Mở đường xuất khẩu thực phẩm, rau quả sang các nước EFTA

VOV.VN-Khối Thương mại tự do (EFTA) gồm 4 nước là Thụy Sỹ, Norway, Ireland và Licktenstein là thị trường tiềm năng của Việt Nam.

Hôm nay (1/10), tại Bộ Công Thương diễn ra Hội thảo Giới thiệu hệ thống SPS tại các nước thuộc Khối Thương mại tự do Châu Âu (EFTA), nhằm giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về hệ thống kiểm dịch động thực vật (SPS) khi xuất khẩu sang thị trường này.

Khối Thương mại tự do (EFTA) gồm 4 nước là Thụy Sỹ, Norway, Ireland và Licktenstein, là một trong những thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam. Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Trung Thực, Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối EFTA cho biết, để mở cửa thị trường hàng hóa, bên cạnh việc đàm phán cắt giảm và loại bỏ thuế quan, thì đàm phán về kiểm dịch động thực vật (SPS) có vai trò rất quan trọng tạo điều kiện cho hàng nông sản và thủy sản Việt Nam xuất khẩu mạnh hơn sang thị trường các nước EFTA nói riêng và các nước châu Âu nói chung.

Hội thảo diễn ra tại Hà Nội

Ông Trần Trung Thực cho biết thêm: “Đến nay, ta mới xuất khẩu sang EU chủ yếu là thủy sản. Còn nhiều hàng nguồn gốc động vật khác không xuất khẩu được vì quy trình rất phức tạp. Với rau quả, yêu cầu cũng rất cao. Hiện chúng tôi đang đàm phán giảm thuế và phía EFTA cũng thiện chí, tạo cho hàng hóa Việt Nam quy tắc xuất xứ đơn giản để xuất khẩu sang được. Nhưng nếu các biện pháp kiểm dịch động thực vật mà chúng ta không đạt được tiêu chí đấy thì dù thuế thấp, chúng ta cũng không xuất khẩu được.”

Cơ hội xuất khẩu sang châu Âu là rất lớn, nhưng các nước châu Âu yêu cầu rất cao từ khâu sản xuất chế biến, lưu thông để đảm bảo hàng thực phẩm có chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng. Theo ông Phạm Quốc Thái, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Tổng Công ty rau quả nông sản, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã từng có trường hợp nhiều lô hàng xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang châu Âu, khi thực hiện kiểm tra xác suất, phát hiện một số vi sinh vật gây hại, nên phải dừng xuất khẩu và bị trả về.

Ông Phạm Quốc Thái cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cho nông sản, thực phẩm Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các nhà nhập khẩu châu Âu: “Đối với các nước EU yêu cầu chất lượng rất cao. Không có cách nào khác là phải đầu tư khoa học kỹ thuật. Muốn hội nhập phải theo quy định chung. Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có nhiều chương trình sản xuất nông nghiệp sạch, hệ thống quản lý ISO càng ngày càng nâng cao chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Việt Nam muốn kéo ngắn khoảng cách về chất lượng thì phải có quá trình và cần hướng dẫn sản xuất làm sao chuỗi giá trị thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng phải sạch”.

Việt Nam vừa hoàn thành phiên đàm phán thứ 5 của Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và các nước trong Khối Thương mại tự do Châu Âu (EFTA). Hiện nay, mức thuế đối với nông sản, thực phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào EFTA đang ở mức tương đối cao, trung bình gần 19%. Sau khi FTA giữa Việt Nam và khối các nước EFTA được ký kết, hàng hóa Việt Nam sẽ được hưởng thuế suất thấp cũng như có cơ chế tiếp cận thị trường các nước EFTA tốt hơn, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh với hàng hóa nhiều nước khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Obama bổ nhiệm thành viên cho Hội đồng Xuất khẩu Mỹ
Ông Obama bổ nhiệm thành viên cho Hội đồng Xuất khẩu Mỹ

VOV.VN - Nhà đầu tư lớn nhất của Dự án Nhà máy Nhiệt điện than BOT Mông Dương là 1 trong 7 thành viên được bổ nhiệm vào Hội đồng này.

Ông Obama bổ nhiệm thành viên cho Hội đồng Xuất khẩu Mỹ

Ông Obama bổ nhiệm thành viên cho Hội đồng Xuất khẩu Mỹ

VOV.VN - Nhà đầu tư lớn nhất của Dự án Nhà máy Nhiệt điện than BOT Mông Dương là 1 trong 7 thành viên được bổ nhiệm vào Hội đồng này.

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN
Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

VOV.VN - Trung Quốc tiêu thụ đến 42,7% trong tổng số 710 nghìn tấn cao su xuất khẩu của Việt Nam

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

Trung Quốc tiêu thụ gần 1/2 lượng cao su xuất khẩu của VN

VOV.VN - Trung Quốc tiêu thụ đến 42,7% trong tổng số 710 nghìn tấn cao su xuất khẩu của Việt Nam

Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm mạnh
Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm mạnh

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước giảm 12%.

Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm mạnh

Xuất khẩu nông sản tiếp tục giảm mạnh

Trong 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính của cả nước giảm 12%.

Xuất khẩu điều đạt gần 1,2 tỷ USD
Xuất khẩu điều đạt gần 1,2 tỷ USD

VOV.VN -Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam 

Xuất khẩu điều đạt gần 1,2 tỷ USD

Xuất khẩu điều đạt gần 1,2 tỷ USD

VOV.VN -Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam 

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị
Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

VOV.VN -Theo thống kê của Bộ NN & PTNN, đến hết tháng 9, xuất khẩu gạo ước đạt 5,35 triệu tấn với giá trị 2,35 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc tăng cả về lượng và giá trị

VOV.VN -Theo thống kê của Bộ NN & PTNN, đến hết tháng 9, xuất khẩu gạo ước đạt 5,35 triệu tấn với giá trị 2,35 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%
Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%

VOV.VN-Xuất khẩu 9 tháng tăng cao chủ yếu ở khu vực FDI với nhóm hàng: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại, dệt may...

Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%

Kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%

VOV.VN-Xuất khẩu 9 tháng tăng cao chủ yếu ở khu vực FDI với nhóm hàng: Điện tử, máy tính và linh kiện; điện thoại, dệt may...

Xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131 tỷ USD
Xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131 tỷ USD

VOV.VN-Mức kim ngạch này tăng khoảng 14% so với năm 2012, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. 

Xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131 tỷ USD

Xuất khẩu cả năm sẽ đạt khoảng 131 tỷ USD

VOV.VN-Mức kim ngạch này tăng khoảng 14% so với năm 2012, cao hơn 4% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra.