Nâng quan hệ kinh tế - thương mại đầu tư Việt Pháp

Việt Nam kì vọng, Pháp sẽ vẫn là thị trường hàng đầu trong các nước thuộc khối Liên minh châu Âu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

“Việt Nam - Đối tác thương mại và công nghiệp quan trọng của Pháp ở Đông Nam Á” là tên của cuộc hội thảo vừa được Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp với Tòa thị chính Paris và Văn phòng Thương mại và công nghiệp Paris (CCIP) phối hợp tổ chức theo sáng kiến của Thương vụ Việt Nam tại Pháp chiều 16/5 (theo giờ Pháp) tại Tòa thị chính Thủ đô Paris.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Thành Biên cùng đoàn Việt Nam tham dự hội thảo.

Hội thảo đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia của đông đảo các nhà chuyên môn, nghiên cứu, kinh tế của Việt Nam và Pháp cùng các doanh nhân Pháp và Việt kiều tại Pháp và châu Âu.

Tham dự hội thảo về phía Việt Nam có đoàn đại biểu của Bộ Công Thương Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Pháp, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Bùi Tiến Huệ, Tham tán Thương mại Nguyễn Cảnh Cường, Tham tán Đầu tư Nguyễn Hồng Lê...

Về phía Pháp có ông Christian Sautter - Phó Thị trưởng Paris, phụ trách về việc làm, phát triển kinh tế và đầu tư quốc tế; bà Cécile André thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris (CCIP), phụ trách về phát triển quốc tế và các vấn đề châu Âu; ông Resmy Arthus - Giám đốc đặc trách các chương trình hành động và hợp tác quốc tế của Phòng Thương mại và Công nghiệp Paris và bà Hélène Luc, Thượng Nghị sỹ danh dự, Chủ tịch Hội hữu nghị Pháp - Việt.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều báo cáo quan trọng về các chính sách phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của Việt Nam trong những năm qua, cũng như các kết quả của sự phát triển tốt đẹp quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Pháp do các diễn giả và chuyên gia nghiên cứu Việt Nam trình bày.

Các đại biểu cũng được cập nhật thêm nhiều thông tin về các cơ hội đầu tư, môi trường pháp lý của Việt Nam từ các nhà quản lý và giám đốc một số doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam và Pháp – những người được coi là những nhân chứng cùng đồng hành với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đã nêu bật những định hướng lớn trong sự phát triển thương mại của Việt Nam từ nay đến năm 2020 và Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trả lời phỏng vấn bên lề hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên cho biết: “Liên minh châu Âu nói chung và Pháp nói riêng đóng một vai trò quan trọng trong quan hệ kinh tế - thương mại của Việt Nam với các quốc gia và các khu vực trên thế giới. Trong thời gian qua, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với EU đã không ngừng tăng trưởng. Riêng đối với Pháp, chúng tôi kỳ vọng Pháp sẽ vẫn là thị trường hàng đầu trong các nước thuộc khối Liên minh châu Âu đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Biên đánh giá, trong năm 2011 vừa qua, mặc dù cả Việt Nam và EU đều chịu những tác động nhất định từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế trên thế giới, nhưng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đã có sự phát triển rất tốt, đạt 16 tỷ USD và tăng trưởng 46%.

Đầu năm 2012, dù có những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng nợ công tại một số nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), kim ngạch trao đổi hai chiều giữa Việt Nam và EU vẫn tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, riêng đối với Pháp, tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Pháp đạt hơn 500 triệu USD và dự kiến trong năm 2012, sẽ đạt được hơn 1,8 tỷ USD.

Đại diện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tham dự hội thảo, Công sứ Bùi Tiến Huệ đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc hội thảo này của Thương vụ Việt Nam tại Pháp. Trong bài phát biểu tại hội thảo, sau khi nêu bật những thành tựu đã đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp, Công sứ Bùi Tiến Huệ cho rằng quan hệ kinh tế Pháp Việt cần vượt qua một “mốc mới”để cùng nhau xây dựng một “đối tác hiệu quả”, nhất là vào năm 2013 khi hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Buổi hội thảo cũng được Phòng Thương mại và công nghiệp Paris đánh giá cao. Các cơ quan chức năng cũng như các doanh nghiệp Pháp đánh giá cơ hội đầu tư kinh doanh và làm ăn ở Việt Nam đang phát triển thuận lợi và đầy hứa hẹn.

Bà Martine Stepanek, phụ trách khu vực châu Á và châu Mỹ của Phòng Thương mại và công nghiệp Paris cho biết, Việt Nam là môi trường đầu tư thuận lợi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp cũng như nhiều nước khác. Trong tương lai, các doanh nghiệp của Pháp sẽ thực sự có triển vọng phát triển thuận lợi tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên