Người từ TP.HCM đi/đến Đồng Nai: E ngại cảnh “trở đi mắc núi, trở về mắc sông”

VOV.VN - Để phòng, chống dịch Covid-19, văn bản yêu cầu cách ly 21 ngày đối với tất cả người từ TPHCM về/đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TP.HCM của UBND tỉnh Đồng Nai đã khiến nhiều người lao động, doanh nghiệp lúng túng tình cảnh “trở đi mắc núi, trở về mắc sông”.

Sáng nay (5/6), anh Nguyễn Văn Sinh, ngụ Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai di chuyển bằng xe máy cá nhân từ TP.HCM về hướng Đồng Nai, qua chốt kiểm dịch cầu tỉnh Đồng Nai khá lo lắng khi không biết quay về nhà có phải đi cách ly không vì anh phải quay trở lại TP.HCM làm việc.

“Tôi qua đây để hỏi lại thông tin, sợ là về có bị cách ly. Mong cơ quan chức năng có những văn bản chi tiết để cho người dân đỡ hoang mang, dễ tìm hiểu và khỏi phải đi lại nhiều”, anh Sinh nói.

Đó là tâm lý của nhiều người dân thường xuyên phải đi lại, làm việc ở TP.HCM và về nhà ở Đồng Nai trước chủ trương áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày đối với tất cả người từ TP.HCM về/đến Đồng Nai tính từ ngày rời khỏi TP.HCM.

Ông Trần Nam - Trưởng phòng truyền thông, quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, do công việc bận rộn, mỗi cuối tuần ông đều về nhà ở Long Thành, Đồng Nai 1 lần để thăm gia đình và dạy con học. Thế nhưng hôm nay ông quyết định ở lại TP.HCM để tránh việc bị cách ly, ảnh hưởng công việc.

Theo ông Nam, ông thường xuyên đi công tác nên có sự chuẩn bị để ở lại TP.HCM với thời gian dài ngày, thế nhưng đối với những người tham gia sản xuất trực tiếp, đi lại hàng ngày giữa 2 địa phương thì chủ trương cách ly, kiểm soát y tế của UBND tỉnh Đồng Nai là quá bất ngờ. Việc đặt ra quy định mà không có lộ trình sẽ tạo ra những hậu quả về mặt sắp xếp công việc, sinh hoạt, kinh tế của người dân.

“Thông tin này quá đột ngột với người lao động. Cần có lộ trình báo trước một thời gian nào đó. Tôi nghĩ, cần phải có sự bàn bạc giữa 2 địa phương trước khi đưa ra chủ trương này. Bởi vì cả 2 đều có thiệt hại nặng nề nếu như chủ trương đưa ra và thực thi không đúng. Tôi nghĩ, cũng có thể tính toán đến phương án là cảnh báo và giám sát tại cộng đồng tại Đồng Nai”, ông Trần Nam chia sẻ. 

Anh Nguyễn Triều Đại, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH PLATEL VINA, Khu Công nghệ cao, TP.Thủ Đức, TP.HCM cho biết, Công ty có 9 người có nhà ở Đồng Nai, hàng ngày di chuyển giữa 2 tỉnh thành này để lên Khu Công nghệ cao làm việc. Ngay sau khi nhận được thông báo chủ trương cách ly 21 ngày người từ TP.HCM về Đồng Nai, Ban lãnh đạo công ty đã nhanh chóng cử người đi tìm các nhà nguyên căn, nhà nghỉ gần Khu công nghệ cao để cho 9 công nhân này ở lại.

Ngay trong chiều tối qua (4/6), 9 công nhân này đã về nhà tại Đồng Nai, thu dọn hành lý, đồ dùng cá nhân và quay lại TP.HCM trước giờ “G”, lên cư trú tại các nhà nghỉ mà doanh nghiệp này thuê cho để sáng mai đi làm bình thường.

Theo anh Đại, công văn của UBND tỉnh Đồng Nai khiến doanh nghiệp vô cùng bất ngờ và lúng túng. Tuy nhiên, vì tuân thủ chính sách của địa phương, đơn vị đã cấp tốc đi tìm nơi ở cho người lao động để đảm bảo vận hành công việc liên tục. Tuy nhiên, trong thời điểm gấp gáp, thời gian thuê ngắn từ 1 - 2 tháng nên các chủ nhà nguyên căn không đồng ý cho hợp đồng ngắn hạn, bắt buộc doanh nghiệp phải thuê nhà nghỉ. Trung bình chi phí thuê nhà nghỉ lưu trú cho 9 công nhân này là mỗi ngày 200.000/người, đây là một chi phí không nhỏ cho doanh nghiệp trong 1 tháng.

