Mô hình 5 + 1 ở Đắk Song: Khi đảng viên chung tay giảm nghèo

VOV.VN - Qua 1 năm thực hiện, mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo” đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ công tác giảm nghèo ở Đắk Song (Đắk Nông), giúp hàng trăm gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Năm 2020, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện ủy Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã triển khai mô hình “5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo”.

Qua 1 năm thực hiện, mô hình đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ công tác giảm nghèo, giúp hàng trăm gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Sau đây, chúng ta cùng tham khảo cách làm của các đảng viên ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, trong việc chung tay giúp người nghèo vươn lên.

Căn nhà tuềnh toàng của gia đình anh Điểu Truyền, dân tộc Mnông, ở bon Yang Bơ, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, rộn ràng tiếng cười đùa của trẻ thơ.

Anh cho biết, vợ chồng ra ở riêng hơn 6 năm trước, được bố mẹ cho 8 sào cà phê cùng một mảnh đất nhỏ để dựng nhà ở tạm. Số tiền vay mượn dựng nhà vẫn chưa trả hết, mà 2 đứa con lần lượt ra đời khiến kinh tế gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Nhưng một năm qua, nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của nhóm đảng viên ở xã Trường Xuân, mà cuộc sống gia đình đã ổn định.

Anh Điểu Truyền tâm sự: "Vợ chồng tôi tách hộ ra lập nghiệp thì cuộc sống rất khó khăn. Cũng nhờ có thầy Hùng và các cô, các bác giúp đỡ, hướng dẫn trồng trọt, giúp con giống chăn nuôi gà vịt, thì kinh tế gia đình cũng đã ổn định hơn. Tôi sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn để càng ngày càng phát triển hơn, xóa đói giảm nghèo bền vững".

Giúp đỡ gia đình Điểu Truyền thoát nghèo là nhóm 5 đảng viên, do ông Nguyễn Nhân Hùng, giáo viên Trường tiểu học Võ Thị Sáu, xã Trường Xuân, làm nhóm trưởng. Nhóm còn có 3 đảng viên thuộc các ngành giáo dục, y tế, tài chính của huyện Đắk Song và 1 đảng viên người dân tộc tại chỗ ở bon Yang Bơ.

Thầy giáo Nguyễn Nhân Hùng cho biết, khảo sát nắm rõ hoàn cảnh gia đình Điểu Truyền, các đảng viên đã phân công nhau thường xuyên thăm hỏi, hướng dẫn cách đầu tư chăm sóc cà phê. Đồng thời giúp làm chuồng, hỗ trợ 100 con gà, 20 con ngan giống, và cứ vài tuần lại mua cám đem vào hướng dẫn vợ chồng anh cách chăn nuôi.

"Họp trong nhóm, chúng tôi thống nhất là hỗ trợ cho họ thì đơn giản nhưng phải làm sao hướng dẫn kỹ thuật để biết cách làm. Một năm qua chúng tôi đã làm được việc vận động và xác định cho họ là sẽ cố gắng phấn đấu trong việc sản xuất và chăn nuôi để tăng thu nhập và thoát nghèo. Và vừa rồi họ đã tự nguyện làm đơn đề nghị với chính quyền là xin thoát nghèo. Mới đây vào thăm gia đình, chúng tôi có ý định hỗ trợ tiếp, là mua một cặp heo giống chứ không đưa tiền cho họ" - thầy Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân, cho biết, 1 năm qua, Đảng ủy xã đã phối hợp với các tổ chức đảng được Huyện ủy phân công, tổ chức thành 110 nhóm đảng viên về giúp đỡ 110 hộ nghèo. Mỗi nhóm sâu sát tìm hiểu hoàn cảnh từng gia đình để có giải pháp trợ giúp phù hợp. Nhiều nhóm đảng viên còn đóng góp thêm một phần kinh phí để hỗ trợ hộ nghèo sửa nhà, đi chữa bệnh, hoặc giúp cây con giống, cầm tay chỉ việc… giúp người nghèo có động lực và điều kiện tự vươn lên.

