Năm 2010, Tổng công ty đường sắt Việt Nam phấn đấu tăng 10% doanh thu

Năm 2009, Tổng công ty đường sắt Việt Nam đạt giá trị tổng sản lượng 8.246 tỷ đồng tăng 10% so với cùng kỳ năm 2008. Hiện nay, ngành đường sắt đang tập trung phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đặc biệt là trong dịp Tết Canh Dần.

Trong năm 2010, Tổng công ty đường sắt Việt Nam phấn đấu đạt tổng doanh thu các hoạt động sản xuất kinh doanh tăng 10%, trong đó sản lượng vận tải tăng 7% so với năm 2009; khẩn trương trình các cơ quan có thẩm quyền để trình Quốc hội  thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc- Nam vào tháng 5/2010, triển khai báo cáo đầu tư Dự án đường sắt tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng và Hà Nội- Đồng Đăng.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam cũng sẽ hoàn thành việc chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty mẹ- Công ty con theo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu mà ngành đường sắt đề ra trong năm nay là: Đổi mới, an toàn và phát triển bền vững./. 

                                                                                                                               

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên