Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng cố ý gây thương tích cho học sinh lớp 9

VOV.VN - Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời ra lệnh bắt bị can, tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với học sinh lớp 9 ở thị trấn La Hà.

Tối nay (18/12), Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Thượng Mỹ (44 tuổi) trú thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi về hành vi “cố ý gây thương tích”; đồng thời ra lệnh bắt bị can, tạm giam 2 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với học sinh lớp 9 ở thị trấn La Hà.

Trước đó, do có mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường học giữa em K. (học sinh lớp 9 Trường THCS thị trấn La Hà) và con ông Phan Thượng Mỹ, trưa 8/12, ông Mỹ đến trường sau đó đi theo, nói chuyện với em K.

Trên đường đi từ trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên, thị trấn La Hà, ông Mỹ dừng xe và đánh em K. để em K. sợ không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông. Sau khi bị đánh, em K. được người dân đưa đi viện khám. Vụ việc được một số người dân quay clip sau đó đăng tải lên mạng xã hội và Cơ quan Công an vào cuộc làm rõ.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi nhận thông tin, nhận thấy hành vi của ông Mỹ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu Công an vào cuộc xác minh, giám định thương tật em K. Sau khi có kết quả giám định thương tật 12%, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để tiếp tục làm rõ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, việc ông Mỹ bị khởi tố, bắt tạm giam với hành vi vi phạm pháp luật là lời cảnh báo đối với các bậc cha mẹ trong việc giải quyết mâu thuẫn của con em trong quá trình học tập tại trường.

“Ngay trong chiều 18/12, khi có kết quả giám định thương tích 12%, huyện đã chỉ đạo khẩn trương lập hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can. Quan điểm của lãnh đạo huyện là không thể chấp nhận hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm gây thương tích cho vị thành niên và trẻ em, nên phải xử lý nghiêm để răn đe các đối tượng khác”, ông Vinh nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm
Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm

VOV.VN - Hôm nay (16/7), Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.

Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm

Bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm

VOV.VN - Hôm nay (16/7), Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) bắt giữ 4 đối tượng cố ý gây thương tích tại thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.

Khởi tố 5 đối tượng ở Hậu Giang về hành vi cố ý gây thương tích
Khởi tố 5 đối tượng ở Hậu Giang về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Tối nay (13/7), Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ vừa tống đạt quyết định khởi tố 5 đối tượng, gồm Phạm Minh Khánh, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Hoàng Trọng (tuổi từ dưới 16 đến 21, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Khởi tố 5 đối tượng ở Hậu Giang về hành vi cố ý gây thương tích

Khởi tố 5 đối tượng ở Hậu Giang về hành vi cố ý gây thương tích

VOV.VN - Tối nay (13/7), Công an tỉnh Hậu Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Mỹ vừa tống đạt quyết định khởi tố 5 đối tượng, gồm Phạm Minh Khánh, Lê Trọng Phúc, Nguyễn Quốc Hải, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Hoàng Trọng (tuổi từ dưới 16 đến 21, cùng trú tỉnh Sóc Trăng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang
Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

Đình chỉ tạm thời cô giáo bị phản ánh đánh học sinh ở Bắc Giang

VOV.VN - Ông Vũ Trí Khôi - Hiệu trưởng Trường tiểu học Khám Lạng cho biết: “Nhà trường đã yêu cầu cô Nguyệt làm bản tường trình lại vụ việc và hiện Công an huyện Lục Nam đang xác minh, làm rõ thông tin vụ việc về nội dung clip phản ánh”.