Mỹ cân nhắc đánh thuế đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa của Pháp

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị mức thuế 100% đối với 2,4 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Pháp.

Đây được coi là đòn trả đũa đối với việc Pháp áp đặt thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số chủ yếu nhắm vào các công ty của Mỹ.

(Ảnh minh họa: KJVids)

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ cho biết việc Pháp đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số là nhắm tới các công ty của Mỹ bao gồm Google, Apple, Facebook và Amazon.

Mức thuế được công bố bởi Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ nhằm ép Pháp đạt được một thỏa thuận mới về việc đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số nhằm tránh bất lợi cho các công ty Mỹ. Văn phòng đại diện thương mại Mỹ sẽ tổ chức các phiên điều trần công khai ngày 7/1/2020 và sẽ thu thập ý kiến công chúng trong vòng 1 tuần nhằm tạo điều kiện cho các bên có thời gian tiếp tục đàm phán.

Trong tuyên bố ngày 2/12, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cảnh báo các biện pháp thuế quan tương tự có thể sẽ được áp đặt đối với các nước châu Âu khác như Áo, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ - những nước đều áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria
Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

VOV.VN - Bất đồng Mỹ-Pháp về thỏa thuận hạt nhân Iran hay cuộc chiến Syria chưa được thu hẹp như kỳ vọng của các bên.

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

Mỹ-Pháp chưa tìm được tiếng nói chung về Iran, Syria

VOV.VN - Bất đồng Mỹ-Pháp về thỏa thuận hạt nhân Iran hay cuộc chiến Syria chưa được thu hẹp như kỳ vọng của các bên.

Kissinger: Thương chiến Mỹ-Trung có thể dẫn đến xung đột quân sự
Kissinger: Thương chiến Mỹ-Trung có thể dẫn đến xung đột quân sự

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cảnh báo xung đột vũ trang Mỹ-Trung có thể nổ ra nếu 2 nước không thể giải quyết được thương chiến đang diễn ra.

Kissinger: Thương chiến Mỹ-Trung có thể dẫn đến xung đột quân sự

Kissinger: Thương chiến Mỹ-Trung có thể dẫn đến xung đột quân sự

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger cảnh báo xung đột vũ trang Mỹ-Trung có thể nổ ra nếu 2 nước không thể giải quyết được thương chiến đang diễn ra.

Mỹ-Pháp căng thẳng xung quanh cuộc chiến thuế kỹ thuật số
Mỹ-Pháp căng thẳng xung quanh cuộc chiến thuế kỹ thuật số

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Pháp leo thang khi ông Trump dọa sẽ đáp trả "thuế kỹ thuật số" của Pháp bằng 1 sắc lệnh thuế nhằm vào rượu vang do Pháp sản xuất.

Mỹ-Pháp căng thẳng xung quanh cuộc chiến thuế kỹ thuật số

Mỹ-Pháp căng thẳng xung quanh cuộc chiến thuế kỹ thuật số

VOV.VN - Căng thẳng Mỹ - Pháp leo thang khi ông Trump dọa sẽ đáp trả "thuế kỹ thuật số" của Pháp bằng 1 sắc lệnh thuế nhằm vào rượu vang do Pháp sản xuất.

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến
Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 15/11 cho biết vào tuần tới sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ thương mại cho người nông dân Mỹ đợt 2 năm 2019.

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

Mỹ sắp chi trả đợt 2 gói hỗ trợ nông dân thiệt hại do thương chiến

VOV.VN - Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 15/11 cho biết vào tuần tới sẽ bắt đầu chi trả hỗ trợ thương mại cho người nông dân Mỹ đợt 2 năm 2019.

Trung Quốc hy vọng thương chiến với Mỹ sớm được giải quyết
Trung Quốc hy vọng thương chiến với Mỹ sớm được giải quyết

VOV.VN - Đại sứ Lưu Hiểu Minh phủ nhận việc Trung Quốc chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 để tiến hành đàm phán với chính phủ mới của Mỹ.

Trung Quốc hy vọng thương chiến với Mỹ sớm được giải quyết

Trung Quốc hy vọng thương chiến với Mỹ sớm được giải quyết

VOV.VN - Đại sứ Lưu Hiểu Minh phủ nhận việc Trung Quốc chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 để tiến hành đàm phán với chính phủ mới của Mỹ.

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser
Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

Giải Nobel Vật lý 2018 thuộc về Mỹ, Pháp, Canada với nghiên cứu laser

VOV.VN - Ba nhà khoa học Mỹ, Pháp và Canada cùng đoạt giải Nobel Vật lý 2018 với các công trình nghiên cứu về tia laser.