Nga sẵn sàng triển khai dự án khí đốt mới sang châu Âu

VOV.VN - Dự án South Stream của Nga tiến hành xây dựng nhằm giảm phụ thuộc của việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Bộ Năng lượng Nga hôm qua (17/6) cho biết, Nga đã sẵn sàng triển khai dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt phía Nam nước này (South Stream) cùng với Serbia.  

 

Đường ống dẫn khí đốt South Stream sẽ được Nga và Serbia hợp tác triển khai

“Chúng tôi đã xác nhận thỏa thuận giữa hai bên về xây dựng đường ống dẫn khí South Stream và lên kế hoạch triển khai dự án này. Đây là dự án duy nhất có hệ thống khả thi cung cấp khí đốt cho Đông Nam châu Âu”, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết.

Ông cũng cho biết, ông tin rằng những tranh luận gần đây về việc đình chỉ dự án chỉ là một “vấn đề tạm thời”. “Nếu dự án Nord Stream được triển khai tại châu Âu thì không có lý do gì mà chúng ta không thể tiến hành dự án xây dựng đường ống South Stresm”, Nhà ngoại giao của Serbia Ivica Dacic cho biết.

Dự kiến thỏa thuận giữa Nga và Serbia về dự án South Stream sẽ được ký kết vào cuối tháng 6 sau khi đàm phán về các điều khoản vận chuyển khí đốt.

Dự án South Stream do tập đoàn Gazprom của Nga tiến hành xây dựng nhằm giảm phụ thuộc của việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015 với công suất vận chuyển hàng năm là 63 tỷ m3 khí đốt, được vận chuyển  từ Nga qua Biển Đen tới Trung và Nam Âu mà không qua Ukraine.

Trước đó, vào đầu tháng 6, chính phủ Ukraine đã thúc giục Liên minh châu Âu (EU) khóa đường ống dẫn khí đốt South Stream. Tuy nhiên, đại sứ Nga tại EU, ông Vladimir Chizhov ngay sau đó cho biết, EU không đủ thẩm quyền để can thiệp vào việc trì hoãn dự án này. Bên cạnh đó, ông Chizhov cũng cho biết, EU cũng không có lý do gì để cản trở Nga xây dựng đường ống South Stream này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đòi Ukraine trả tiền trước, cung cấp khí đốt sau
Nga đòi Ukraine trả tiền trước, cung cấp khí đốt sau

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine không thực hiện đúng những quy định thanh toán.

Nga đòi Ukraine trả tiền trước, cung cấp khí đốt sau

Nga đòi Ukraine trả tiền trước, cung cấp khí đốt sau

VOV.VN - Quyết định này được đưa ra sau khi Ukraine không thực hiện đúng những quy định thanh toán.

Ukraine thúc giục EU khóa đường ống dẫn khí đang xây dựng của Nga
Ukraine thúc giục EU khóa đường ống dẫn khí đang xây dựng của Nga

VOV.VN - Dự án đường ống dẫn khí này trị giá 15,5 tỷ euro, bao gồm những đường ống song song dài 930 km.

Ukraine thúc giục EU khóa đường ống dẫn khí đang xây dựng của Nga

Ukraine thúc giục EU khóa đường ống dẫn khí đang xây dựng của Nga

VOV.VN - Dự án đường ống dẫn khí này trị giá 15,5 tỷ euro, bao gồm những đường ống song song dài 930 km.

Cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, Nga sẽ thiệt hại nhiều nhất?
Cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, Nga sẽ thiệt hại nhiều nhất?

VOV.VN - Cuộc chiến khí đốt giữa Nga và Ukraine hiện nay là cuộc chiến thứ 3 xảy ra giữa hai nước này trong một thập kỷ qua.

Cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, Nga sẽ thiệt hại nhiều nhất?

Cắt nguồn cung khí đốt cho Ukraine, Nga sẽ thiệt hại nhiều nhất?

VOV.VN - Cuộc chiến khí đốt giữa Nga và Ukraine hiện nay là cuộc chiến thứ 3 xảy ra giữa hai nước này trong một thập kỷ qua.

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga
Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và EU ngày hôm qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

Ukraine từ chối đề xuất giảm giá khí đốt của Nga

VOV.VN - Cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine và EU ngày hôm qua đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận nào.