Nóng 24h:

Cựu cán bộ công an đột nhập Cục thi hành án dân sự lấy 22 bánh heroin

VOV.VN -Trước khi đột nhập Cục THADS Sơn La, Thường và Lâm công tác trong ngành công an và có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ được giao.

1. Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can:  Do trước đó có thời gian công tác tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nên Thường, Lâm đã rủ Tuân đột nhập để trộm tài sản. Sau khi bàn bạc, đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10/11/2018, các đối tượng đã đột nhập kho vật chứng của Cục thi hành án dân sự Sơn La, chiếm đoạt 7.999,24 gam Heroin ( tương đương 22 bánh heroin); 3.483,90 gam ma túy tổng hợp; 01 chiếc điện thoại là vật chứng của 5 vụ án. Trong ảnh: Cục thi hành án dân sự Sơn La- nơi các bị can thực hiện hành vi phạm tội.

2. Người đàn ông 3 lần sờ ngực phụ nữ trên xe buýt bị phạt 200.000 đồng: Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) cho biết, trong quá trình điều tra, do vụ việc không có yếu tố hình sự nên quyết định không khởi tố vụ án. Tại CQĐT, ông Nguyễn Quang D thừa nhận đã sờ ngực nữ hành khách 3 lần. Vì vậy, ông D. chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 200.000 đồng theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong ảnh: Hình ảnh người phụ nữ xô xát với người đàn ông nghi sàm sỡ mình lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. (Ảnh: Người Lao động)


3. Bắt cóc nhân viên nữ về nhà nghỉ, 7 thanh niên bị khởi tố: Trước đó, đầu tháng 6/2019, 7 đối tượng này đã dàn cảnh để bắt cóc 2 nhân viên nữ đưa về một nhà nghỉ ở thị trấn Văn Giang, tỉnh Hưng Yên nhằm mục đích để ép các nạn nhân này phục vụ tại quán Karaoke trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Trong ảnh: Một trong số các đối tượng tại cơ quan công an.


4. Vụ án tái định cư Thủy điện Sơn La: Cựu lãnh đạo sở nhận án tù: Cụ thể, bị cáo Trương Tuấn Dũng (cựu Phó giám đốc Sở Tài chính Sơn La), Phan Tiến Diện (cựu Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường), Phan Đức Chính (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La) nhận mức án: 6 năm, 6 tháng tù; Phan Xuân Khoa, Tòng Văn Thành mức án 5 năm 6 tháng tù; Trần Mạnh Trì mức án 5 năm tù;....Trong ảnh: Các bị cáo tại phiên tòa ngày 31/1


5. Cãi vã về tiền bo, khách bị con chủ quán karaoke đâm tử vong: Nguyên nhân do, sau khi hát karaoke xong, Hoàng Ngọc Nhật ra quầy tính tiền thì xảy ra xô xát với ông Lê Đình Hiếu chủ quán. Thấy vậy, Lê Tuấn Khanh (16 tuổi), con ông Hiếu, chạy ra can ngăn nhưng bất thành. Bực tức, Khanh dùng mảnh gương vỡ đâm đứt mạch máu ở vai Nhật. Mặc dù được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế nhưng Nhật tử vong sau đó. Trong ảnh: Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ việc. (Ảnh Vietnamnet)


6. Liều lĩnh đưa ma túy lên máy bay, lãnh án tử hình và chung thân: Theo nội dung bản án sơ thẩm, ngày  22/5/2018, Nguyễn Đức Minh gọi điện đặt mua của Lê Thanh Nhiều 1.000 viên nén và 2 lạng Ketamine. Sau khi mua xong hàng, nhóm đối tượng này đã chỉ đạo Trần Thanh Tú đóng gói ma túy vào các hộp bánh kẹo để vận chuyển ra Hà Nội. Đến sân bay Nội Bài, ngay khi các đối tượng chuẩn bị lên ô tô, lực lượng chức năng đã ập vào bắt quả tang. Tại phiên tòa ngày 31/7, HĐXX tuyên phạt Trần Quang Tú, Nguyễn Đức Minh án chung thân, Lê Thanh Nhiều án tử hình. Trong ảnh: Bị cáo Lê Thanh Nhiều (đứng).


7. Khởi tố vụ xe khách gây tai nạn thảm khốc khiến 5 người thương vong:  Trước đó, ngày 27/7, trên Quốc lộ 18A (thuộc tổ 45, Yết Kiêu, TP Hạ Long), xe ô tô khách BKS: 14B – 019.29 do lái xe Nguyễn Xuân Hưng) điều khiển tự lao qua dải phân cách đâm vào xe ô tô BKS 14C – 262.25. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. 2 nạn nhân trong số đó đã tử vong khi đang trên đường đi cấp cứu. Trong ảnh: Xe khách đâm hàng loạt ô tô xe máy trên đường rồi đâm vào nhà dân.


8. Tạm giữ đối tượng gây thương tích cho nhiều người thân trong gia đình: Trước đó, Lê Văn Út dùng dao đâm bị thương vợ là chị Nguyễn Thị Út (40 tuổi). Sau khi đưa vợ đi cấp cứu, Út về nhà dùng kéo đâm 2 nhát vào người cháu mới 12 tháng tuổi. Sau đó, đối tượng này tự đâm khoảng 30 nhát vào bụng mình và được người nhà đưa đến điều trị. Người thân trong gia đình cho biết, gần đây Lê Văn Út có biểu hiện bệnh tâm thần nên có hành động bất thường. Trong ảnh: Đối tượng Lê Văn Út./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can
Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can

VOV.VN -Trong số 3 bị can bị truy tố, có 2 bị can là cựu cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ( PC 81), Công an tỉnh Sơn La.

Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can

Vụ mất trộm ma túy tại Cục thi hành án dân sự Sơn La: Truy tố 3 bị can

VOV.VN -Trong số 3 bị can bị truy tố, có 2 bị can là cựu cán bộ Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp ( PC 81), Công an tỉnh Sơn La.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam
Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế và Nguyễn Văn Hân cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế và Nguyễn Văn Hân cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe.

Bắt cóc nhân viên nữ về nhà nghỉ, 7 thanh niên bị khởi tố
Bắt cóc nhân viên nữ về nhà nghỉ, 7 thanh niên bị khởi tố

VOV.VN -Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã điều tra làm rõ hành vi của 10 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.

Bắt cóc nhân viên nữ về nhà nghỉ, 7 thanh niên bị khởi tố

Bắt cóc nhân viên nữ về nhà nghỉ, 7 thanh niên bị khởi tố

VOV.VN -Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết, đã điều tra làm rõ hành vi của 10 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật.