Mỹ đưa ảnh phụ nữ lên tờ 20 USD mới

Nhà hoạt động nhân đạo Harriet Tubman sẽ thay thế Tổng thống Andrew Jackson trên mặt trước tờ tiền 20 USD mới.

Sau nhiều tháng tranh cãi về việc làm thế nào để đưa ảnh phụ nữ lên tờ 10 USD, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Jack Lew lại vừa thông báo kế hoạch thiết kế mới tờ 5 USD, 10 USD và 20 USD. Cả 3 tờ tiền này đều sẽ có ảnh phụ nữ.

Với tờ 20 USD mới, chân dung Andrew Jackson sẽ chuyển từ mặt trước ra mặt sau, nhường chỗ cho Harriet Tubman. Bà cũng là phụ nữ da màu đầu tiên được in chân dung trên mặt trước tờ đôla Mỹ.

Tubman qua đời năm 1913 ở tuổi 91. Bà là nhà hoạt động nhân đạo chống chế độ nô lệ người Mỹ gốc Phi. Tubman còn là người ủng hộ mạnh mẽ quyền bầu cử của phụ nữ.

my-dua-anh-phu-nu-len-to-20-usd

Mặt trước tờ 20 USD mới của Mỹ sẽ là chân dung một phụ nữ. Ảnh:CNN

Lần cuối cùng một phụ nữ xuất hiện trên tiền Mỹ là vào giai đoạn 1891 - 1896, với hình ảnh Martha Washington - đệ nhất phu nhân đầu tiên của nước này, trên chứng chỉ Bạc 1 USD (loại tiền tệ trước khi có đồng 1 USD).

Trong khi đó, tờ 10 USD mới dự kiến đưa vào lưu thông năm 2020 - nhân dịp kỷ niệm 100 năm sửa đổi hiến pháp cho phép nữ giới bầu cử. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên chân dung một phụ nữ xuất hiện trên tiền giấy Mỹ trong hơn một thế kỷ qua.

Mặt trước tờ tiền vẫn là Bộ trưởng Tài chính đầu tiên - Alexander Hamilton. Nhưng mặt sau sẽ in chân dung của hàng loạt phụ nữ từng tham gia các chiến dịch hoạt động đòi quyền lợi cho nữ giới. Đó là Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton và Alice Paul.

Tờ 5 USD mới sẽ vẫn giữ Tổng thống Abraham Lincoln ở mặt trước. Còn mặt sau là Đài tưởng niệm Lincoln cùng các gương mặt liên quan như Marian Anderson, Eleanor Roosevelt và Martin Luther King Jr.

Tờ 20 USD và 5 USD mới chưa có kế hoạch về thời điểm lưu thông. Nhưng giới quan sát cho rằng nhiều khả năng sẽ sau tờ 10 USD khá lâu.

Gần một năm trước, Jack Lew lần đầu công bố kế hoạch thiết kế lại tờ 10 USD, để đưa ảnh một phụ nữ lên cùng Hamilton. Ông cam kết sẽ bỏ thời gian khảo sát ý kiến người dân. Và thực sự, việc này đã gây ra rất nhiều tranh cãi.

Có người cho rằng một tờ tiền không nên có cả chân dung nam giới và phụ nữ. Người khác thì không muốn Hamilton chia sẻ tờ tiền với ai khác, do ông được coi là tượng đài trong hệ thống ngân hàng Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ ảnh màu hiếm hoi về thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20
Bộ ảnh màu hiếm hoi về thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20

VOV.VN -Paul Ratner, nhà làm phim người Mỹ đã gợi lại cho chúng ta thấy cuộc sống chân thực của những thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20 qua những bức ảnh tô màu.

Bộ ảnh màu hiếm hoi về thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20

Bộ ảnh màu hiếm hoi về thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20

VOV.VN -Paul Ratner, nhà làm phim người Mỹ đã gợi lại cho chúng ta thấy cuộc sống chân thực của những thổ dân châu Mỹ thế kỷ 19, 20 qua những bức ảnh tô màu.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York
Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

VOV.VN - Cả ông Trump và bà Clinton đều khẳng định được vị trí ứng cử viên số một của đảng mình trong cuộc đua cho tấm vé ra tranh cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

Bầu cử Mỹ: Donald Trump và Hillary Clinton thắng ở New York

VOV.VN - Cả ông Trump và bà Clinton đều khẳng định được vị trí ứng cử viên số một của đảng mình trong cuộc đua cho tấm vé ra tranh cử Tổng thống.

Người Mỹ dần từ bỏ internet cáp, chuyển sang internet di động
Người Mỹ dần từ bỏ internet cáp, chuyển sang internet di động

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đến từ Cục điều tra dân số Mỹ, ngày càng nhiều họ gia đình tại Mỹ chuyển từ internet có dây sang internet di động.

Người Mỹ dần từ bỏ internet cáp, chuyển sang internet di động

Người Mỹ dần từ bỏ internet cáp, chuyển sang internet di động

VOV.VN - Theo một nghiên cứu mới đến từ Cục điều tra dân số Mỹ, ngày càng nhiều họ gia đình tại Mỹ chuyển từ internet có dây sang internet di động.

'Tượng đài truyền hình Mỹ' qua đời ở tuổi 90
'Tượng đài truyền hình Mỹ' qua đời ở tuổi 90

VOV.VN -Bà Doris Roberts - "tượng đài truyền hình Mỹ" đã qua đời ở tuổi 90 tại nhà riêng vào ngày 17/4 vừa qua.  

'Tượng đài truyền hình Mỹ' qua đời ở tuổi 90

'Tượng đài truyền hình Mỹ' qua đời ở tuổi 90

VOV.VN -Bà Doris Roberts - "tượng đài truyền hình Mỹ" đã qua đời ở tuổi 90 tại nhà riêng vào ngày 17/4 vừa qua.