Thành công của "Squid game" làm dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ

VOV.VN - Việc "Squid game" giúp Netflix thu về doanh thu khổng lồ nhưng đạo diễn Hwang Dong Hyuk không nhận được khoản tiền thưởng thêm đã dấy lên tranh cãi về quyền sở hữu trí tuệ với các sản phẩm nội dung do Hàn Quốc sản xuất.

Kể từ khi bộ phim sinh tồn "Squid Game" trở thành hiện tượng toàn cầu, các nhà khai thác nền tảng tên tuổi trên thế giới như Disney + và Apple TV + đã cạnh tranh để chi số tiền khổng lồ để chiếm lĩnh những nội dung do Hàn Quốc sản xuất.

Tuy nhiên các nhà phê bình đã đặt ra câu hỏi liệu các tác phẩm Hàn Quốc có phù hợp để cho phép các nền tảng trực tuyến như Netlfix, Disney+ và Apple TV+  độc quyền khai thác các nội dung như vậy không vào thời điểm thị trường giải trí Hàn Quốc nổi lên như một trung tâm nội dung văn hóa phổ biến toàn cầu như K-pop, phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh. Họ cho rằng các nhà sản xuất Hàn Quốc nên tìm cách giảm sự phụ thuộc tài chính vào các ông lớn nội dung toàn cầu.

Netflix, công ty dẫn đầu ngành đã chi khoảng 700 triệu USD cho các dự án của Hàn Quốc kể từ khi ra mắt thị trường vào năm 2015 và tăng đầu tư lên 500 triệu USD chỉ riêng cho năm 2021.

Disney +, một dịch vụ phát trực tuyến nội dung của Walt Disney Co., cho biết họ sẽ đầu tư mạnh mẽ trong những năm tới để tạo ra 7 bản phát hành nội dung gốc bằng tiếng Hàn, bao gồm "Outrun by Running Man", một phần phụ của chương trình truyền hình Hàn Quốc "Running Man". Tuyến phim Hàn Quốc của hãng sẽ chính thức ra mắt vào ngày 12/11. 

Không chỉ Disney+ mà Apple TV+ cũng tấn công thị trường này. Hoạt động kinh doanh tại Hàn Quốc của Apple TV + đã được nhiều người mong đợi vì họ đã đặt hàng các bộ phim do Hàn Quốc sản xuất bằng tiếng Hàn, bao gồm bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng "Dr. Brain", với sự tham gia của ngôi sao "Parasite" Lee Sun-kyun, và bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết "Pachinko" với sự góp mặt của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Youn Yuh Jung và Lee Min Ho

Một số ý kiến ​​cho rằng sự phát triển mạnh mẽ của các cường quốc phát trực tuyến toàn cầu và cuộc cạnh tranh sôi nổi sau đó về nội dung Hàn Quốc sẽ mang lại cơ hội rộng lớn hơn cho những người sáng tạo Hàn Quốc.

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk của "Squid Game", cho biết trong một cuộc phỏng vấn trước đó rằng dự án đã bị các nhà đầu tư và đài truyền hình từ chối trong khoảng một thập kỷ trước khi Netflix chấp thuận nó vài năm trước.

Các bản gốc của Netflix được đánh giá cao về mặt thương mại và phê bình như phim kinh dị về thây ma "Kingdom" (2019), phim tội phạm tuổi teen "Ngoại khóa" (2020) và phim về đề tài quân sự "DP" (2021) cũng là một số ví dụ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia chỉ ra rằng khoản đầu tư chấp nhận rủi ro khổng lồ của các nền tảng phát trực tuyến có thể hạn chế quyền sở hữu trí tuệ của những người sáng tạo Hàn Quốc khi các công ty yêu cầu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của các chương trình mà họ đầu tư.

Theo những người trong cuộc, Netflix gánh toàn bộ trách nhiệm tài chính cho một dự án, cho phép các nhà sản xuất có tỷ suất lợi nhuận 10-30%, đổi lại quyền phân phối toàn cầu của chương trình và bản quyền các tác phẩm bản quyền sẽ do Netlfix sở hữu.

Một hãng tin Mỹ đưa tin Netflix đã chi 21 triệu USD cho "Squid Game" nhưng hưởng lợi nhuận ước tính 900 triệu USD từ việc tăng lượng người đăng ký và giá cổ phiếu tăng. Đạo diễn Hwang và đội ngũ sản xuất sẽ không có khoản tiền bổ sung nào phù hợp với thành công toàn cầu của "Squid Game".

