Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt

VOV.VN - Ngày Cà phê Việt Nam giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà phê hiệu quả, tìm kiếm đối tác kinh doanh...

Chiều nay (13/10), tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam tổ chức họp báo, thông tin về Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017. Ngày này sẽ có sự tham gia của các nhà sản xuất, kinh doanh cà phê trong và ngoài nước.

Phát triển thương hiệu đặc sản cà phê để nâng cao giá trị ngành hàng

Với chủ đề "Thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê Việt Nam", Ngày Cà phê Việt Nam lần thứ nhất năm 2017 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 9 đến 11/12/2017.

Tại đây sẽ diễn ra các hoạt động chính, như: hội thảo quốc tế về thời kỳ phát triển mới của ngành cà phê, với sự tham dự của các đại biểu đến từ nhiều quốc gia sản xuất, kinh doanh cà phê trên thế giới, đại diện tổ chức cà phê thế giới; Triển lãm, trưng bày, giới thiệu những sản phẩm cà phê chất lượng đến từ xác vùng trồng cà phê nổi tiếng trên cả nước; Tham quan, giới thiệu các mô hình sản xuất, chế biến cà phê năng suất và chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngày Cà phê Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nắm bắt thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cà phê hiệu quả, tìm kiếm đối tác kinh doanh. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm của mình tới người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Lương Văn Tự, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam cho rằng, những hoạt động này nhằm góp phần giữ vững hương hiệu vị trí thứ 2 của Việt Nam về sản xuất và xuất khẩu cà phê nhân trên thế giới, phấn đấu đạt mục tiêu nâng mức kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 lên 6 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nơi heo hút, trồng 10ha cao su, 5ha cà phê và thành tỷ phú
Nơi heo hút, trồng 10ha cao su, 5ha cà phê và thành tỷ phú

Giấc mơ tỷ phú của "lão nông" Nguyễn Đình Phượng trên vùng đất heo hút mang tên Đăk Kan (Kon Tum) đã thành hiện thực.

Nơi heo hút, trồng 10ha cao su, 5ha cà phê và thành tỷ phú

Nơi heo hút, trồng 10ha cao su, 5ha cà phê và thành tỷ phú

Giấc mơ tỷ phú của "lão nông" Nguyễn Đình Phượng trên vùng đất heo hút mang tên Đăk Kan (Kon Tum) đã thành hiện thực.

Nguồn vốn mới để tái canh cà phê ở Đắk Lắk
Nguồn vốn mới để tái canh cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai gói vay mới, giúp nông dân dễ dàng tiếp cận vốn.

Nguồn vốn mới để tái canh cà phê ở Đắk Lắk

Nguồn vốn mới để tái canh cà phê ở Đắk Lắk

VOV.VN - Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai gói vay mới, giúp nông dân dễ dàng tiếp cận vốn.

Thành lập Hội Cà phê Sơn La
Thành lập Hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Hội Cà phê tỉnh Sơn La là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê.

Thành lập Hội Cà phê Sơn La

Thành lập Hội Cà phê Sơn La

VOV.VN - Hội Cà phê tỉnh Sơn La là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những người sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê.

Ngành cà phê Việt và “cuộc chơi” của giới thương lái
Ngành cà phê Việt và “cuộc chơi” của giới thương lái

Cần thúc đẩy vai trò tích cực của thương lái trong chuỗi ngành hàng cà phê...

Ngành cà phê Việt và “cuộc chơi” của giới thương lái

Ngành cà phê Việt và “cuộc chơi” của giới thương lái

Cần thúc đẩy vai trò tích cực của thương lái trong chuỗi ngành hàng cà phê...

Người dân A Lưới ngao ngán “vị đắng” cây cà phê
Người dân A Lưới ngao ngán “vị đắng” cây cà phê

VOV.VN - Cây cà phê từng được kỳ vọng là cây kinh tế chủ lực của huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế), nay đã mang tới nhiều vị đắng cho người dân nơi đây.

Người dân A Lưới ngao ngán “vị đắng” cây cà phê

Người dân A Lưới ngao ngán “vị đắng” cây cà phê

VOV.VN - Cây cà phê từng được kỳ vọng là cây kinh tế chủ lực của huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế), nay đã mang tới nhiều vị đắng cho người dân nơi đây.

Trà sữa 'đè' cà phê
Trà sữa 'đè' cà phê

Là nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng trong khi nhiều thương hiệu cà phê trong nước đóng cửa thì các hàng trà sữa ngoại lại mọc lên nhan nhản.

Trà sữa 'đè' cà phê

Trà sữa 'đè' cà phê

Là nước xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng trong khi nhiều thương hiệu cà phê trong nước đóng cửa thì các hàng trà sữa ngoại lại mọc lên nhan nhản.