Luật Đất đai có hiệu lực sẽ giúp TP.HCM đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Đó là thông tin được Sở Kế hoạch – Đầu tư TP.HCM đưa ra tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8, do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì.


Đến cuối tháng 7, TP.HCM mới giải ngân được hơn 11.800 tỷ đồng, đạt khoảng 15% số vốn được giao. Tuy nhiên, với việc Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/8, tỷ lệ giải ngân trong thời gian tới sẽ tăng nhanh. Đó là thông tin được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM đưa ra tại phiên họp kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ giải pháp tháng 8, do Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì.

Năm 2024, TP.HCM được giao giải ngân số vốn kỷ lục hơn 79.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước thành phố, tính đến ngày 26/7, thành phố đã giải ngân được hơn 11.800 tỷ đồng, đạt 14,9% số vốn được giao.

Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung cho công tác giải ngân đầu tư công với nhiều giải pháp cụ thể như: thường xuyên kiểm tra giám sát; đặc biệt là giải pháp điều chuyển nguồn vốn linh hoạt, đảm bảo các dự án kịp thời được cung cấp vốn. Từ đầu năm đến nay đã có 6 lần điều chỉnh với hơn 15.500 tỷ đồng.

Theo bà Lê Thị Huỳnh Mai, khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công vẫn là trong khâu giải quyết thủ tục hành chính, môi trường, quy hoạch… Đặc biệt, trong 7 tháng qua, khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng (năm nay vốn bồi thường giải phóng mặt bằng chiếm khoảng 22.000 tỷ đồng) cũng làm ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân.

“Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 1/8, thành phố hy vọng nhóm 22.000 tỷ đồng về giải phóng mặt bằng có thể được giải quyết trong quí III/2024 để có thể đạt được tỷ lệ giải ngân trong năm 2024 là 95%”, bà Mai cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật Đất đai sớm có hiệu lực: Không để tình trạng "chờ" nghị định
Luật Đất đai sớm có hiệu lực: Không để tình trạng "chờ" nghị định

VOV.VN - Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội quyết nghị có hiệu lực sớm, từ 1/8/2024. Vấn đề cần sát sao hiện nay là không để vướng mắc do thiếu hay chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Luật Đất đai sớm có hiệu lực: Không để tình trạng "chờ" nghị định

Luật Đất đai sớm có hiệu lực: Không để tình trạng "chờ" nghị định

VOV.VN - Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã được Quốc hội quyết nghị có hiệu lực sớm, từ 1/8/2024. Vấn đề cần sát sao hiện nay là không để vướng mắc do thiếu hay chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Gấp rút hoàn thiện quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Gấp rút hoàn thiện quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành 3 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Các nghị định còn lại đang được hoàn thiện, chờ Thủ tướng ký ban hành.

Gấp rút hoàn thiện quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Gấp rút hoàn thiện quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

VOV.VN - Chính phủ đã ban hành 3 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Các nghị định còn lại đang được hoàn thiện, chờ Thủ tướng ký ban hành.

Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai có hiệu lực để xuống tiền
Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai có hiệu lực để xuống tiền

VOV.VN - Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực để xuống tiền vì 3 luật này có nhiều quy định bảo vệ quyền lợi người mua.

Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai có hiệu lực để xuống tiền

Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai có hiệu lực để xuống tiền

VOV.VN - Người mua nhà nên đợi Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực để xuống tiền vì 3 luật này có nhiều quy định bảo vệ quyền lợi người mua.