Mỹ cải tổ thuế tác động thế nào đến FDI vào Việt Nam?

Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể khiến nhiều công ty Mỹ rút về khoản đầu tư tại Việt Nam.

Cuối năm ngoái, Mỹ đã thông qua luật cải cách thuế lớn nhất hơn 30 năm. Một trong những thay đổi sẽ được thực hiện là thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 35% xuống còn 21%, từ đầu năm nay.

"Chúng ta sẽ cạnh tranh hơn trên toàn thế giới. Các công ty của chúng ta sẽ không rời quê hương vì thuế quá cao nữa", CNBC trích lời Tổng thống Mỹ - Donald Trump trong một cuộc họp nội các gần đây cho biết.

Ông cho rằng những thay đổi về cấu trúc thuế cho doanh nghiệp sẽ khuyến khích nhiều công ty chuyển hoạt động về Mỹ và thuê nhiều nhân viên hơn.

Mỹ xếp thứ 9 trong 100 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, việc này có thể gây tác động tiêu cực lên các đối tác nước ngoài của Mỹ.

"Việc cải tổ này có thể gây ảnh hưởng lên các khoản đầu tư có liên quan tới Mỹ tại Việt Nam. Các công ty Mỹ có thể xem xét lại chiến lược đầu tư tại các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam. Họ có thể rút ra lợi nhuận từ Việt Nam để chuyển hoạt động về Mỹ, thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đây là điều đáng quan tâm với nền kinh tế của chúng ta", chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận xét.

Dù vậy, theo ông Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, điều đáng lo hơn là một số nước có thể đưa ra ưu đãi thuế để thuyết phục doanh nghiệp Mỹ ở lại.

Việc này có thể ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của Việt Nam khi thu hút nhà đầu tư ngoại. Ông cho rằng Việt Nam nên theo sát động thái của các nước để thích ứng với tình hình mới.

Trung Quốc đã hành động sau khi Mỹ có động thái như nêu trên. Nền kinh tế lớn nhì thế giới gần đây thông báo sẽ tạm thời miễn thuế cho các công ty Mỹ để ngăn các công ty này rút lợi nhuận khỏi Trung Quốc.

Để được hưởng ưu đãi, các công ty nước ngoài phải đầu tư số lợi nhuận này vào lĩnh vực được Chính phủ Trung Quốc ưu tiên, như đường sắt, khai mỏ, công nghệ và nông nghiệp, Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trên New York Times.

Động thái này sẽ "thúc đẩy tăng trưởng đầu tư nước ngoài, cải thiện chất lượng đầu tư và khuyến khích họ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Trung Quốc", Bộ này cho biết.

Ông Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư Nước ngoài cho biết, sẽ phải mất một thời gian nữa, tác động đầy đủ của các chính sách này mới phản ánh lên Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam cũng không nên quá lo lắng việc các công ty Mỹ rút đầu tư khỏi đây, do thuế chỉ là một trong các vấn đề được nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc. Môi trường kinh doanh, nhân lực và nhiều yếu tố khác cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình quyết định. 

Trong một báo cáo gần đây về môi trường kinh doanh tại Việt Nam, Phòng thương mại Mỹ (AmCham) cho biết Việt Nam đang ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư. Khoảng 36% công ty Mỹ được khảo sát cho biết muốn mở rộng hoạt động tại Việt Nam, so với chỉ 21% tại Thái Lan và 19% tại Malaysia. Đến cuối tháng 10/2017, Mỹ đã rót 9,4 tỷ USD vào Việt Nam, xếp thứ 9 trong 100 quốc gia và vùng lãnh thổ đổ tiền vào đây.

Mỹ giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không hoàn toàn là tin xấu với Việt Nam, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận xét. Chính sách mới được kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng và tiêu dùng tại Mỹ. Việc này có thể kéo nhu cầu hàng hóa lên cao, trong đó có hàng nhập khẩu từ Việt Nam.

"Đây là cơ hội tốt để chúng ta thúc đẩy xuất khẩu sang thị trường này", ông Hiếu nhấn mạnh.

Năm ngoái, xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 8%. Còn tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tăng 21,1% lên kỷ lục 213,7 tỷ USD./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI
Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Cần có giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết, tham dự vào chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI.

Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI

Xuất khẩu tăng mạnh: Phần lớn lợi nhuận vào túi doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Cần có giải pháp để các doanh nghiệp trong nước liên kết, tham dự vào chuỗi sản xuất của doanh nghiệp FDI.

Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước
Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN -Tháng 1/2018, tổng FDI vào Việt Nam đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước

Vốn FDI vào Việt Nam tháng 1 giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước

VOV.VN -Tháng 1/2018, tổng FDI vào Việt Nam đạt 899,4 triệu USD, giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Chính sách thiếu ổn định sẽ cản đường vốn FDI vào Việt Nam
Chính sách thiếu ổn định sẽ cản đường vốn FDI vào Việt Nam

VOV.VN - Dù môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện, nhưng Việt Nam vẫn cần tiếp tục gỡ bỏ các rào cản để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.

Chính sách thiếu ổn định sẽ cản đường vốn FDI vào Việt Nam

Chính sách thiếu ổn định sẽ cản đường vốn FDI vào Việt Nam

VOV.VN - Dù môi trường kinh doanh có nhiều cải thiện, nhưng Việt Nam vẫn cần tiếp tục gỡ bỏ các rào cản để thu hút thêm nhà đầu tư nước ngoài.