Nếu bị tăng giá điện kinh doanh, ngành thép sẽ diệt vong?

(VOV)-Nếu tới đây tăng giá thành điện kinh doanh 8-16% đối với ngành sản xuất thép, chắc chắn “ngành thép sẽ rơi vào diệt vong”…

Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, sản xuất thép 6 tháng đầu năm 2013 đạt 5,07 triệu tấn, tăng 9,24% so với cùng kỳ 2012. Ngoài mặt hàng thép xây dựng, sản lượng đạt 2,53 triệu tấn, giảm 2,85% so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng thép khác sản lượng đều tăng như thép cuộn cán nguội đạt hơn 1 triệu tấn (tăng 14,5%); ống thép hàn đạt 245.000 tấn (tăng 24,14%); thép mạ và kim loại sơn phủ màu đạt 1,079 triệu tấn (tăng 36,5%) so với cùng kỳ 6 tháng năm 2012.

Về tình hình tiêu thụ thép, 6 tháng qua mức tiêu thụ của ngành thép tăng 6,84%, đạt 5,82 triệu tấn. Trong đó tiêu thụ sản phẩm dẹt tăng 5,7%; tiêu thụ các sản phẩm khác (cuộn cán nóng, tôn mạ màu, thép hình…) tăng 62,98%,  đạt 1,23 triệu tấn.

Tuy nhiên, mặt hàng thép xây dựng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng nặng nề từ sự giảm phát của ngành xây dựng, tiêu thụ sản phẩm dài (thép cây, thép dây cuộn) chỉ đạt 2,39% giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, 6 tháng đầu năm, lượng thép cuộn nhập khẩu có chứa Bo được kê khai là thép hợp kim để hưởng mức thuế 0%, một số mặt hàng cuộn cán nguội, tôn mạ màu cũng có mức thuế suất 0% đã ồ ạt nhập khẩu vào Việt Nam lên tới 4,5 triệu tấn, tăng 18,58% so với cùng kỳ năm 2012. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân làm cho lượng tiêu thụ của sản phẩm thép dẹt cao bất thường, cũng như lượng tiêu thụ của thép xây dựng giảm cao hơn so với thực tế.

Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép cho biết, mặc dù tình hình tiêu thụ thép trong nước ảm đạm, song lượng tiêu thụ của ngành thép 6 tháng đầu năm vẫn tăng là do doanh nghiệp sản xuất trong nước đã đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các nước ASEAN. Một số doanh nghiệp đã tìm được thị trường xuất khẩu mới như Malaysia, Indonesia.

Tuy nhiên, mặt trái của việc đẩy mạnh xuất khẩu đó là khi sản phẩm thép của Việt Nam xuất rất mạnh sang các nước ASEAN và Hoa Kỳ thì chúng ta đang phải đối diện với những vụ kiện chống bán phá giá.

Theo ông Phạm Chí  Cường, sản lượng thép xuất khẩu của Việt Nam vào Malaysia, Indonesia chưa nhiều. Song vì trước đó chúng ta chưa xuất khẩu sang bạn nên chỉ với số lượng hàng nghìn tấn đã khiến số lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 500-600%, một con số khổng lồ, và điều này khiến các nước trên cảm thấy ngành sản xuất thép của họ đang bị đe dọa.

Bên cạnh đó, thị trường tiêu thụ trong nước vẫn ảm  đạm, thép nhập khẩu núp bóng hợp kim ồ ạt vào Việt Nam đánh bại hàng trong nước nhờ mức giá rẻ thì 6 tháng cuối năm ngành thép sẽ còn phải tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn do những vụ kiện chống bán phá giá từ phía Hoa Kỳ, Indonesia, Thái Lan…

Chưa kể, nếu tới đây ngành điện tăng giá thành điện kinh doanh lên từ 8-16% đối với ngành sản xuất thép, xi măng thì chắc chắn “ngành thép sẽ rơi vào diệt vong”, ông Phạm Chí Cường lo lắng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lối đi mới cho ngành thép Việt Nam
Lối đi mới cho ngành thép Việt Nam

Muốn vươn ra thế giới, Việt Nam cần phải có chính sách để ngành thép chiếm lĩnh thị trường nội địa và tiếp đó là xuất khẩu.  