Theo ông Anh: "Qua năm đầu tiên thực hiện, trong quá trình làm cũng còn những cái bỡ ngỡ. Tuy nhiên việc triển khai mô hình này đã được đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ rất cao. Bên cạnh đó thì đã đạt được những kết quả đáng mừng, đó là một số hộ đã có ý thức tự vươn lên thoát nghèo. Năm 2020 thì đã có 68/110 hộ thoát nghèo, và có 19 hộ chuyển được từ nghèo sang cận nghèo".

Trong toàn huyện Đắk Song, năm vừa qua đã có hơn 650 hộ được giúp đỡ thoát nghèo (tỷ lệ giảm nghèo gần 3%, gấp rưỡi so với kế hoạch). Làm nên thành công đó, cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách của nhà nước, có phần hiệu quả từ mô hình 5 đảng viên giúp 1 hộ nghèo do Huyện ủy Đắk Song triển khai.

Theo ông Đoàn Văn Sự, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Đắk Song, mô hình chung là 5 đảng viên giúp một hộ dân thoát nghèo, nhưng tùy điều kiện thực tế mà có thể gồm nhóm 4 hoặc 6,7 đảng viên cùng giúp 1 gia đình. Mỗi nhóm sẽ có 3 đảng viên ở các ban ngành của huyện, 1 đảng viên ở xã và 1 đảng viên sinh sống cùng khu dân cư với hộ nghèo.

Thành công của mô hình là các đảng viên tăng cường đi cơ sở, gần dân hơn, không chỉ nắm bắt điều kiện của gia đình cần giúp đỡ, mà hiểu hơn về cuộc sống ở thôn buôn, từ đó có những tham mưu về chủ trương chính sách sát đúng, phù hợp điều kiện thực tiễn địa phương. Hộ nghèo được tư vấn hỗ trợ toàn diện các vấn đề về phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe gia đình, cho con cái học tập...

Ông Đoàn Văn Sự cho rằng, từ mô hình này đã tạo làn sóng cho các hoạt động của cả hệ thống chính trị và người dân trong việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

"Nếu chỉ một chương trình giảm nghèo của chính quyền thì rất đơn độc. Mô hình 5 đảng viên giúp một hộ nghèo là bên Đảng, rồi Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng có chương trình hướng về cơ sở, trong đó có nội dung về giảm nghèo.

Từ đó, ở các thôn buôn cũng hưởng ứng mạnh mẽ phong trào giảm nghèo, và chủ thể chính vẫn là người nghèo họ phải tự vươn lên. Qua tổng kết mô hình này thì chúng tôi thấy rất là ý nghĩa và hiệu quả, bà con nhân dân cũng mong đợi mà tổ chức đảng cũng hoạt động rất tốt. Thì chúng tôi tiếp tục thực hiện năm 2021, mà có lẽ sẽ còn tiếp tục cả những năm sau nữa" - ông Sự nhấn mạnh.  

Mô hình 5 đảng viên giúp 1 hộ thoát nghèo ở Đắk Song đang tạo làn gió mới thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo một cách bền vững. Ý Đảng hợp với lòng dân, một mùa xuân mới đang về hứa hẹn đem theo những đổi thay ấm no hạnh phúc trên vùng dân tộc thiểu số ở huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xóa đói, giảm nghèo nhờ nuôi gà
Xóa đói, giảm nghèo nhờ nuôi gà

VOV.VN - Thực hiện "Dự án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng gắn với chương trình không còn nạn đói tại tỉnh Yên Bái" mở ra cơ hội để bà con ở Pá Lau tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Xóa đói, giảm nghèo nhờ nuôi gà

Xóa đói, giảm nghèo nhờ nuôi gà

VOV.VN - Thực hiện "Dự án xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi gà đẻ trứng gắn với chương trình không còn nạn đói tại tỉnh Yên Bái" mở ra cơ hội để bà con ở Pá Lau tăng thu nhập, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Cây thạch đen góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân Cao Bằng
Cây thạch đen góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân Cao Bằng

VOV.VN - Thạch đen đang được coi là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Cao Bằng, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định hơn, vươn lên thoát nghèo.

Cây thạch đen góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân Cao Bằng

Cây thạch đen góp phần xóa đói giảm nghèo cho nông dân Cao Bằng

VOV.VN - Thạch đen đang được coi là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Cao Bằng, giúp nhiều hộ gia đình có thu nhập ổn định hơn, vươn lên thoát nghèo.