Mỹ nhập khẩu 16 triệu hộp sữa bột trẻ em từ Mexico

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22/06 thông báo hỗ trợ hậu cần cho việc nhập khẩu 16 triệu hộp sữa trẻ em từ Mexico, bắt đầu từ cuối tuần tới.

Đây là một phần nỗ lực mà Mỹ đang thực hiện nhằm làm giảm nhẹ sự thiếu hụt về nguồn cung sữa bột trẻ em sau khi nhà máy sản xuất sữa lớn nhất nước này đóng cửa hồi tháng 2. Nhà máy này đã mở cửa trở lại ngày 4/6 sau khi công ty Abbott cam kết tăng cường các quy định về an toàn và vệ sinh, nhưng sau đó đã phải đóng cửa trở lại 1 tuần sau đó do bị hư hại bởi thiên tai.  

Cùng với việc nhập khẩu từ Mexico, Mỹ cũng sẽ mua và vận chuyển bằng đường hàng không 1,65 triệu hộp sữa từ Đức trong vài ngày tới và mua thêm 5.5 triệu hộp từ nước ngoài trong khoảng thời gian từ 26/6 tới 5/7.

Theo thông tin từ Nhà Trắng, nhiều chuyến bay đã được thực hiện nhằm vận chuyển sữa từ châu Âu và Australia về Mỹ và sẽ có nhiều chuyến tiếp theo trong thời gian tới. Nhà Trắng cho biết, tính tới ngày 26/06, dự kiến sẽ có khoảng 32 chuyến bay vận chuyển gần 19 triệu hộp sữa bột trẻ em từ nước ngoài về Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng thiếu sữa bột tại Mỹ: Nhiều trẻ sơ sinh phải nhập viện
Khủng hoảng thiếu sữa bột tại Mỹ: Nhiều trẻ sơ sinh phải nhập viện

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng thiếu hụt sữa bột công thức kéo dài suốt nhiều tuần qua tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều bang tại nước này đã báo cáo những trường hợp trẻ phải nhập viện do bố mẹ không tìm được loại sữa công thức phù hợp hoặc không thể mua trên mạng với giá “cắt cổ”. 

Khủng hoảng thiếu sữa bột tại Mỹ: Nhiều trẻ sơ sinh phải nhập viện

Khủng hoảng thiếu sữa bột tại Mỹ: Nhiều trẻ sơ sinh phải nhập viện

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng thiếu hụt sữa bột công thức kéo dài suốt nhiều tuần qua tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Nhiều bang tại nước này đã báo cáo những trường hợp trẻ phải nhập viện do bố mẹ không tìm được loại sữa công thức phù hợp hoặc không thể mua trên mạng với giá “cắt cổ”. 

Lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng sữa bột ở Châu Âu?
Lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng sữa bột ở Châu Âu?

VOV.VN - Trữ lượng sữa bột này hiện nay tại Liên minh Châu Âu ở mức gần 380.000 tấn và gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tiêu thụ.

Lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng sữa bột ở Châu Âu?

Lối thoát nào cho cuộc khủng hoảng sữa bột ở Châu Âu?

VOV.VN - Trữ lượng sữa bột này hiện nay tại Liên minh Châu Âu ở mức gần 380.000 tấn và gặp khó khăn trong việc tìm nguồn tiêu thụ.

Vụ sữa bột New Zealand: Có lỗi của con người
Vụ sữa bột New Zealand: Có lỗi của con người

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã chỉ trích Fonterra về việc chậm trễ công bố thông tin vụ việc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.

Vụ sữa bột New Zealand: Có lỗi của con người

Vụ sữa bột New Zealand: Có lỗi của con người

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đã chỉ trích Fonterra về việc chậm trễ công bố thông tin vụ việc, làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia.