Ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang khắc phục những yếu kém

VOV.VN - Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương: ngành công nghiệp hỗ trợ đang đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thu hút nhiều vốn FDI.

Sáng nay (10/9), 3 triển lãm lớn về công nghiệp hỗ trợ đồng thời diễn ra tại Hà Nội gồm: “Triển lãm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 6 tại Hà Nội (SIE 2015); “Triển lãm Quốc tế về Công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam 2015” (Vietnam Manufacturing Expo 2015-VME) và “Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2015”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng: Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, ngành công nghiệp hỗ trợ đang đóng vai trò rất quan trọng, góp phần thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam, tạo ra sản xuất khẩu khẩu có tính cạnh tranh và giá trị tăng cao, đẩy mạnh thị trường nội địa.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đang cố gắng khắc phục những yếu kém và được sự hỗ trợ cũng như hợp tác của các nước, đặc biệt là Nhật Bản để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường nội địa và nhu cầu đầu tư FDI từ các nước.

Ông nhấn mạnh: Bộ Công Thương tin tưởng rằng với 3 sự kiện được đồng thời tổ chức tại Hà Nội lần này sẽ là cầu nối hiệu quả, giúp các doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp quốc tế hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ có cơ hội gặp gỡ, giao dịch, hợp tác kinh doanh và đầu tư lâu dài.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại triển lãm.

Còn ông Trần Xuân Việt, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định: Công nghiệp hỗ trợ có vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế, là động lực trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, giúp tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa quốc gia. Việc tổ chức cùng địa điểm các khu triển lãm trên thực sự là cánh cửa rộng mở cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung tiếp cận với công nghệ tiên tiến, kết nối với các doanh nghiệp, nhà nhập khẩu lắp ráp, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đón nhận sự hợp tác, mở rộng đầu tư từ Nhật Bản, các nước ASEAN và thế giới.

Năm nay có 57 doanh nghiệp sản xuất của Nhật Bản và 44 doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm và công nghệ tại triển lãm lần này. Ngoài ra còn có sự tham gia của một số doanh nghiệp đến từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc). Triển lãm sẽ tập trung vào lĩnh vực chế tạo khuôn mẫu và công nghệ ép phun nhựa.

Ông Soichi Yoshimura, Phó Chủ tịch điều hành JETRO đề cập: Trong những năm gần đây, sự quan tâm của các doanh nghiệp Nhật Bản về hoạt động kinh doanh tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Khao sát cho thấy, số lượng dự án đầu tư trực tiếp FDI được phê duyệt vào Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản đã lên tới 517 dự án trong năm 2014 so với 198 dự án FDI vào năm 2010./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Samsung tìm kiếm, nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ ở đâu?
Samsung tìm kiếm, nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ ở đâu?

VOV.VN - Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng cho Samsung đến nay mới chiếm chưa đến 10%.

Samsung tìm kiếm, nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ ở đâu?

Samsung tìm kiếm, nhà cung ứng công nghiệp hỗ trợ ở đâu?

VOV.VN - Số lượng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng cho Samsung đến nay mới chiếm chưa đến 10%.

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp
Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp

VOV.VN -Hiện nay, tỷ lệ nội địa của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn rất thấp, mới đạt hơn 32%.

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có tỷ lệ nội địa hóa thấp

VOV.VN -Hiện nay, tỷ lệ nội địa của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam còn rất thấp, mới đạt hơn 32%.

Doanh nghiệp đề xuất thành lập trung tâm công nghiệp hỗ trợ
Doanh nghiệp đề xuất thành lập trung tâm công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Trung tâm công nghiệp hỗ trợ sẽ phối hợp giúp doanh nghiệp tìm thông tin thị trường, nguyên liệu, kỹ thuật và lao động.

Doanh nghiệp đề xuất thành lập trung tâm công nghiệp hỗ trợ

Doanh nghiệp đề xuất thành lập trung tâm công nghiệp hỗ trợ

VOV.VN - Trung tâm công nghiệp hỗ trợ sẽ phối hợp giúp doanh nghiệp tìm thông tin thị trường, nguyên liệu, kỹ thuật và lao động.

Công nghiệp hỗ trợ hưởng thuế suất 10% trong 15 năm
Công nghiệp hỗ trợ hưởng thuế suất 10% trong 15 năm

VOV.VN - Cùng với đó sẽ được miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Công nghiệp hỗ trợ hưởng thuế suất 10% trong 15 năm

Công nghiệp hỗ trợ hưởng thuế suất 10% trong 15 năm

VOV.VN - Cùng với đó sẽ được miễn thuế trong 04 năm và được giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Vì sao công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thất bại?
Vì sao công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thất bại?

VOV.VN - Năng lực của các doanh nghiệp còn hạn chế cùng những chính sách chưa ổn định khiến công nghiệp hỗ trợ vẫn loay hoay và manh mún.

Vì sao công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thất bại?

Vì sao công nghiệp hỗ trợ Việt Nam thất bại?

VOV.VN - Năng lực của các doanh nghiệp còn hạn chế cùng những chính sách chưa ổn định khiến công nghiệp hỗ trợ vẫn loay hoay và manh mún.

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu
Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, chính vì thực trạng này là nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa phát triển.

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

Bộ trưởng Công Thương: Chính sách công nghiệp hỗ trợ chưa đạt yêu cầu

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng, chính vì thực trạng này là nguyên nhân chính khiến công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam chưa phát triển.

Liên kết làm công nghiệp hỗ trợ có hấp dẫn doanh nghiệp?
Liên kết làm công nghiệp hỗ trợ có hấp dẫn doanh nghiệp?

VOV.VN - Quy mô liên kết doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ còn quá nhỏ, chưa đạt kết quả như mong muốn.

Liên kết làm công nghiệp hỗ trợ có hấp dẫn doanh nghiệp?

Liên kết làm công nghiệp hỗ trợ có hấp dẫn doanh nghiệp?

VOV.VN - Quy mô liên kết doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong phát triển công nghiệp hỗ trợ còn quá nhỏ, chưa đạt kết quả như mong muốn.