Nền kinh tế Thái Lan đang có dấu hiệu dần phục hồi

VOV.VN - Bộ Tài chính Thái Lan dự đoán tình hình kinh tế sẽ tốt hơn trong quý III/2020 sau khi giảm mạnh 12,2% trong quý II.

Các chỉ số kinh tế Thái Lan trong tháng 8/2020 cho thấy sự cải thiện đáng kể so với tháng 7, mặc dù nền kinh tế nước này vẫn đang trong tình trạng suy thoái nhưng đang có dấu hiệu dần phục hồi.

Hôm qua (29/9), Văn phòng Chính sách Tài khóa của Bộ Tài chính Thái Lan đã công bố báo cáo kinh tế hàng tháng, dự đoán tình hình kinh tế sẽ tốt hơn trong quý III/2020 sau khi giảm mạnh 12,2% trong quý II. 

Cố vấn chính sách tài khóa - Bộ Tài chính Thái Lan Wuttipong Jittungsakul cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 8/2020 mặc dù giảm 7,9% so với cùng kỳ, nhưng tốt hơn so với mức giảm 11,4% trong tháng 7. Đầu tư tư nhân cũng cải thiện nhẹ, với nhập khẩu hàng hóa tư liệu sản xuất và ô tô thương mại tăng lần lượt 1,5% và 13,1% so với tháng 7. 

Tuy nhiên, lĩnh vực bất động sản vẫn đang trên đà đi xuống, với doanh thu thuế từ giao dịch bất động sản giảm 6,9% so với tháng 7 và 14,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Việc kiểm soát hiệu quả Covid-19, nới lỏng các hạn chế và thực hiện các gói viện trợ đã giúp thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng. Doanh thu từ thuế giá trị gia tăng (VAT) trong tháng 8, một chỉ số về tiêu dùng tư nhân, đã giảm 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái - nhưng ít hơn nhiều so với mức giảm 11,6% trong tháng 7, trong khi doanh số bán ô tô tăng 14,8% so với tháng 7.

Văn phòng Chính sách tài khóa Thái Lan cũng nhận định, việc mở cửa lại đất nước cho khách du lịch nước ngoài vào tháng 10 tới cũng sẽ thúc đẩy sự phục hồi nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan phạt đến 330 USD người bán hàng trực tuyến không công bố giá
Thái Lan phạt đến 330 USD người bán hàng trực tuyến không công bố giá

VOV.VN - Người bán hàng trực tuyến phải công bố một cách công khai giá cả khi đăng bán các mặt hàng hoặc dịch vụ thông qua internet.

Thái Lan phạt đến 330 USD người bán hàng trực tuyến không công bố giá

Thái Lan phạt đến 330 USD người bán hàng trực tuyến không công bố giá

VOV.VN - Người bán hàng trực tuyến phải công bố một cách công khai giá cả khi đăng bán các mặt hàng hoặc dịch vụ thông qua internet.

Kinh tế Thái Lan suy thoái lớn nhất trong 22 năm qua
Kinh tế Thái Lan suy thoái lớn nhất trong 22 năm qua

VOV.VN - GDP Thái Lan trong quý 2/2020 giảm 12,2%, thấp nhất trong vòng 22 năm qua, hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Kinh tế Thái Lan suy thoái lớn nhất trong 22 năm qua

Kinh tế Thái Lan suy thoái lớn nhất trong 22 năm qua

VOV.VN - GDP Thái Lan trong quý 2/2020 giảm 12,2%, thấp nhất trong vòng 22 năm qua, hơn cả cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1998.

Kinh tế Thái Lan có thể mất 2 năm để phục hồi hoàn toàn
Kinh tế Thái Lan có thể mất 2 năm để phục hồi hoàn toàn

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã điều chính giảm GDP của nước này trong năm 2020 xuống 8,1% so với mức 5,3% trước đó.

Kinh tế Thái Lan có thể mất 2 năm để phục hồi hoàn toàn

Kinh tế Thái Lan có thể mất 2 năm để phục hồi hoàn toàn

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Thái Lan cũng đã điều chính giảm GDP của nước này trong năm 2020 xuống 8,1% so với mức 5,3% trước đó.