Một năm thắng lợi của ngư dân đảo Phú Quý

VOV.VN - Năm 2015, hoạt động đánh bắt hải sản của ngư dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt hiệu quả cao nhờ thời tiết thuận lợi, giá dầu giảm.

Chính sách hỗ trợ của Nhà nước cũng như việc mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn vươn khơi xa cho ngư dân địa phương đã góp phần giúp cho ngư dân huyện đảo có cuộc sống ổn định hơn.

Thôn Phú Long, xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý là nơi có nhiều ngư dân chuyên đánh bắt hải sản ở khu vực quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Cũng như nhiều ngư dân khác ở đây, anh Đặng Minh Diên - chủ tàu BTh 96777 rất phấn khởi khi nói về công việc làm ăn của gia đình trong năm qua.

Con tàu công suất 450CV của anh với 20 thuyền viên đã có 6 chuyến đi Trường Sa. Mỗi chuyến đi hơn 1 tháng, trung bình đánh bắt được 7 tấn hải sản có giá trị như: cá hồng, cá mú, cá mó và mực... Trừ các chi phí, trong năm 2015, gia đình anh Diên thu về khoảng 700 triệu đồng.

Ngư Đặng Minh Diên (xã Long Hả) cho biết, trong năm 2015 đã đi được 6 chuyến Trường Sa

“Năm vừa qua, thời tiết rất thuận lợi. Anh em làm ở ngoài đó thì như mọi năm làm được chừng 5 chuyến, nhưng năm nay nhờ thời tiết thuận làm được 6 chuyến, có người làm được 7 chuyến” – anh Minh Diên cho biết.

Với con tàu 350CV, ngư dân Tạ Văn Sang ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý cũng đánh bắt ở vùng biển Trường Sa và Nhà giàn DK1. Hầu hết các chuyến biển của anh đều thuận lợi và đạt sản lượng khá. Cá bán được với giá cao, trong khi đó giá dầu diesel từ trên 20.000 đồng giảm xuống còn từ 13.000 đến 16.000 đồng/lít, nên hiệu quả kinh tế mang lại cho mỗi chuyến đánh bắt khá cao. Lợi nhuận mang về trong năm qua được gần 500 triệu đồng.

Ngư dân Tạ Văn Sang nói: “Nói chung năm nay giá dầu rẻ, bà con cũng kiếm thêm được. Còn như mọi năm, giá dầu cao quá, bà con không làm ăn được”.

Hiện nay, ngư dân đánh bắt ở các vùng biển xa được hưởng lợi từ Quyết định 48 của Chính phủ thông qua việc hỗ trợ tiền dầu. Cứ mỗi năm, 1 tàu có công suất khoảng 450CV ở huyện đảo Phú Quý được Nhà nước hỗ trợ 300 triệu đồng cho tối đa 4 chuyến đánh bắt ở vùng biển xa. Đó là số tiền không nhỏ đối với bà con ngư dân.

Một tàu cá vừa hoàn thành chuyến đánh bắt trở về đảo Phú Quý

Năm 2015, huyện đảo đóng mới thêm 22 tàu cá công suất lớn, nâng tổng số tàu thuyền toàn đảo lên trên 1.200 chiếc, với tổng công suất 103.800 CV. Các đội tàu đánh bắt xa bờ và tàu dịch vụ thu mua, hậu cần nghề cá bám biển dài ngày làm ăn ngày càng hiệu quả.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý, tổng sản lượng khai thác hải sản trong năm 2015 của huyện đạt hơn 25.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra hơn 1.000 tấn. Sản lượng lớn, giá cá cao, nhưng giá dầu rẻ hơn nên ngư dân huyện đảo tăng thêm nguồn thu nhập, an tâm bám biển.

Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đảo Phú Quý cho biết, huyện luôn xác định khai thác hải sản là ngành kinh tế chủ lực. Địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các ngành liên quan để làm sao tạo mọi điều kiện cho ngư dân được đánh bắt xa bờ. 

Các ngư dân đảo Phú Quý vá lưới sau chuyến đánh bắt hải sản 

Cùng với tiếp cận chính sách 67 cũng như Quyết định 48 về hỗ trợ tiền dầu sẽ tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, vươn khơi xa, đặc biệt là đánh bắt khu vực Trường Sa và Nhà giàn DK1.

Một năm khai thác hải sản thắng lợi, ngư dân huyện đảo Phú Quý sẽ có một cái Tết Bính Thân sung túc hơn. Họ phấn khởi chuẩn bị cho những chuyến biển tiếp theo trong năm mới ngay sau Tết Nguyên đán./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển
Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện tàu QNg98459 TS đang được 6 tàu cá của ngư dân lai dắt vào bờ, dự kiến đến chiều nay sẽ về đến Đà Nẵng.