Lối đi mới cho ngành thép Việt Nam

Lối đi mới cho ngành thép Việt Nam

Muốn vươn ra thế giới, Việt Nam cần phải có chính sách để ngành thép chiếm lĩnh thị trường nội địa và tiếp đó là xuất khẩu.  

30.000 công nhân ngành thép Slovenia bãi công
30.000 công nhân ngành thép Slovenia bãi công

Ngày 13/11, khoảng 30.000 công nhân làm việc tại 120 nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng thép ở Slovenia đã bãi công đòi tăng lương.

30.000 công nhân ngành thép Slovenia bãi công

30.000 công nhân ngành thép Slovenia bãi công

Ngày 13/11, khoảng 30.000 công nhân làm việc tại 120 nhà máy sản xuất các sản phẩm bằng thép ở Slovenia đã bãi công đòi tăng lương.

Ngành thép lại loay hoay tìm đầu ra
Ngành thép lại loay hoay tìm đầu ra

Thị trường BĐS đóng băng, nhiều công trình xây dựng bị đình hoãn… khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành thép rơi vào cảnh đìu hiu.

Ngành thép lại loay hoay tìm đầu ra

Ngành thép lại loay hoay tìm đầu ra

Thị trường BĐS đóng băng, nhiều công trình xây dựng bị đình hoãn… khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành thép rơi vào cảnh đìu hiu.

Bài học từ các vụ kiện của ngành thép
Bài học từ các vụ kiện của ngành thép

Trong bối cảnh nguồn cung thép dư thừa, nhiều nước tìm cách bảo vệ sản xuất trong nước, trong đó có việc chống bán phá giá

Bài học từ các vụ kiện của ngành thép

Bài học từ các vụ kiện của ngành thép

Trong bối cảnh nguồn cung thép dư thừa, nhiều nước tìm cách bảo vệ sản xuất trong nước, trong đó có việc chống bán phá giá

Ngành thép trong nước sẽ gặp khó khăn khi dư thừa công suất
Ngành thép trong nước sẽ gặp khó khăn khi dư thừa công suất

Kết thúc năm nay, công suất cán thép sẽ trên 7 triệu tấn thép xây dựng. So với mức tiêu thụ thép xây dựng khoảng 4 triệu tấn, nguy cơ thừa thép đã hiện rõ.  

Ngành thép trong nước sẽ gặp khó khăn khi dư thừa công suất

Ngành thép trong nước sẽ gặp khó khăn khi dư thừa công suất

Kết thúc năm nay, công suất cán thép sẽ trên 7 triệu tấn thép xây dựng. So với mức tiêu thụ thép xây dựng khoảng 4 triệu tấn, nguy cơ thừa thép đã hiện rõ.  

Nâng giá bán điện cho ngành thép, xi măng cần có lộ trình
Nâng giá bán điện cho ngành thép, xi măng cần có lộ trình

(VOV)-Bộ Công Thương đang có dự thảo điều chỉnh khung và bậc thang tính toán giá điện.

Nâng giá bán điện cho ngành thép, xi măng cần có lộ trình

Nâng giá bán điện cho ngành thép, xi măng cần có lộ trình

(VOV)-Bộ Công Thương đang có dự thảo điều chỉnh khung và bậc thang tính toán giá điện.

Quy hoạch và phát triển nhìn từ ngành thép
Quy hoạch và phát triển nhìn từ ngành thép

Cách thức quản lý "trên bảo dưới không nghe", sự xung đột lợi ích cũng như kiểu phát triển theo phong trào khiến tình trạng quy hoạch “treo” ở ngành thép ngày càng trở nên trầm trọng.

Quy hoạch và phát triển nhìn từ ngành thép

Quy hoạch và phát triển nhìn từ ngành thép

Cách thức quản lý "trên bảo dưới không nghe", sự xung đột lợi ích cũng như kiểu phát triển theo phong trào khiến tình trạng quy hoạch “treo” ở ngành thép ngày càng trở nên trầm trọng.