Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ sẽ giữ nguyên các mức thuế áp với hàng hóa Trung Quốc, nhưng sẽ đánh giá cách thức thực hiện sau khi xem xét kỹ lưỡng.

Phát biểu trước báo giới hôm 18/2, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Bà Janet Yellen cho biết, Mỹ sẽ giữ nguyên các mức thuế áp với hàng hóa Trung Quốc do chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump quy định, nhưng sẽ đánh giá cách thức thực hiện sau khi xem xét kỹ lưỡng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ khẳng định, các mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn được giữ nguyên, đồng thời nhấn mạnh Washington mong đợi Bắc Kinh sẽ tuân thủ các cam kết về thương mại mà hai nước đã ký kết.

Theo đó, thỏa thuận thương mại "Giai đoạn 1", Trung Quốc cam kết chi 200 tỷ USD để mua bổ sung hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong vòng 2 năm.

Đề cập những lo ngại về các động thái của Trung Quốc liên quan thương mại, chuyển giao công nghệ bắt buộc và trợ cấp các ngành công nghệ cao, bà Janet Yellen cho biết, Mỹ đang trong quá trình đánh giá cách tiếp cận đối với Trung Quốc.

Trong khi đó một quan chức cấp cao của Mỹ khẳng định, Washington không dỡ bỏ những loại thuế thương mại nhằm vào hàng hóa Trung Quốc, cho đến khi tiến hành đánh giá và tham vấn kỹ lưỡng với các đồng minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được ký dưới thời ông Trump
Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được ký dưới thời ông Trump

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia mà người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung giai đoạn 1.

Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được ký dưới thời ông Trump

Mỹ xem xét lại thỏa thuận thương mại với Trung Quốc được ký dưới thời ông Trump

VOV.VN - Chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ xem xét lại tất cả các biện pháp đảm bảo an ninh quốc gia mà người tiền nhiệm Donald Trump đưa ra, bao gồm cả thỏa thuận thương mại Mỹ- Trung giai đoạn 1.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại
Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (04/01) tiếp tục lên tiếng phản đối việc Mỹ hủy niêm yết ba công ty viễn thông của nước này và chỉ trích đây là hành động “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại.

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

Trung Quốc chỉ trích Mỹ “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay (04/01) tiếp tục lên tiếng phản đối việc Mỹ hủy niêm yết ba công ty viễn thông của nước này và chỉ trích đây là hành động “chính trị hóa” vấn đề kinh tế thương mại.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ hủy hoại trật tự thương mại quốc tế
Trung Quốc cáo buộc Mỹ hủy hoại trật tự thương mại quốc tế

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Mỹ quyết định đưa hơn 60 công ty của nước này vào danh sách đen.

Trung Quốc cáo buộc Mỹ hủy hoại trật tự thương mại quốc tế

Trung Quốc cáo buộc Mỹ hủy hoại trật tự thương mại quốc tế

VOV.VN - Trung Quốc tuyên bố sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả tương xứng sau khi Mỹ quyết định đưa hơn 60 công ty của nước này vào danh sách đen.