Ngành Đường sắt Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Pháp

VOV.VN -Đoàn đại biểu Công đoàn đường sắt Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 42 Công đoàn đường sắt Pháp.

Từ 25 – 29/11/2013 tại cung hội nghị quốc tế (Futuroscope, Pháp), đã diễn ra Đại hội lần thứ 42 Công đoàn đường sắt Pháp. Tham dự Đại hội có gần 1.000 đại biểu đại diện cho các công đoàn địa phương Pháp và 10 đoàn đại biểu công đoàn đường sắt quốc tế đến từ Anh, Tây Ban Nha, Đức, Marocco, Bỉ… Đoàn đại biểu Công đoàn đường sắt Việt Nam tham dự và có phát biểu tại đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt nam Mai Thành Phương phát biểu tại Đại hội Công đoàn Đường sắt Pháp

Tại phiên khai mạc Đại hội, Tổng thư ký Công đoàn đường sắt Pháp Gilbert Garrel đã tổng kết các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động nói chung và người lao động đường sắt tại Pháp nói riêng. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và các ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới, lĩnh vực đường sắt Pháp và châu Âu đang đứng trước những khó khăn lớn, tác động nghiêm trọng đến với người lao động.

Đó là xu thế tư nhân hóa hay các chính sách cắt giảm ngân sách, sa thải hàng loạt… gây ảnh hưởng to lớn đến người lao động trong lĩnh vực dịch vụ công và gia đình của họ, cũng như làm giảm sút chất lượng phục vụ, an toàn đường sắt tại Pháp nói riêng và tại Châu Âu nói chung.

Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã thông báo các kết quả đường sắt Việt Nam đã làm được trong việc bảo vệ quyền lợi và chăm lo cuộc sống người lao động, đặc biệt trong bối cảnh ngành đường sắt Việt Nam đang thực hiện tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Mai Thành Phương đánh giá cao mối quan hệ truyền thống, hiệu quả từ nhiều năm nay giữa Công đoàn đường sắt Việt Nam và Pháp; mong muốn tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ này cũng như hợp tác với các công đoàn đường sắt quốc tế. Năm 2013, Pháp và Việt Nam kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và ký kết đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Pháp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tháng 9/2013 với các lĩnh vực hợp tác quan trọng, trong đó có đường sắt.

Cùng tham dự đại hội, đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp đã cùng đoàn tiếp xúc với đại diện thanh niên của Công đoàn đường sắt Pháp. Tại buổi tiếp xúc, ông Mai Thành Phương mong muốn thanh niên Công đoàn đường sắt Pháp tăng cường giao lưu và hợp tác với thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Pháp trong các lĩnh vực chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Bên lề Đại hội, đoàn đại biểu Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã có các buổi làm việc, tiếp xúc để duy trì phát triển và xây dựng quan hệ đối tác mới với Công đoàn đường sắt Bỉ, Tây Ban Nha, Đức, Anh và Công đoàn Giao thông vận tải quốc tế, thăm và làm việc với Hội đồng tỉnh Vienne, thăm nhà máy sản xuất tàu cao tốc của hãng Alstom tại thành phố La Rochelle./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo cáo phương án 1,8 tỷ USD cho đường sắt Bắc - Nam
Báo cáo phương án 1,8 tỷ USD cho đường sắt Bắc - Nam

Phương án JICA đưa ra có tốc độ chạy tàu lớn nhất sẽ đạt 90 km/h, chi phí đầu tư 1,8 tỷ USD được xem là phù hợp. 

Báo cáo phương án 1,8 tỷ USD cho đường sắt Bắc - Nam

Báo cáo phương án 1,8 tỷ USD cho đường sắt Bắc - Nam

Phương án JICA đưa ra có tốc độ chạy tàu lớn nhất sẽ đạt 90 km/h, chi phí đầu tư 1,8 tỷ USD được xem là phù hợp. 

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ
3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

VOV.VN-Tuyến đường sắt dự kiến dài 134km, với ga đầu là ga Tân Kiên, TP HCM và ga cuối là cảng Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

3,6 tỷ USD xây tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

VOV.VN-Tuyến đường sắt dự kiến dài 134km, với ga đầu là ga Tân Kiên, TP HCM và ga cuối là cảng Cái Răng, thành phố Cần Thơ.

Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6
Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6

VOV.VN -Thống nhất việc nghiên cứu, lập dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 độc lập, riêng biệt

Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6

Thống nhất xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 6

VOV.VN -Thống nhất việc nghiên cứu, lập dự án tuyến đường sắt đô thị số 6 độc lập, riêng biệt

Phải đẩy tiến độ nhà ga trên cao của Dự án đường sắt đô thị
Phải đẩy tiến độ nhà ga trên cao của Dự án đường sắt đô thị

VOV.VN -Thành phố Hà Nội yêu cầu: Nhà thầu Pos E&C bố trí nhân lực, nhân lực để bắt đầu triển khai thi công vào ngày 10/11.

Phải đẩy tiến độ nhà ga trên cao của Dự án đường sắt đô thị

Phải đẩy tiến độ nhà ga trên cao của Dự án đường sắt đô thị

VOV.VN -Thành phố Hà Nội yêu cầu: Nhà thầu Pos E&C bố trí nhân lực, nhân lực để bắt đầu triển khai thi công vào ngày 10/11.

59 triệu USD cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội
59 triệu USD cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

VOV.VN -Trong đó vốn ODA là 53,20 triệu USD, vốn đối ứng là 5,8 triệu USD do ngân sách thành phố Hà Nội tự thu xếp

59 triệu USD cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

59 triệu USD cho dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội

VOV.VN -Trong đó vốn ODA là 53,20 triệu USD, vốn đối ứng là 5,8 triệu USD do ngân sách thành phố Hà Nội tự thu xếp