Mỹ và EU đạt được thỏa thuận về nhập khẩu thịt bò

VOV.VN- Mỹ và EU sẽ sớm ký một hiệp định rà soát thỏa thuận thương mại hiện có, đảm bảo hạn ngạch thuế quan tự động cho nhập khẩu thịt bò chất lượng cao vào EU.

Liên minh châu Âu và Mỹ sẽ sớm ký một hiệp định rà soát thỏa thuận thương mại hiện có, đảm bảo hạn ngạch thuế quan tự động (TRQ) cho nhập khẩu thịt bò chất lượng cao vào EU. Điều này sẽ mang lại giải pháp cho tranh chấp thương mại kéo dài trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). 

Mỹ và EU đã đạt được thỏa thuận về nhập khẩu thịt bò. (Ảnh minh họa: KT)

Theo đó, mới đây, Hội đồng châu Âu đã thông qua quyết định về việc ký kết thỏa thuận giữa EU và Mỹ về phân bổ cho Mỹ một phần trong hạn ngạch thuế quan tự động thịt bò chất lượng cao được đề cập trong Bản ghi nhớ về nhập khẩu thịt bò từ động vật không có hormon kích thích tăng trưởng và tăng thuế áp dụng của Mỹ đối với một số sản phẩm từ EU. Thỏa thuận sẽ được ký kết tại Brussels vào ngày sớm nhất có thể. 

Năm 2009, Bản ghi nhớ đã cung cấp giải pháp tạm thời cho một tranh chấp lâu dài của WTO liên quan đến việc nhập khẩu thịt bò Mỹ được xử lý bằng một số hormone thúc đẩy tăng trưởng. Theo thỏa thuận, một hạn ngạch 45.000 tấn thịt bò không được xử lý hormone đã được EU dành cho các nhà cung cấp đủ điều kiện. Theo quy định của WTO, hạn ngạch cũng phải được cung cấp cho các nhà cung cấp ngoài Mỹ.

Nhờ thỏa thuận mới, hạn ngạch hiện tại sẽ không thay đổi, nhưng 35.000 tấn trên tổng số 45.000 tấn TRQ sẽ được trao lại cho Mỹ và được thực hiện trong vòng 7 năm. TRQ sẽ tiếp tục khi các sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn thực phẩm cao của EU.

Bước đi này là chìa khóa để giải quyết tranh chấp lâu dài giữa EU và Mỹ về các biện pháp mà EU áp đặt vào năm 1989 đối với xuất khẩu thịt của Mỹ có chứa hormone tăng trưởng thịt bò nhân tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thịt bò ngoại giá cạnh tranh đang “lấn sân” thịt nội
Thịt bò ngoại giá cạnh tranh đang “lấn sân” thịt nội

Trong khi giá bò ngoại ngày càng cạnh tranh thì bò nội giá cao, chưa kể nhiều sản phẩm chất lượng kém.

Thịt bò ngoại giá cạnh tranh đang “lấn sân” thịt nội

Thịt bò ngoại giá cạnh tranh đang “lấn sân” thịt nội

Trong khi giá bò ngoại ngày càng cạnh tranh thì bò nội giá cao, chưa kể nhiều sản phẩm chất lượng kém.

Hơn chục triệu đồng một miếng thịt bò biếu Tết
Hơn chục triệu đồng một miếng thịt bò biếu Tết

Giỏ quà Tết năm nay xuất hiện hộp thịt bò một kg của Nhật Bản giá gần 11 triệu đồng.

Hơn chục triệu đồng một miếng thịt bò biếu Tết

Hơn chục triệu đồng một miếng thịt bò biếu Tết

Giỏ quà Tết năm nay xuất hiện hộp thịt bò một kg của Nhật Bản giá gần 11 triệu đồng.

Thực phẩm và thịt bò từ Mỹ có thể đi qua Việt Nam để vào Trung Quốc?
Thực phẩm và thịt bò từ Mỹ có thể đi qua Việt Nam để vào Trung Quốc?

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, có thể xảy ra hàng từ Mỹ sang Việt Nam để sang Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm cao cấp, thịt bò… 

Thực phẩm và thịt bò từ Mỹ có thể đi qua Việt Nam để vào Trung Quốc?

Thực phẩm và thịt bò từ Mỹ có thể đi qua Việt Nam để vào Trung Quốc?

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng, có thể xảy ra hàng từ Mỹ sang Việt Nam để sang Trung Quốc, đặc biệt là thực phẩm cao cấp, thịt bò… 

Thực hư thịt bò Mỹ giá vài chục nghìn đồng/kg
Thực hư thịt bò Mỹ giá vài chục nghìn đồng/kg

Nhiều đơn vị kinh doanh thịt cho biết được các doanh nghiệp nhập khẩu chào sản phẩm hết hạn với giá rất rẻ, thậm chí giá “thịt bò” chỉ vài chục ngàn đồng/kg.

Thực hư thịt bò Mỹ giá vài chục nghìn đồng/kg

Thực hư thịt bò Mỹ giá vài chục nghìn đồng/kg

Nhiều đơn vị kinh doanh thịt cho biết được các doanh nghiệp nhập khẩu chào sản phẩm hết hạn với giá rất rẻ, thậm chí giá “thịt bò” chỉ vài chục ngàn đồng/kg.