Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á kết nạp thêm 3 thành viên

VOV.VN - Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) ngày 26/9 thông báo đã chấp thuận đơn xin gia nhập AIIB của El Salvador, Quần đảo Solomon và Tanzania.

Theo thông báo của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB), việc phê chuẩn đơn xin gia nhập của 3 nước El Salvador, Quần đảo Solomon và Tanzania diễn ra tại Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Hội đồng Thống đốc AIIB tổ chức tại Sharm el-Sheikh, Ai Cập. Như vậy, đến nay, số thành viên của AIIB đã tăng lên 109, chiếm 81% dân số thế giới và 65% GDP (tổng sản phẩm quốc nội) toàn cầu.

Hội nghị thường niên lần thứ 8 của Hội đồng Thống đốc AIIB có chủ đề “Tăng trưởng bền vững trước những thách thức toàn cầu”, tập trung vào các nhu cầu then chốt trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, cũng như vai trò quan trọng của các tổ chức đa phương trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kết nối khu vực và ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với mức vốn điều lệ là 100 tỷ USD. Đây là ngân hàng phát triển quốc tế cung cấp tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất về ngân hàng này tại Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ở Bali tháng 10/2013. Khoảng một năm sau đó, vào ngày 24/10/2014, tại Bắc Kinh, 21 quốc gia châu Á đã ký Bản ghi nhớ về việc thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á. Việt Nam là một trong số các thành viên sáng lập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tiền ngân hàng tồn kho, vì sao DN vẫn khát vốn?
Tiền ngân hàng tồn kho, vì sao DN vẫn khát vốn?

VOV.VN - Hiện nay, tiền trong ngân hàng vẫn "tồn kho" trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) lại rơi vào tình trạng khó tiếp cận vốn.

Tiền ngân hàng tồn kho, vì sao DN vẫn khát vốn?

Tiền ngân hàng tồn kho, vì sao DN vẫn khát vốn?

VOV.VN - Hiện nay, tiền trong ngân hàng vẫn "tồn kho" trong khi nhiều doanh nghiệp (DN) lại rơi vào tình trạng khó tiếp cận vốn.

Các ngân hàng ở Đà Nẵng cơ cấu lại 2.700 tỷ đồng vốn vay
Các ngân hàng ở Đà Nẵng cơ cấu lại 2.700 tỷ đồng vốn vay

VOV.VN - Thực hiện Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm này các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 224 lượt khách hàng với 2.712 tỷ đồng.

Các ngân hàng ở Đà Nẵng cơ cấu lại 2.700 tỷ đồng vốn vay

Các ngân hàng ở Đà Nẵng cơ cấu lại 2.700 tỷ đồng vốn vay

VOV.VN - Thực hiện Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước, đến thời điểm này các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho 224 lượt khách hàng với 2.712 tỷ đồng.

Ngân hàng đang “đau đầu” vì thừa tiền
Ngân hàng đang “đau đầu” vì thừa tiền

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, dự kiến còn khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân. Chưa bao giờ ngành ngân hàng lại rơi vào tình trạng dư thừa tiền như hiện tại. Nguyên nhân do sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn đang khá yếu, vì vậy cần phải có giải pháp hiệu quả.

Ngân hàng đang “đau đầu” vì thừa tiền

Ngân hàng đang “đau đầu” vì thừa tiền

VOV.VN - Từ nay đến cuối năm, dự kiến còn khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng cần được giải ngân. Chưa bao giờ ngành ngân hàng lại rơi vào tình trạng dư thừa tiền như hiện tại. Nguyên nhân do sức hấp thụ vốn của các doanh nghiệp và nền kinh tế vẫn đang khá yếu, vì vậy cần phải có giải pháp hiệu quả.