Ngắm những chiếc đài cổ, giá đắt, kiểu dáng độc, lạ

VOV.VN -Những chiếc đài cổ, tái chế có kiểu dáng độc, lạ khiến nhiều người mê mẩn. Có những chiếc niên đại lên đến gần 1 thế kỷ.

Chiếc đài này có từ năm 1935. Nó có giá rất đắt thời đó. (Ảnh: Tubularradio).
Chiếc đài Philips 990X là một trong những chiếc đài cổ đắt nhất. (Ảnh: Qsl.net).
Mẫu đài Philips BX760X sản xuất tại Hà Lan năm 1947. (Ảnh: Qsl.net).
Đây là chiếc đài cổ có giá đắt bậc nhất thế giới. (Ảnh: Qsl.net).
Chiếc đài Philips H4S03A của Thụy Điển năm 1960. (Ảnh: Qsl.net).
Chiếc đài tái chế này được tái chế. (Ảnh: Geeky-gadgets.com).
Chiếc đài Crosley Bullseye được chế tạo từ năm 1951. (Ảnh: Kennysmith.org).
Đây là đài Trav-ler T201, sản xuất năm 1959. (Ảnh: Kennysmith.org).
Đài Westinghouse H124 xuất hiện năm 1945. (Ảnh: Kennysmith.org).
Đài Motorola 53H năm 1953 có rất nhiều màu với hệ thống âm thanh rất tốt. (Ảnh: Kennysmith.org).
Chiếc đàu Airline 84 BR 1508 có các nút điều chỉnh bằng tay với 6 chế độ cài đặt. (Ảnh: Kennysmith.org).
Chiếc đài với hình quả địa cầu được sản xuất năm 1933. (Ảnh: Kennysmith.org).
Đài Superflex được chế tạo tại Birmingham năm 1927. (Ảnh: Kennysmith.org).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn
Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

VOV.VN -Tủ, liễn, bình rượu, tranh... nằm trong danh sách những món đồ có giá triệu đô khiến giới sưu tầm đồ cổ mê mẩn.

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

Những món đồ có giá triệu đô khiến nhiều người mê mẩn

VOV.VN -Tủ, liễn, bình rượu, tranh... nằm trong danh sách những món đồ có giá triệu đô khiến giới sưu tầm đồ cổ mê mẩn.