Nắng nóng đầu mùa, bán đồ giải khát kiếm tiền triệu mỗi ngày

VOV.VN - Với số vốn bỏ ra không quá nhiều, những chủ cửa hàng bán đồ giải khát như chè, nước mía, trà đá, tào phớ... có thể thu lãi tiền triệu mỗi ngày. 

Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm, doanh thu từ việc bán chè của một bạn trẻ tại Hà Nội vào khoảng gần 2 triệu đồng/ngày, mà giá mỗi cốc chè chỉ khoảng 10.000 đồng. (Ảnh: Dân trí)

Chỉ mới nắng to vài ngày mà lượng chè phải nấu đã gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường. Nguyên liệu chính như đỗ đen, đỗ đỏ, đỗ xanh, cốm hay trân châu... (Ảnh: Dân trí)

Một số nguyên liệu phải tự làm như chân trâu, thạch sương sáo đen, chè khoai,...Trân châu phải trộn bột với đường cho thật dẻo rồi nặn thành từng viên nhỏ với nhân dừa. (Ảnh: Dân trí)

Ngoài bán chè thì kinh doanh nước mía trong những ngày nắng nóng cũng có thể thu về từ vài trăm nghìn tới cả triệu đồng mỗi ngày. (Ảnh: Internet)

Bán trà đá, trà chanh, nhân trần, nước me sấu cũng giúp chủ hàng thu về số tiền không nhỏ mỗi ngày. (Ảnh: Internet)

Chỉ với 6.000 đồng/bát tào phớ thập cẩm, chị chủ quán tào phớ vỉa hè đã thu lãi trên dưới 2 triệu đồng/ngày. (Ảnh: Giadinh.net)

Dừa lạnh-loại nước giải khát đắt hàng trong ngày nắng nóng. Mỗi ngày chủ hàng cũng thu về từ 300.000-500.000 đồng. (Ảnh: Internet)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày
Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

Nắng nóng kỷ lục - người bán nước giải khát thu cả triệu đồng/ngày

VOV.VN - Nắng nóng kỷ lục tại Hà Nội những ngày qua đã khiến cho các loại đồ uống giải khát như trà đá, nước mía, trà chanh,...đắt khách.

Người Việt chuộng thực phẩm và nước giải khát sản xuất trong nước
Người Việt chuộng thực phẩm và nước giải khát sản xuất trong nước

VOV.VN - Ngành hàng thực phẩm và nước giải khát của các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang chiếm ưu thế và luôn được người dùng Việt chọn mua.

Người Việt chuộng thực phẩm và nước giải khát sản xuất trong nước

Người Việt chuộng thực phẩm và nước giải khát sản xuất trong nước

VOV.VN - Ngành hàng thực phẩm và nước giải khát của các doanh nghiệp sản xuất trong nước đang chiếm ưu thế và luôn được người dùng Việt chọn mua.

Khánh thành nhà máy nước giải khát number one lớn nhất miền Trung
Khánh thành nhà máy nước giải khát number one lớn nhất miền Trung

VOV.VN - Đây là nhà máy nước giải khát đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công nghệ chiết Aseptic ABF có công suất lớn nhất thế giới hiện nay.

Khánh thành nhà máy nước giải khát number one lớn nhất miền Trung

Khánh thành nhà máy nước giải khát number one lớn nhất miền Trung

VOV.VN - Đây là nhà máy nước giải khát đầu tiên tại Việt Nam sở hữu công nghệ chiết Aseptic ABF có công suất lớn nhất thế giới hiện nay.