Ngân hàng Bangladesh kiện FED vì “vụ trộm thế kỷ”.

VOV.VN - Tình hình giữa ngân hàng trung ương Bangladesh và FED ngày càng căng thẳng.
 

Theo báo cáo nội bộ của Ngân hàng Trung ương Bangladesh, họ đã thuê một luật sư Mỹ để chuẩn bị kiện Cục dự trữ Liên Bang Hoa Kỳ (FED) sau khi tin tặc đánh cắp 81 triệu USD từ tài khoản FED của Bangladesh.

Sau khi tin tức về báo cáo trên được tiết lộ vào ngày 23/3, tại thủ đô Dhaka, bà Carolyn Maloney - đại diện phía Mỹ đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra về “vụ trộm thế kỷ” hồi tháng trước nhằm sớm tìm ra chân tướng sự việc và thủ phạm.

Bà tuyên bố: “Vụ trộm trắng trợn từ tài khoản ngân hàng trung ương của Bangladesh tại FED chi nhánh New York đe dọa làm xói mòn niềm tin mà các ngân hàng trung ương nước ngoài dành cho FED, cũng như sự an toàn và lành mạnh của giao dịch tiền tệ quốc tế”. 

Bà Maloney cũng đã gửi thư tới Chủ tịch FED chi nhánh New York - William Dudley, yêu cầu họp nội bộ với toàn bộ nhân viên ngân hàng để tìm ra hướng giải quyết cho vụ bê bối này.

Ngân hàng Trung ương Bangladesh tại thủ đô Dhaka

Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York, nơi chứa khoảng 250 tài khoản của chính phủ và ngân hàng trung ương nước ngoài, luôn khẳng định rằng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hệ thống giao dịch đã bị xâm nhập. Tuy nhiên, ngoài tuyên bố này ra họ không tiết lộ thêm bất kì một thông tin nào khác.

Không hài lòng với lời giải thích của FED, trong báo cáo nội bộ ngày 13/3, Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã chỉ ra sai sót lớn của FED New York vì đã cho phép thực hiện thành công 5 trong số 35 giao dịch giả.

Báo cáo sơ bộ của Ngân hàng Bangladesh cũng cho biết phía ngân hàng đã xét tới việc "thực hiện cáo buộc hợp pháp về việc mất mát quỹ" chống lại New York FED.

Một số nguồn tin tại Ngân hàng Trung ương Bangladesh đã xác định tính chân thực của báo cáo này. Cảnh sát Bangladesh và các chuyên gia pháp y do Ngân hàng trung ương Bangladesh thuê vẫn đang thu thập thông tin từ các hệ thống máy tính của mình để đưa vụ việc ra ánh sáng ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Mỹ “không cánh mà bay”
100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Mỹ “không cánh mà bay”

VOV.VN - Bangladesh vừa thông báo 100 triệu USD của nước này gửi trong tài khoản ở Mỹ đã “không cánh mà bay”.

100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Mỹ “không cánh mà bay”

100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Mỹ “không cánh mà bay”

VOV.VN - Bangladesh vừa thông báo 100 triệu USD của nước này gửi trong tài khoản ở Mỹ đã “không cánh mà bay”.

Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh từ chức sau “vụ trộm thế kỷ”
Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh từ chức sau “vụ trộm thế kỷ”

VOV.VN - Quyết định từ chức của ông Rahman được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Bangladesh cho biết không được thông báo về vụ trộm trong suốt 1 tháng.

Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh từ chức sau “vụ trộm thế kỷ”

Thống đốc ngân hàng trung ương Bangladesh từ chức sau “vụ trộm thế kỷ”

VOV.VN - Quyết định từ chức của ông Rahman được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Bangladesh cho biết không được thông báo về vụ trộm trong suốt 1 tháng.

Ai đã đánh cắp 100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Fed?
Ai đã đánh cắp 100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Fed?

VOV.VN -Kẻ xâm nhập tài khoản của Bangladesh tại Fed đã gửi lần lượt 81 triệu USD và 20 triệu USD vào các tài khoản tại Philippines và Sri Lanka. 

Ai đã đánh cắp 100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Fed?

Ai đã đánh cắp 100 triệu USD của Bangladesh gửi tại Fed?

VOV.VN -Kẻ xâm nhập tài khoản của Bangladesh tại Fed đã gửi lần lượt 81 triệu USD và 20 triệu USD vào các tài khoản tại Philippines và Sri Lanka. 

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?
Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

Bangladesh mất 81 triệu USD: Sếp ngân hàng ở Philippines dính líu?

VOV.VN -Hội đồng Chống Rửa Tiền Philippines cáo buộc Giám đốc Chi nhánh Tập đoàn Thương mại Ngân hàng Rizal dính líu vụ đánh cắp tiền của Bangladesh.