Anh Nguyễn Triều Đại nói: “Doanh nghiệp mong muốn, UBND tỉnh Đồng Nai có thể kiểm tra lại việc lưu thông, cho xe đưa rước công nhân cũng được, công ty sẽ bố trí xe đưa rước công nhân từ Đồng Nai lên và có các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch, như là khử khuẩn, xét nghiệm 1 lần/tuần”.

Không chỉ Công ty TNHH PLATEL VINA mà nhiều doanh nghiệp tại Khu công nghệ cao cũng gấp gáp áp dụng những biện pháp hỗ trợ người lao động, như CÔNG TY TNHH SONION VIỆT NAM cho người lao động có địa chỉ tại Đồng Nai nghỉ làm luôn vào thời điểm ca 3 hôm qua, mà vẫn được trả lương. Sáng nay, những công nhân ở Đồng Nai cũng không đi làm cho đến khi có thông báo mới…

Liên quan đến yêu cầu của tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA) cho biết, nếu thực hiện các nội dung nêu tại thông báo của UBND tỉnh Đồng Nai về cách ly người về hoặc đến từ TP.HCM sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp, việc lưu thông hàng hóa và gây khó khăn cho người lao động khi di chuyển. Đồng thời, các doanh nghiệp trong KCX, KCN thuộc TP.HCM sẽ khó đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, trong ngày 4.6, HEPZA đã có công văn khẩn đề nghị UBND TP.HCM xem xét và có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai để kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên.

Trước khó khăn đó, UBND TP.HCM vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, có phương án kiểm soát hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa, cho việc di chuyển của công nhân, nhân viên, người lao động và chuyên gia từ tỉnh Đồng Nai đến TP.HCM và ngược lại để làm việc, nhằm đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã đề ra; không ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân TP cũng như của tỉnh Đồng Nai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM ra công văn khẩn đề nghị Đồng Nai gỡ khó vụ “cách ly y tế” người về từ TP.HCM
TP.HCM ra công văn khẩn đề nghị Đồng Nai gỡ khó vụ “cách ly y tế” người về từ TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh phương án hoạt động giao thông vận tải để không làm ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân giữa TP.HCM và Đồng Nai.

TP.HCM ra công văn khẩn đề nghị Đồng Nai gỡ khó vụ “cách ly y tế” người về từ TP.HCM

TP.HCM ra công văn khẩn đề nghị Đồng Nai gỡ khó vụ “cách ly y tế” người về từ TP.HCM

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có văn bản khẩn gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị điều chỉnh phương án hoạt động giao thông vận tải để không làm ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân giữa TP.HCM và Đồng Nai.

Cách ly 21 ngày với người từ TPHCM đến Đồng Nai
Cách ly 21 ngày với người từ TPHCM đến Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (4/6), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc cách ly người từ TPHCM về/đến Đồng Nai.

Cách ly 21 ngày với người từ TPHCM đến Đồng Nai

Cách ly 21 ngày với người từ TPHCM đến Đồng Nai

VOV.VN - Sáng nay (4/6), UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản về việc cách ly người từ TPHCM về/đến Đồng Nai.

TP.HCM sẽ khẩn cấp làm việc với Đồng Nai về việc cách ly y tế người từ TP.HCM về
TP.HCM sẽ khẩn cấp làm việc với Đồng Nai về việc cách ly y tế người từ TP.HCM về

VOV.VN - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc tỉnh Đồng Nai có văn bản cách ly y tế với người về từ TP.HCM sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các khu chế xuất – khu công nghiệp ở TP Thủ Đức.

TP.HCM sẽ khẩn cấp làm việc với Đồng Nai về việc cách ly y tế người từ TP.HCM về

TP.HCM sẽ khẩn cấp làm việc với Đồng Nai về việc cách ly y tế người từ TP.HCM về

VOV.VN - Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết việc tỉnh Đồng Nai có văn bản cách ly y tế với người về từ TP.HCM sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất của các khu chế xuất – khu công nghiệp ở TP Thủ Đức.