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

Lai dắt tàu cá Quảng Ngãi cùng 10 ngư dân bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện tàu QNg98459 TS đang được 6 tàu cá của ngư dân lai dắt vào bờ, dự kiến đến chiều nay sẽ về đến Đà Nẵng.

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển
Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

VOV.VN -9 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển vừa được tàu Cảnh sát biển vùng 3 ứng cứu kịp thời và đưa vào đất liền.

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

Cứu 9 ngư dân Bình Thuận gặp nạn trên biển

VOV.VN -9 ngư dân tỉnh Bình Thuận gặp nạn trên biển vừa được tàu Cảnh sát biển vùng 3 ứng cứu kịp thời và đưa vào đất liền.

Ngư dân Lý Sơn kể lại giây phút mất liên lạc với cha vợ trên biển
Ngư dân Lý Sơn kể lại giây phút mất liên lạc với cha vợ trên biển

VOV.VN - Khoảng 30 phút sau khi rơi xuống biển, 2 cha con còn gọi nhau, nhưng sau đó do trời tối, sóng to nên cả hai mất liên lạc.

Ngư dân Lý Sơn kể lại giây phút mất liên lạc với cha vợ trên biển

Ngư dân Lý Sơn kể lại giây phút mất liên lạc với cha vợ trên biển

VOV.VN - Khoảng 30 phút sau khi rơi xuống biển, 2 cha con còn gọi nhau, nhưng sau đó do trời tối, sóng to nên cả hai mất liên lạc.

Tặng thiết bị ICOM cho ngư dân 24 tỉnh, thành ven biển
Tặng thiết bị ICOM cho ngư dân 24 tỉnh, thành ven biển

VOV.VN - 89 ngư dân Bình Thuận nằm trong số 747 ngư dân các tỉnh thành ven biển được trao tặng trực tiếp thiết bị này.

Tặng thiết bị ICOM cho ngư dân 24 tỉnh, thành ven biển

Tặng thiết bị ICOM cho ngư dân 24 tỉnh, thành ven biển

VOV.VN - 89 ngư dân Bình Thuận nằm trong số 747 ngư dân các tỉnh thành ven biển được trao tặng trực tiếp thiết bị này.

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 3 ngày mất tích ở hồ nước
Tìm thấy thi thể ngư dân sau 3 ngày mất tích ở hồ nước

Người dân đã tìm thấy thi thể ông Đinh Công Sáu (40 tuổi, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) chết đuối ở hồ Nước Trong.

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 3 ngày mất tích ở hồ nước

Tìm thấy thi thể ngư dân sau 3 ngày mất tích ở hồ nước

Người dân đã tìm thấy thi thể ông Đinh Công Sáu (40 tuổi, trú tại thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) chết đuối ở hồ Nước Trong.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển
Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

VOV.VN - Ngư dân xấu số là ông Phạm Văn Đồng, 40 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

Một ngư dân Lý Sơn tử nạn trên biển

VOV.VN - Ngư dân xấu số là ông Phạm Văn Đồng, 40 tuổi, ở thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn.

Một tàu cá của ngư dân Bình Định mất tích 12 ngày
Một tàu cá của ngư dân Bình Định mất tích 12 ngày

VOV.VN - Tàu cá của ông Nguyễn Bình, 52 tuổi, ở tỉnh Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân hoạt động trên biển đã mất liên lạc 12 ngày.

Một tàu cá của ngư dân Bình Định mất tích 12 ngày

Một tàu cá của ngư dân Bình Định mất tích 12 ngày

VOV.VN - Tàu cá của ông Nguyễn Bình, 52 tuổi, ở tỉnh Bình Định là chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 6 ngư dân hoạt động trên biển đã mất liên lạc 12 ngày.

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển
Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

VOV.VN - Tám ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống.

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

Tàu cá của ngư dân Bình Định bị đâm chìm trên biển

VOV.VN - Tám ngư dân trên tàu được một tàu của ngư dân địa phương đánh bắt gần đó cứu sống.

Ngư dân Quảng Bình cứu sống một người Trung Quốc gặp nạn trên biển
Ngư dân Quảng Bình cứu sống một người Trung Quốc gặp nạn trên biển

VOV.VN -Nạn nhân được xác định là Xu Zu Li tên Tiếng Việt là Từ Tự Lập, người Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đi du lịch thì bị gặp nạn.

Ngư dân Quảng Bình cứu sống một người Trung Quốc gặp nạn trên biển

Ngư dân Quảng Bình cứu sống một người Trung Quốc gặp nạn trên biển

VOV.VN -Nạn nhân được xác định là Xu Zu Li tên Tiếng Việt là Từ Tự Lập, người Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, đi du lịch thì bị gặp nạn.