Mở luồng giao thông riêng giúp nông dân tiêu thụ na dai Đông Triều

VOV.VN - Na dai Đông Triều là một trong những sản phẩm OCOP của Quảng Ninh đang vào vụ thu hoạch. Để hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ na, thị xã Đông Triều đã tổ chức xét nghiệm Covid-19 gộp mẫu cho thương lái, cấp logo và tổ chức phân luồng riêng cho các phương tiện vận chuyển vào thu mua na.

Gần 1 tuần nay, người dân vựa na Đông Triều của Quảng Ninh bắt đầu thu hoạch. Năm nay, thị xã Đông Triều có trên 800 hecta na được trồng tập trung tại các xã Việt Dân, An Sinh, Tân Việt, Bình Khê... sản lượng dự kiến 6.500 tấn quả. Hầu hết na ở đây được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Vietgap có chất lượng và mẫu mã đẹp. Vườn na hơn 1 hecta của gia đình chị Nguyễn Thị Trà ở thôn Khê Thượng xã Việt Dân được chăm sóc, gối vụ cho thu hoạch từ giờ đến hết tháng 12.

Chị Trà cho biết, giá na bán tại vườn nhà chị được 25.000 đến 28.000 đồng/kg, chỉ bằng 1 nửa so với năm ngoái: “Làm ra 1 quả na sạch, không có thuốc bảo vệ thực vật, theo tiêu chuẩn Vietgap nhưng không biết thị trường đang quay lưng lại hay là do bị ép giá. Đây là băn khoăn của người nông dân và mong muốn chính quyền giúp người dân có thể bình ổn giá bán ra thị trường".

Phần lớn thị trường tiêu thụ na truyền thống của Đông Triều như: Hà Nội, Hải Dương và một số tỉnh lân cận... đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Việc di chuyển vào Quảng Ninh ít nhiều do gặp khó khăn do các chốt kiểm soát dịch bị tắc nghẽn, trong khi đặc thù của na là chín theo thời điểm, khó bảo quản, thời gian từ lúc thu hoạch đến người sử dụng chỉ một vài ngày.

"Từ Thái Bình ra Quảng Ninh tôi qua 4 chốt trạm kiểm soát dịch thì chốt làm lâu nhất là cổng chào tỉnh Quảng Ninh. Mất thời gian ở chỗ những người, phương tiện trục trặc giấy tờ thì lực lượng chức năng cần di chuyển đến 1 vị trí khác để những xe đủ giấy tờ họ lên làm thủ tục, lưu thông tiếp. Hàng này tôi bán chợ chiều lúc 13h, nếu 4 chốt mà mất nửa tiếng là tôi mất rất nhiều thời gian, không kịp chợ”, anh Nguyễn Văn Thắng, thương lái tỉnh Thái Bình cho biết.

Lãnh đạo thị xã Đông Triều đã trực tiếp đi kiểm tra và yêu cầu lực lượng liên ngành tại chốt giao thông huyết mạch vào Đông Triều cần có luồng riêng cho xe thu mua na khi đáp ứng đủ điều kiện về phòng chống dịch bệnh. Thị xã sẽ thống kê số xe đăng ký thu mua na, đăng ký biển số, cấp lô gô để nhận diện các xe này. Đặc biệt, từ ngày 21/7, thị xã Đông Triều bố trí điểm xét nghiệm tập trung Sars-Cov-2 mẫu gộp cho tất cả các thương lái đến thu mua na trên địa bàn.

Bà Đào Thị Kim Dung, Trưởng phòng Y tế thị xã Đông Triều cho biết, việc lấy mẫu gộp sẽ giảm 2/3 chi phí xét nghiệm cho mỗi xe hàng: "Trung tâm Y tế thị xã tổ chức 1 điểm lấy mẫu gộp tại Trạm Y tế của xã Việt Dân cho lái xe và thương lái thu mua nông sản. Trung bình mỗi buổi sáng, chúng tôi lấy từ 20- 25 thương lái và lái xe đến lấy mẫu. Và sau 3 ngày họ lại quay vòng lấy mẫu và để tạo điều kiện chúng tôi sẽ trả mẫu online. Việc này giúp họ tiết kiệm thời gian và vẫn đảm bảo các quy định chống dịch...".

Theo ông Nguyễn Văn Công, Bí thư thị xã Đông Triều, thị xã sẽ đẩy mạnh bán hàng online và mở rộng các kênh bán hàng chuyên nghiệp để hỗ trợ bà con bán hàng khi na sắp chính vụ.

"Chúng tôi tiếp tục mở rộng bán hàng online, tập huấn cho bà con kết nối các kênh bán hàng tiêu thụ nông sản điện tử như: Shopee, Sendo, Đông Triều Mart là kênh bán hàng trực tuyến riêng của thị xã; tập huấn cho bà sử dụng con bán Zalo, Facebook để tiếp cận hàng tiêu dùng để tránh việc ít kênh tiêu thụ mà bị ép giá, mất giá nông sản, đảm bảo việc tiêu thụ cho bà con”, ông Nguyễn Văn Công cho biết.

Giao dịch trên các sàn thương mại điện tử là đang dần trở thành hình thức phổ biến và tiện lợi nhất là khi dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp như hiện nay. Việc này, giúp người tiêu dùng tiệm cận được những nông sản sạch, đảm bảo chất lượng, giá cả và góp phần kích cầu thị trường nội địa. Thời gian tới, thị xã Đông Triều cũng sẽ tổ chức tuần tiêu thụ na tại thành phố Hạ Long để đông đảo người tiêu dùng biết và lựa chọn na Đông Triều, từng bước giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm đã dày công chăm sóc suốt 1 năm qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi
Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

VOV.VN - Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang là “vùng xanh”, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS CoV-2. Hiện, huyện miền núi này đang có hàng ngàn tấn nông sản gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

Giữ vững “vùng xanh” để tiêu thụ nông sản cho miền núi

VOV.VN - Huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đang là “vùng xanh”, chưa ghi nhận trường hợp dương tính với SARS CoV-2. Hiện, huyện miền núi này đang có hàng ngàn tấn nông sản gặp nhiều khó khăn trong tiêu thụ.

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản
Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Những ngày qua, tình trạng hàng nông sản như: trái cây, rau củ, thuỷ hải sản, thịt gia cầm... nhiều nơi đầu ra vẫn rất dồi dào nhưng việc điều phối cung ứng gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ, nơi thừa nơi thiếu.

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

Cần giải pháp căn cơ, sát thực tiễn hơn cho tiêu thụ nông sản

VOV.VN - Những ngày qua, tình trạng hàng nông sản như: trái cây, rau củ, thuỷ hải sản, thịt gia cầm... nhiều nơi đầu ra vẫn rất dồi dào nhưng việc điều phối cung ứng gặp nhiều khó khăn, xảy ra tình trạng ùn ứ hàng cục bộ, nơi thừa nơi thiếu.

Nhiều nông sản cung đang vượt cầu, nhu cầu tiêu thụ giảm
Nhiều nông sản cung đang vượt cầu, nhu cầu tiêu thụ giảm

VOV.VN - Sản lượng hàng hóa có thể cung cấp đến 31/7/2021 dồi dào và đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.

Nhiều nông sản cung đang vượt cầu, nhu cầu tiêu thụ giảm

Nhiều nông sản cung đang vượt cầu, nhu cầu tiêu thụ giảm

VOV.VN - Sản lượng hàng hóa có thể cung cấp đến 31/7/2021 dồi dào và đang có dấu hiệu thừa nhóm hàng trái cây, sản phẩm chăn nuôi và thủy sản.