Ngân hàng Trung ương Nga gia hạn các hạn chế rút ngoại tệ

VOV.VN - Người dân chỉ có thể rút tiền đã có trong tài khoản ngoại tệ trước ngày 9/3/2022, trong giới hạn 10.000 USD hoặc tương đương bằng Euro.

Ngày 1/8, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã gia hạn các hạn chế rút ngoại tệ đến ngày 9/3/2023. Theo đó, người dân chỉ có thể rút tiền đã có trong tài khoản ngoại tệ trước ngày 9/3/2022, trong giới hạn 10.000 USD hoặc tương đương bằng Euro.

Thông báo của CBR cho biết, cơ quan này đã quyết định gia hạn các hạn chế được áp dụng vào đầu mùa Xuân, đối với việc phát hành ngoại tệ cho cá nhân thêm 6 tháng, cho đến ngày 9/3/2023. “Giới hạn 10.000 USD hoặc số tiền tương đương bằng Euro để rút ngoại tệ tiền mặt từ tài khoản hoặc tiền gửi ngoại tệ vẫn có hiệu lực cho đến ngày 9/9 năm nay”, thông báo nêu rõ.

Ngân hàng Trung ương Nga nhắc lại rằng, chỉ những khoản tiền nhận được trên tài khoản hoặc khoản tiền gửi trước ngày 9/3/2022 mới có thể được rút bằng ngoại tệ, phần còn lại vẫn như cũ, có thể được nhận bằng đồng Rub theo tỷ giá thị trường vào ngày rút tiền.

Các hạn chế đối với việc bán ngoại tệ cho cá nhân cũng được gia hạn trong cùng thời gian, các ngân hàng chỉ có thể bán cho công dân Euro và USD nhận được tại quầy thu ngân sau ngày 9/4/2022.

Ngoài ra, các hạn chế đối với các pháp nhân cư trú trong việc nhận ngoại tệ đối với chi phí công tác sẽ vẫn còn hiệu lực cho đến ngày 9/3/2023 - không quá 5.000 USD hoặc không nhiều hơn số tiền tương đương bằng Euro, Bảng Anh và Yen Nhật.

Cơ quan quản lý giải thích sự cần thiết phải gia hạn các hạn chế do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga: Mỹ và EU đã cấm cung cấp tiền giấy bằng USD và Euro cho Nga.

Trước đó, hồi đầu tháng 3 năm nay, Ngân hàng Trung ương Nga đã thắt chặt kiểm soát việc lưu thông ngoại tệ tiền mặt trong nước. Theo quyết định của cơ quan quản lý, sẽ không thể mua ngoại tệ tiền mặt trong ngân hàng cho đến ngày 9/9 và nếu cần thiết, tiền tiết kiệm chỉ có thể được chuyển đổi thành Rub.

Theo nhà phân tích tài chính, Phó Tiến sỹ kinh tế Mikhail Belyaev, hiện đang có khái niệm về lưu thông tiền tệ nội bộ, các quy tắc tiếp cận tiền tệ trong nội bộ quốc gia. Có một quy luật kinh tế bất di bất dịch, đó là “một quốc gia - một đồng tiền quốc gia”. Do đó, trong lưu thông tiền tệ nội bộ, chỉ nên có mặt tiền tệ quốc gia trong giá cả, thanh toán, chi trả ở mọi nơi.

Dựa trên điều này, ông Mikhail Belyaev kết luận rằng, người dân hoàn toàn không cần ngoại tệ tiền mặt. Theo chuyên gia, quyết định của Ngân hàng Trung ương Nga là phù hợp với việc từng bước phi đô la hóa nền kinh tế, tất cả các giao dịch phải được thực hiện bằng đồng Rub./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản về mức trước khủng hoảng
Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản về mức trước khủng hoảng

VOV.VN - Ngày 10/06, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lãi suất cơ bản xuống 9,5% trong bối cảnh lạm phát chậm lại, đồng rúp mạnh. Mặc dù vậy, rủi ro lạm phát vẫn còn, do những khó khăn từ bên ngoài.

Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản về mức trước khủng hoảng

Ngân hàng Trung ương Nga giảm lãi suất cơ bản về mức trước khủng hoảng

VOV.VN - Ngày 10/06, Ngân hàng Trung ương Nga đã giảm lãi suất cơ bản xuống 9,5% trong bối cảnh lạm phát chậm lại, đồng rúp mạnh. Mặc dù vậy, rủi ro lạm phát vẫn còn, do những khó khăn từ bên ngoài.

Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến năm 2024
Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến năm 2024

VOV.VN - Ngày 11/05, Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng, các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu của Nga sẽ duy trì trong suốt thời gian dự báo cho đến năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến năm 2024

Ngân hàng Trung ương Nga dự đoán các lệnh trừng phạt sẽ kéo dài đến năm 2024

VOV.VN - Ngày 11/05, Ngân hàng Trung ương Nga cho rằng, các lệnh trừng phạt và hạn chế xuất khẩu hàng hóa và nhập khẩu của Nga sẽ duy trì trong suốt thời gian dự báo cho đến năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo tất cả vàng dự trữ đều nằm trong kho
Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo tất cả vàng dự trữ đều nằm trong kho

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga (BOR) đảm bảo rằng tất cả vàng từ nguồn dự trữ vàng và ngoại hối đều nằm trong kho của họ ở trong nước. Trước đó, truyền thông đưa tin về việc Mỹ đang tính đến biện pháp phong tỏa dự trữ vàng của Nga.

Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo tất cả vàng dự trữ đều nằm trong kho

Ngân hàng Trung ương Nga đảm bảo tất cả vàng dự trữ đều nằm trong kho

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương Nga (BOR) đảm bảo rằng tất cả vàng từ nguồn dự trữ vàng và ngoại hối đều nằm trong kho của họ ở trong nước. Trước đó, truyền thông đưa tin về việc Mỹ đang tính đến biện pháp phong tỏa dự trữ vàng của Nga.