New Zealand kêu gọi doanh nghiệp chuẩn bị cho khả năng quan hệ với Trung Quốc lao dốc

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc với nhiều quốc gia Phương Tây đang ở trong thời kỳ khó khăn. Tuy vậy, New Zealand lại không nằm trong số này khi quan hệ của nước này với Trung Quốc dường như vẫn thuận lợi.

Tuy vậy, New Zealand vẫn cho rằng không sớm thì muộn, nước này cũng sẽ bị cuốn theo vòng xoáy, khiến cho quan hệ giữa nước này với Trung Quốc bị ảnh hưởng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaya Mahuta cho biết: “Chúng ta không thể bỏ qua những gì đang diễn ra trong mối quan hệ giữa Australia và Trung Quốc. Nếu Australia đang ở gần hoặc ở trong tâm bão thì chúng ta cũng cần tự vấn bản thân mình là cơn bão sẽ đến gần chúng ta hơn và đó chỉ là vấn đề về thời gian”.

Trong bối cảnh này, Bộ trưởng Mahuta kêu gọi các doanh nghiệp xuất khẩu của New Zealand cần đa dạng hóa thị trường để giảm thiệt hại khi quan hệ giữa nước này với Trung Quốc xấu đi.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại quan trọng nhất của New Zealand khi là thị trường của khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu với tổng kim ngạch 2 chiều đạt khoảng 33 tỷ NZD. Trong đó, hơn 60% sản phẩm của ngành lâm nghiệp, 50% sản lượng thịt và khoảng 25% sản phẩm sữa của New Zealand được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung Quốc cũng là nơi cung cấp nhiều khách du lịch thứ hai tới New Zealand và khách Trung Quốc cũng chi tiêu tới 1,7 tỷ NZD trong thời gian ở nước này. Không chỉ vậy, sinh viên Trung Quốc cũng chiếm tới 47% số lượng sinh viên quốc tế tại New Zealand, đối tượng đóng góp tới 5 tỷ NZD mỗi năm vào nền kinh tế.

Chính vì vậy, New Zealand rất lo ngại khi quan hệ giữa nước này với Trung Quốc xấu đi, các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Nhìn vào mức thiệt hại lên tới khoảng 20 tỷ AUD mà các doanh nghiệp Australia phải gánh chịu khi quan hệ với Trung Quốc căng thẳng trong năm 2020 thì có thể hiểu được sự lo lắng của New Zealand và lý do tại sao nước này muốn doanh nghiệp nhanh chóng đa dạng hóa thị trường và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Vào tháng trước, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng từng tuyên bố rằng quan hệ giữa nước này với Trung Quốc “có những khác biệt và có một số vấn đề rất khó có thể giải quyết”. Tuy nhiên, trong bối cảnh các nước phương Tây đang gây nhiều sức ép với nước này, Thủ tướng Jacinda cũng nhấn mạnh New Zealand sẽ không đứng về phe Mỹ hay Trung Quốc mà sẽ chỉ đứng về phía lợi ích và các giá trị của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc
New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong 4 năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Tuy vậy, hôm nay, New Zealand bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp của nước này đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

New Zealand kêu gọi doanh nghiệp giảm phụ thuộc thị trường Trung Quốc

VOV.VN - Trong 4 năm vừa qua, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của New Zealand. Tuy vậy, hôm nay, New Zealand bắt đầu kêu gọi các doanh nghiệp của nước này đa dạng hóa thị trường để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

New Zealand tạm dừng xuất khẩu gia súc sống
New Zealand tạm dừng xuất khẩu gia súc sống

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa thông báo ngừng xuất khẩu gia súc sống nhằm tạo sức ép để các bên liên quan nâng cao chất lượng chuyên chở để đảm bảo phúc lợi cho gia súc sống trong quá trình di chuyển.

New Zealand tạm dừng xuất khẩu gia súc sống

New Zealand tạm dừng xuất khẩu gia súc sống

VOV.VN - Hôm nay, New Zealand vừa thông báo ngừng xuất khẩu gia súc sống nhằm tạo sức ép để các bên liên quan nâng cao chất lượng chuyên chở để đảm bảo phúc lợi cho gia súc sống trong quá trình di chuyển.

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050
New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang xem xét kế hoạch cắt giảm khí thải đầy tham vọng, hướng đến hoàn thành mục tiêu không phát thải vào năm 2050.

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

New Zealand cấm ô tô chạy xăng để đạt mục tiêu không phát thải vào năm 2050

VOV.VN - Chính phủ New Zealand đang xem xét kế hoạch cắt giảm khí thải đầy tham vọng, hướng đến hoàn thành mục tiêu không phát thải vào năm 2050.