Mở rộng thủy điện Thác Mơ để cung ứng điện cho miền Nam

VOV.VN - Công trình có vốn đầu tư khoảng 1.558 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của JICA chiếm 85%, còn lại là vốn đối ứng của tập đoàn Điện lực Việt Nam


Sáng nay (5/7), tại Bình Phước, Công ty Cổ phần thủy điện Thác Mơ đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, nâng công suất thủy điện Thác Mơ từ 150 MW lên 225 MW. Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải cùng  đại diện Bộ công thương, Tập đoàn điện lực Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến dự. 

Công trình nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng có vốn đầu tư khoảng 1.558 tỉ đồng, trong đó vốn vay ODA của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) chiếm 85%, còn lại là vốn đối ứng của tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

Công trình gồm các hạng mục chính như: kênh dẫn dài 997m, cửa lấy nước, đập vai, đường ống áp lực ngầm với chiều dài 697m, nhà máy 75MW( mega oát), kênh xả dài 48m, trạm phân phối điện,…. Công trình do liên doanh tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Binh đoàn 12) - Công ty Cổ phần xây dựng công trình ngầm -đảm nhận thi công trong thời gian 36 tháng.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao việc xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng, đồng thời cảm ơn chính phủ Nhật Bản đã quan tâm cho vay vốn thực hiện công trình. 

Phó thủ tướng đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phương tiện, nhân lực để đảm bảo tiến độ thi công, chất lượng công trình; cũng như đảm bảo an toàn lao động.

 Việc triển khai xây dựng nhà máy thủy điện Thác Mơ mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của hệ thống điện Việt Nam nói chung, hệ thống điện Miền Nam nói riêng, qua đó góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Bình Phước và khu vực Miền Nam cũng như thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh vùng biên giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên