Mở đường bay Vinh - Vientiane

VOV.VN -Dự kiến, đường bay Vinh-Vientiane sẽ bắt đầu khai thác từ 12/1/2014.

Việc mở thêm tuyến đường bay quốc tế Vinh-Vientiane sẽ thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh của Lào, Thái Lan với các tỉnh Bắc miền Trung

Hôm 20/12, tại thủ đô Vientiane (Lào), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị  xúc tiến du lịch và giới thiệu đường bay mới Vinh -Vientiane

Chủ trì hội nghị là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL, Sở GTVT và Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Nghệ An.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự có các trung tâm du lịch lữ hành Nghệ An và Thanh Hóa; Cảng hàng không quốc gia Việt Nam; các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, các doanh nghiệp và khách hàng Lào và Thái Lan; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam và Lào.

Phát biểu quảng bá tiềm năng và cơ hội của du lịch tỉnh Nghệ An cũng như giới thiệu đường bay mới Nghệ An quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với Lào và Thái Lan, các đại biểu cho biết:  Những năm qua, cùng với xu hướng phát triển, giao lưu hợp tác trong khu vực, nhu cầu đi lại giữa tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ (Việt Nam) với các nước bạn Lào, Thái Lan ngày càng tăng.

Bình quân mỗi năm có khoảng 160.000-180.000 lượt khách du lịch qua lại các cửa khẩu Nậm Cắn (Nghệ An), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Na Mèo (Thanh Hóa). Tuy nhiên do phương tiện đi lại chủ yếu bằng đường bộ nên thời gian kéo dài và gặp nhiều khó khăn.

Việc mở thêm tuyến đường bay quốc tế Vinh-Vientiane sẽ thúc đẩy giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh của Lào, Thái Lan với các tỉnh Bắc miền Trung Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng; là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam, Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan có cơ hội hợp tác cùng phát triển. Việc mở thêm tuyến hàng không này cũng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân trong khu vực Tiểu vùng sông Mekong.

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu về tiềm năng, phương thức hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam, Lào và Thái Lan. Phía Nghệ An cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp du lịch cùng hợp tác khai thác các tuyến du lịch có hiệu quả nhất. Dự kiến, đường bay Vinh-Vientiane sẽ bắt đầu khai thác từ 12/1/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí
Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

VOV.VN -Trong vòng bán kính khoảng 5 km thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, người dân và du khách sẽ được truy cập internet miễn phí.

 Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

Đà Lạt triển khai dự án phủ sóng wifi miễn phí

VOV.VN -Trong vòng bán kính khoảng 5 km thuộc khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, người dân và du khách sẽ được truy cập internet miễn phí.

Bế mạc Năm du lịch quốc gia ĐBSH 2013
Bế mạc Năm du lịch quốc gia ĐBSH 2013

VOV.VN -Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2013, lượng khách du lịch đến với các tỉnh ĐBSH vẫn tăng mạnh.

Bế mạc Năm du lịch quốc gia ĐBSH 2013

Bế mạc Năm du lịch quốc gia ĐBSH 2013

VOV.VN -Dù gặp nhiều khó khăn nhưng năm 2013, lượng khách du lịch đến với các tỉnh ĐBSH vẫn tăng mạnh.

Khánh Hòa thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách
Khánh Hòa thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách

VOV.VN -Trung tâm là nơi giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách

Khánh Hòa thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách

Khánh Hòa thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách

VOV.VN -Trung tâm là nơi giải đáp thắc mắc, tiếp nhận thông tin phản ánh của du khách

Penang đã quyến rũ tôi...
Penang đã quyến rũ tôi...

VOV.VN -Không có cái vẻ xinh hớp hồn ngay lập tức, nhưng Penang “nghe càng đắm, ngắm càng say”…

Penang đã quyến rũ tôi...

Penang đã quyến rũ tôi...

VOV.VN -Không có cái vẻ xinh hớp hồn ngay lập tức, nhưng Penang “nghe càng đắm, ngắm càng say”…