Người dân TP.HCM gặp khó khăn khi mua hàng bằng phiếu

VOV.VN - Nguồn cung hàng hoá về TP.HCM đang rất dồi dào, tuy nhiên, việc phân phối đến người dân đang gặp khó khăn, đặc biệt là thông qua hình thức phát phiếu mua hàng theo khung giờ.

Tại cuộc họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn sáng nay (3/8), ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho hay, nguồn cung hàng hoá về thành phố đang rất dồi dào, tuy nhiên, việc phân phối đến người dân đang gặp khó khăn, đặc biệt là thông qua hình thức phát phiếu mua hàng theo khung giờ.

Ông Nguyễn Nguyên Phương thôn tin, những ngày vừa qua, các địa phương đã chủ động cung ứng hàng hoá về cho thành phố, nguồn cung ứng hiện nay rất dồi dào. Song việc phân phối vẫn còn nhiều bất cập, nhất là việc triển khai phát phiếu mua hàng thiết yếu theo khung giờ.

Theo ông Phương, nguyên nhân do hệ thống phân phối chính là chợ truyền thống tạm ngưng hoạt động khá lớn; một số địa bàn có số lượng cửa hàng và siêu thị ít, nhiều địa bàn không có siêu thị, còn cửa hàng nhỏ thì không có kho lưu giữ. Bên cạnh đó, các địa phương cũng chưa phối hợp chặt chẽ với hệ thống phân phối nguồn hàng dẫn đến việc khi người dân đến mua thì không còn hàng.

Để giải quyết được vấn đề trên, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho rằng, chính quyền địa phương cần nỗ lực theo dõi nắm bắt tình hình để thông tin kịp thời cho ngành công thương để hỗ trợ người dân, bổ sung nguồn hàng ở những nơi còn thiếu. Ngành Công Thương cũng sẽ làm việc với các cửa hàng tiện lợi để bổ sung thêm điểm bán lương thực, thực phẩm tươi sống; thường xuyên cập nhật hoạt động bán hàng online để gửi tới phòng kinh tế các quận huyện thông tin cho người dân để mua sắm; đẩy mạnh bổ sung thêm các kênh phân phối hàng hóa.

So với cuối tuần trước, đến nay TP đã có thêm 2 chợ mở cửa bán thực phẩm tươi sống, nâng tổng số chợ truyền thống đang hoạt động lên con số 29. Ở kênh phân phối hiện đại, chỉ còn 7 siêu thị đang đóng cửa; số cửa hàng tiện lợi ngừng hoạt động cũng giảm 10, còn 127 cửa hàng. Đặc biệt, Sở Công Thương đã thống nhất cho chuỗi 87 cửa hàng thuộc chuỗi GS25 tổ chức các mặt hàng thực phẩm tươi sống theo hình thức tự chọn và combo. Bên cạnh đó, ngành Công Thương cũng sẽ nâng số xe bán hàng lưu động từ 71 đầu xe lên 100 đầu xe để cung ứng hàng hoá cho người dân.

“Bên cạnh phối hợp với Thành đoàn tổ chức siêu thị 0 đồng và phiên chợ nghĩa tình, chúng tôi sẽ tăng cường tổ chức mở thêm điểm bán hàng thực phẩm thiết yếu với hội Liên hiệp phụ nữ. Sở Công Thương sẽ tổ chức nguồn hàng và cung ứng hàng hóa, địa phương sẽ tổ chức điểm bán, các hội viên hộ phụ nữ sẽ đứng ra bán các mặt hàng này”, ông Phương cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống
Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống

VOV.VN - Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam đang thay đổi liên tục. Bộ Công Thương khẳng định, trong mọi tình huống, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống

Không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa trong mọi tình huống

VOV.VN - Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam đang thay đổi liên tục. Bộ Công Thương khẳng định, trong mọi tình huống, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Hà Nội đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa trên địa bàn
Hà Nội đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa trên địa bàn

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Hà Nội đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa trên địa bàn

Hà Nội đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa trên địa bàn

VOV.VN - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc bảo đảm lưu thông, tổ chức cung ứng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn thành phố.

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện
Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

VOV.VN - Tại TP.HCM, tính đến 11h sáng nay (9/7) hàng hóa cung ứng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu cục bộ một số nơi tại một số thời điểm.

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

Hàng hóa cung ứng tại thị trường TP.HCM và một số tỉnh thành phía Nam được cải thiện

VOV.VN - Tại TP.HCM, tính đến 11h sáng nay (9/7) hàng hóa cung ứng tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích được cải thiện nhưng vẫn còn thiếu cục bộ một số nơi tại một số thời điểm.