Nga tiếp tục xây đường ống khí đốt bất chấp sự phản đối của EU

VOV.VN - Gazprom cho rằng EU đang cố tình cản trở dự án này cũng như có hành vi phân biệt đối xử với các công ty Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/7 cho biết, Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy dự án “Dòng chảy phương Nam” bất chấp những khó khăn xảy ra trong thời gian gần đây.

Dự án "Dòng chảy phương Nam" vẫn sẽ được tiến hành (Ảnh: Gazprom)

“Nga luôn giữ uy tín của mình như một nhà cung cấp năng lượng và phát triển cơ sở hạ tầng khí đốt đáng tin cậy. Nga cùng các công ty châu Âu đã tiến hành xây dựng hệ thống vận chuyển khí đốt mới có tên “Dòng chảy phương Nam” đi dọc theo đáy biển Baltic. Nga sẽ nỗ lực thúc đẩy dự án này bất chấp mọi khó khăn”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, ngày càng nhiều các chính trị gia cũng như các công ty châu Âu nhận ra rằng Liên minh châu Âu chỉ là công cụ để một số thành viên đạt được lợi ích của mình. Ông cũng cho rằng, “Gói năng lượng thứ ba” và những hạn chế được quy định trong thỏa thuận của chương trình này sẽ làm hạn chế sự đa dạng hóa nguồn cung năng lượng cho châu Âu.

Giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng quốc doanh Nga Gazprom, ông Alexei Miller nhấn mạnh rằng, dự án “Dòng chảy phương Nam” được tiến hành vì lợi ích của các nước liên quan và chắc chắn sẽ được hoàn thành.

Tuyên bố này của ông Miller được đưa ra ngay sau khi Ủy viên Liên minh châu Âu về vấn đề Năng lượng Guenther Oettinger cho biết, việc xây dựng đường ống khí đốt “Dòng chảy phương Nam” nên được trì hoãn đến khi các dự án này đáp ứng đúng các chuẩn mực của “Gói năng lượng thứ ba” của EU. Ủy ban châu Âu cũng khẳng định rằng các công ty tham gia vào việc sản xuất khí đốt ký thỏa thuận “Gói năng lượng thứ ba” không thể là chủ sở hữu của những đường ống dài trong khu vực. Phía Gazprom cho rằng EU đang cố cản trở dự án của công ty này và có hành vi phân biệt đối xử các công ty của Nga.

Dự án “Dòng chảy phương Nam” do tập đoàn Gazprom của Nga tiến hành xây dựng nhằm giảm phụ thuộc của việc trung chuyển khí đốt sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine. Dự kiến dự án sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015 với công suất vận chuyển hàng năm là 63 tỷ m3 khí đốt, được vận chuyển  từ Nga qua Biển Đen tới Trung và Nam Âu mà không qua Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có thể ngừng hoàn toàn trung chuyển khí đốt qua Ukraine
Nga có thể ngừng hoàn toàn trung chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Gazprom cũng không loại trừ khả năng hạn chế cung khí đốt cho các công ty châu Âu có ý định cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Nga có thể ngừng hoàn toàn trung chuyển khí đốt qua Ukraine

Nga có thể ngừng hoàn toàn trung chuyển khí đốt qua Ukraine

VOV.VN - Gazprom cũng không loại trừ khả năng hạn chế cung khí đốt cho các công ty châu Âu có ý định cung cấp khí đốt cho Ukraine.

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga
Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

VOV.VN - EU cho rằng dự án này vi phạm các quy định thuộc “Gói năng lượng thứ ba” mà các nước trong khu vực đã ký kết.

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

Châu Âu kêu gọi ngừng xây dựng đường ống khí đốt của Nga

VOV.VN - EU cho rằng dự án này vi phạm các quy định thuộc “Gói năng lượng thứ ba” mà các nước trong khu vực đã ký kết.

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga
Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga cho rằng tỷ lệ đầu tư sẽ xuống mức tiêu cực, lợi tức giảm xuống, lạm phát tăng, dự trữ nhà nước thu hẹp.

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

Trừng phạt mới của phương Tây ảnh hưởng nghiêm trọng tới Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Kinh tế Nga cho rằng tỷ lệ đầu tư sẽ xuống mức tiêu cực, lợi tức giảm xuống, lạm phát tăng, dự trữ nhà nước thu hẹp.

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga
Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

Mỹ xem xét tăng trừng phạt kinh tế Nga

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang thảo luận về vòng trừng phạt kinh tế mới đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực năng lượng.