Các chuyên gia khuyên các nhà sản xuất Hàn Quốc nên tìm cách giảm sự phụ thuộc tài chính vào các ông lớn nền tảng trực tuyến toàn cầu và thu lợi nhuận bằng cách chia sẻ rủi ro trong ngành vì nhu cầu ngày càng tăng đối với nội dung Hàn Quốc có thể sẽ thay đổi cuộc chơi trong tương lai.

AStory, công ty sản xuất phim truyền hình hàng đầu đằng sau "Kingdom", đã ký hợp đồng ba bên cho bom tấn rất được mong đợi "Jirisan", một bộ phim kinh dị bí ẩn do Lee Eung Bok của "Hậu duệ mặt trời" (2016) đạo diễn và Kim Eun Hee viết kịch bản.

Kênh truyền hình cáp tvN sẽ phát sóng chương trình tại Hàn Quốc, trong khi các dịch vụ phát trực tuyến Trung Quốc Tencent và iQIYI sẽ chia sẻ quyền phân phối tại Trung Quốc đại lục và các khu vực quốc tế khác.

"Đúng là các nhà sản xuất Hàn Quốc hiện đang cần Netflix", nhà phê bình văn hóa Gong Hee Jeong nói."Các nhà sản xuất Hàn Quốc phải nỗ lực nhiều hơn để yêu cầu quyền lợi cho các tác phẩm sáng tạo của họ, và sự nổi tiếng ngày càng tăng của các đơn vị sản xuất và diễn viên Hàn Quốc sẽ giúp ích"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hóa ra "Squid Game" chưa phải bộ phim rùng rợn nhất của điện ảnh Hàn Quốc
Hóa ra "Squid Game" chưa phải bộ phim rùng rợn nhất của điện ảnh Hàn Quốc

VOV.VN - Lâu nay điện ảnh Hàn Quốc cũng rất thành công với thể loại phim kinh dị, với nhiều đề tài hấp dẫn đến rợn người. Dưới đây là 13 bộ phim Hàn Quốc đảm bảo sẽ mang đến những "cơn ác mộng" cho không ít khán giả.

Hóa ra "Squid Game" chưa phải bộ phim rùng rợn nhất của điện ảnh Hàn Quốc

Hóa ra "Squid Game" chưa phải bộ phim rùng rợn nhất của điện ảnh Hàn Quốc

VOV.VN - Lâu nay điện ảnh Hàn Quốc cũng rất thành công với thể loại phim kinh dị, với nhiều đề tài hấp dẫn đến rợn người. Dưới đây là 13 bộ phim Hàn Quốc đảm bảo sẽ mang đến những "cơn ác mộng" cho không ít khán giả.

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards
BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc tại giải thưởng People's Choice Awards năm nay gồm có BTS, TXT và loạt phim ăn khách "Squid game".

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

BTS, TXT và "Squid game" được đề cử giải thưởng People's Choice Awards

VOV.VN - Đại diện Hàn Quốc tại giải thưởng People's Choice Awards năm nay gồm có BTS, TXT và loạt phim ăn khách "Squid game".

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"
Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

VOV.VN - "Squid game" (Trò chơi con mực) trở thành cơn sốt toàn cầu và mang lại doanh thu khổng lồ cho Netflix. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa số tiền đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhận được sẽ tương tự như vậy.

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

Đạo diễn "Squid game": "Thành công đột phá của phim không giúp tôi giàu lên"

VOV.VN - "Squid game" (Trò chơi con mực) trở thành cơn sốt toàn cầu và mang lại doanh thu khổng lồ cho Netflix. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa số tiền đạo diễn Hwang Dong Hyuk nhận được sẽ tương tự như vậy.

Những hạt sạn đằng sau bộ phim "Squid Game"
Những hạt sạn đằng sau bộ phim "Squid Game"

VOV.VN - Không khó để nhận ra những tình tiết vô lý trong bộ phim truyền hình "Squid Game" đang gây sốt thời gian qua.

Những hạt sạn đằng sau bộ phim "Squid Game"

Những hạt sạn đằng sau bộ phim "Squid Game"

VOV.VN - Không khó để nhận ra những tình tiết vô lý trong bộ phim truyền hình "Squid Game" đang gây sốt thời gian qua.