Ngư dân được mùa được giá vụ cá ngừ cuối năm

VOV.VN - Những ngày này, hàng trăm tàu cá của các tỉnh Nam Trung bộ trở về cập cảng tỉnh Khánh Hòa, trên tàu đầy cá. Ngư dân phấn khởi, cá bán được giá, thu nhập ổn định.

Cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ, ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cảnh mua bán diễn ra tấp nập. Là chuyến biển cuối cùng trong năm, chủ tàu và ngư dân đều phấn khởi vì đánh bắt hiệu quả, giá cá cao hơn so với trước. Niềm vui của ngư dân chính là đánh bắt hiệu quả, giá cá đã tăng khoảng 10%.

Ông Trần Chưng, thuyền trưởng tàu KH 90143 TS, ở phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang cho biết, tàu ông nằm bờ 4- 5 tháng qua do biển động, từ giữa tháng 11 âm lịch, thời tiết ổn định, ông cho tàu vươn khơi, đánh bắt được 30 con cá ngừ đại dương, tổng sản lượng hơn 1 tấn, sau khi trừ chi phí còn lãi khoảng 30 triệu đồng.

“Giá hiện do Công ty đưa ra cao hơn tháng trước 10 giá, tháng trước là 105.000 đồng bây giờ công ty đưa ra là 115.000 đồng” - ông Trần Chưng nói.

Hiện nay, tại Cảng cá Hòn Rớ, các doanh nghiệp ứng trực để mua hải sản của ngư dân. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung bộ cho biết, mỗi ngày có khoảng 40 tàu cá cập vào cảng này.

“Giá cá ngừ so với mặt bằng chung giá đều tăng, giá đó cũng được để bà con có động lực để vươn khơi bám biển trong thời gian sắp tới. Các tàu thuyền cập cảng Hòn Rớ, sản lượng cũng đạt tương đối cao, chất lượng cũng đảm bảo. Bình quân mỗi tàu lưới rê đánh bắt được 7- 8 tấn, lãi khoảng từ 50- 100 triệu đồng” - ông Nguyễn Trung Hiếu nói.

Để đảm bảo việc xuất khẩu, tuân thủ các khuyến cáo của Ủy ban châu Âu (EC), lực lượng chức năng thường xuyên giám sát, tuyên truyền, ngư dân thực hiện nghiêm các khuyến nghị, chủ động báo cáo hành trình, nhật ký, sản lượng khai thác, đồng thời từ chối cấp thủ tục xuất cảng cho những tàu không có chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi cập cảng bán cá, nhiều tàu tiếp tục ra khơi đánh bắt, đón Tết trên vùng biển Trường Sa, ông Nguyễn Trung Hiếu cho biết thêm.

Năm 2020, sản lượng khai thác thủy sản của cả nước tăng 2,5% so với năm 2019, đạt gần 3,9 triệu tấn, đóng góp rất lớn vào kim ngạch xuất khẩu thủy sản. Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng, cần áp dụng các công nghệ mới, hiện đại vào khai thác để giảm thất thoát, nâng cao hiệu quả đánh bắt, phát triển kinh tế biển một cách bền vững.

“Sắp tới đây, đặc biệt quan trọng là đầu tư ngân sách, cũng như xã hội hóa nguồn vốn, nâng cấp được hạ tầng thủy sản, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững cũng như hội nhập khu vực. Phải tập trung khai thác có nhật ký, có kinh độ, vĩ độ, có xuất xứ nguồn gốc, đảm bảo truy xuất được. An toàn thực phẩm của châu Âu chúng ta đạt được. Sẽ nâng cao được vừa chất lượng, tỷ suất hàng hóa vừa quy mô hàng hóa đưa vào chế biến và tăng được giá trị gia tăng cũng như sản lượng” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào xuân, nhà vườn phấn khởi vì được mùa, trúng giá
Làng hoa Xuân Quan hối hả vào xuân, nhà vườn phấn khởi vì được mùa, trúng giá

VOV.VN - Xe tải lớn nhỏ đã bắt đầu đổ về vựa hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) để vận chuyển cây cảnh và hoa đi khắp mọi miền tổ quốc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào xuân, nhà vườn phấn khởi vì được mùa, trúng giá

Làng hoa Xuân Quan hối hả vào xuân, nhà vườn phấn khởi vì được mùa, trúng giá

VOV.VN - Xe tải lớn nhỏ đã bắt đầu đổ về vựa hoa Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) để vận chuyển cây cảnh và hoa đi khắp mọi miền tổ quốc phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Người trồng hoa Tết ở Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá
Người trồng hoa Tết ở Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

VOV.VN - Thời điểm này, hoạt động mua bán tại các nhà vườn trồng hoa Tết ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tấp nập. Điều đáng mừng, hoa năm nay được mùa, giá cả ổn định khiến người trồng phấn khởi.

Người trồng hoa Tết ở Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

Người trồng hoa Tết ở Duy Xuyên vui vì được mùa, được giá

VOV.VN - Thời điểm này, hoạt động mua bán tại các nhà vườn trồng hoa Tết ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tấp nập. Điều đáng mừng, hoa năm nay được mùa, giá cả ổn định khiến người trồng phấn khởi.

Phật thủ được mùa, trúng giá, người trồng phấn khởi, dân buôn lãi lớn
Phật thủ được mùa, trúng giá, người trồng phấn khởi, dân buôn lãi lớn

VOV.VN - Mạnh dạn bỏ vốn kinh doanh phật thủ mùa Tết, dân buôn thu lãi gấp đôi chỉ trong chục ngày bán hàng.

Phật thủ được mùa, trúng giá, người trồng phấn khởi, dân buôn lãi lớn

Phật thủ được mùa, trúng giá, người trồng phấn khởi, dân buôn lãi lớn

VOV.VN - Mạnh dạn bỏ vốn kinh doanh phật thủ mùa Tết, dân buôn thu lãi gấp đôi chỉ trong chục ngày bán hàng.