Lương thực tế sẽ tăng trong giai đoạn 2014-2017

VOV.VN - Theo báo cáo của Ernst & Young, giai đoạn này lương thực tế chắc chắn tăng do lạm phát sẽ tiếp tục được kiềm chế.

Theo báo cáo "Dự báo triển vọng tại các thị trường tăng trưởng nhanh" mới được Ernst & Young công bố, mức tăng GDP của Việt Nam dự kiến đạt đỉnh 7% vào năm 2016.

Báo cáo này nhận định 25 thị trường tăng trưởng nhanh (RGM), trong đó có Việt Nam, sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 4,7% trong năm nay và 5% trong năm 2015. Tuy nhiên, nếu các thị trường phản ứng không tốt với động thái thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu, dòng vốn tháo chạy và đồng nội tệ yếu đi sẽ khiến tăng trưởng chỉ ở mức 3,7% và 2,8% lần lượt trong năm 2014 và 2015.

Theo bảng xếp hạng rủi ro nóng trong bản báo cáo này, Việt Nam đứng thứ 4 trong số 25 quốc gia
 của nhóm. 

Đối với Việt Nam, Ernst & Young nhận định với tăng trưởng ở quanh mức 5% trong năm 2012 và 2013, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam sẽ hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao hơn trong năm 2014. Việt Nam đang dần dần giảm thâm hụt ngân sách và tận dụng lạm phát giảm để hạ chi phí đi vay. 

Do đó, Ernst & Young dự báo đến năm 2016 kinh tế Việt Nam sẽ đạt được mức mục tiêu 7%. Tuy nhiên, nền kinh tế chưa thể tăng tốc mạnh trong năm nay bởi xuất khẩu tăng trưởng mạnh bị bào mòn bởi nhập khẩu tăng và khu vực nhà nước hoạt động thiếu hiệu quả. Tăng trưởng năm 2014 sẽ ở mức 5,4%.

Dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam sẽ làm dịu đi những lo ngại của nhà đầu tư về tính ổn định của đồng nội tệ, bất chấp thâm hụt thương mại sẽ tăng trở lại vào năm 2015.

Lạm phát sẽ tiếp tục được kiềm chế và đảm bảo chắc chắn tiền lương thực tế sẽ tăng trưởng trong giai đoạn 2014 – 2017. Điều này giúp củng cố lực cầu nội địa. Tuy nhiên, đầu tư sẽ chỉ phục hồi khá chậm chạp trong năm 2014 bởi lãi suất chỉ giảm nhẹ. 

Ernst & Young cũng đánh giá Việt Nam đứng thứ 4 trong 25 thị trường tăng trưởng nhanh sẽ bị tác động nhiều nhất bởi các yếu tố rủi ro như biến động tiền tệ, thâm hụt cán cân vãng lai, nợ công, lạm phát... Tuy vậy, hãng này nhấn mạnh nền kinh tế vẫn có triển vọng lạc quan trong thời gian tới nhờ dòng vốn ngoại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế
2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

Theo ông Jean-Claude Trichet, cựu Chủ tịch ECB: “Kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ở những nước phát triển".

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

2014 sẽ là năm của tăng trưởng kinh tế

Theo ông Jean-Claude Trichet, cựu Chủ tịch ECB: “Kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng mạnh, đặc biệt là ở những nước phát triển".

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế
Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Những doanh nghiệp còn trụ lại được sau năm 2013 chính là những doanh nghiệp có khả năng sinh tồn tốt nhất.

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Năm 2014, doanh nghiệp là nền tảng tăng trưởng kinh tế

Những doanh nghiệp còn trụ lại được sau năm 2013 chính là những doanh nghiệp có khả năng sinh tồn tốt nhất.

ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam
ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

ANZ dự báo NHNN sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7% và Việt Nam cần phải giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu.

ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

ANZ nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

ANZ dự báo NHNN sẽ tiếp tục giữ lãi suất cơ bản ở mức 7% và Việt Nam cần phải giải quyết triệt để vấn đề nợ xấu.

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%
Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp (Tổng cục Thống kê) khẳng định: tăng trưởng trên vẫn thấp hơn mức kế hoạch đề ra là 12%.

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

Tăng trưởng tín dụng đạt 8,83%

VOV.VN - Vụ trưởng Vụ Thống kê Tổng hợp (Tổng cục Thống kê) khẳng định: tăng trưởng trên vẫn thấp hơn mức kế hoạch đề ra là 12%.

Tăng trưởng 2014 tùy thuộc vào quyết tâm cải cách
Tăng trưởng 2014 tùy thuộc vào quyết tâm cải cách

VOV.VN - Đẩy mạnh cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN và hình thành một nền kinh tế thị trường bình đẳng, tăng trưởng có thể đạt trên 6%.

Tăng trưởng 2014 tùy thuộc vào quyết tâm cải cách

Tăng trưởng 2014 tùy thuộc vào quyết tâm cải cách

VOV.VN - Đẩy mạnh cổ phần hóa, sắp xếp lại DNNN và hình thành một nền kinh tế thị trường bình đẳng, tăng trưởng có thể đạt trên 6%.