nghiệp nông – thủy sản gặp khó khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nông – thủy sản gặp khó khi thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng

VOV.VN - Cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là thủy sản, cà phê, thức ăn chăn nuôi và lương thực, đang đồng loạt phản ánh những vướng mắc phát sinh từ việc triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 2024.

Chiến lược xoay chuyển của nông sản xuất khẩu Việt Nam
Chiến lược xoay chuyển của nông sản xuất khẩu Việt Nam

VOV.VN - Trước sức ép từ thuế đối ứng 20% của Mỹ và biến động toàn cầu, các ngành xuất khẩu nông-lâm-thủy sản chủ lực của Việt Nam đang đồng loạt chuyển hướng. Mỗi ngành đang tìm một lời giải riêng để giữ vững đà tăng trưởng.

Chiến lược xoay chuyển của nông sản xuất khẩu Việt Nam

Chiến lược xoay chuyển của nông sản xuất khẩu Việt Nam

VOV.VN - Trước sức ép từ thuế đối ứng 20% của Mỹ và biến động toàn cầu, các ngành xuất khẩu nông-lâm-thủy sản chủ lực của Việt Nam đang đồng loạt chuyển hướng. Mỗi ngành đang tìm một lời giải riêng để giữ vững đà tăng trưởng.