Người nổi tiếng "đã trực tiếp sử dụng sản phẩm" thì mới được quảng cáo

VOV.VN - Theo cơ quan thẩm tra, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo chưa quy định cụ thể cơ chế xác nhận đối với người chuyển tải là người có ảnh hưởng "đã trực tiếp sử dụng sản phẩm" trước khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên mạng xã hội.

Sáng 24/9, nêu ý kiến tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo (dự thảo luật), cơ quan thẩm tra cho rằng, dự thảo luật chưa quy định cụ thể cơ chế xác nhận đối với người chuyển tải là người có ảnh hưởng "đã trực tiếp sử dụng sản phẩm" trước khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên mạng xã hội, cũng như chưa có chế tài xử lý.

Vì vậy, Ủy ban Văn hóa Giáo dục - cơ quan thẩm tra, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, thiết kế nội dung này theo hướng phân định cụ thể vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo trên mạng. Trên cơ sở đó, có quy định phù hợp với người chuyển tải sản phẩm quảng cáo, đặc biệt là người có ảnh hưởng. 

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng, dự thảo luật quy định người chuyền tải sản phẩm quảng cáo có trách nhiệm cung cấp tài liệu liên quan đến nội dung quảng cáo, doanh thu, tên sản phẩm, số lượng của từng sản phẩm phát sinh từ hoạt động quảng cáo định kỳ theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Dự thảo luật cũng quy định người chuyền tải sản phẩm quảng cáo còn phải chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp nội dung quảng cáo không bảo đảm các yêu cầu theo quy định.

Với người có ảnh hưởng, ngoài có nghĩa vụ như người chuyền tải sản phẩm quảng cáo, còn có trách nhiệm "Thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình đang thực hiện hoạt động quảng cáo". Khi đăng tải ý kiến, cảm nhận về mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ...trên mạng xã hội người chuyển tải sản phẩm quảng cáo là người có ảnh hưởng phải là người đã trực tiếp sử dụng sản phẩm.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh lưu ý tình trạng quảng cáo “thổi phồng”, không đúng sự thật. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật để nghị, không chỉ quy định trách nhiệm của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo mà cần quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước để tránh tình trạng các cơ quan đổ trách nhiệm cho nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp diễn ra phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2
Sắp diễn ra phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2

VOV.VN - Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/9 tới tại Thủ đô Hà Nội. Đây là thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức sáng nay (23/9), tại Hà Nội.

Sắp diễn ra phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2

Sắp diễn ra phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2

VOV.VN - Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ 2 sẽ diễn ra từ ngày 27 - 29/9 tới tại Thủ đô Hà Nội. Đây là thông tin tại cuộc gặp mặt báo chí do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức sáng nay (23/9), tại Hà Nội.

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí
Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, hiện nay, thu nhập của các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo, tuy nhiên, "miếng bánh" quảng cáo cũng đang bị thu hẹp, khiến cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn. 

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

Đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

VOV.VN - Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, hiện nay, thu nhập của các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo, tuy nhiên, "miếng bánh" quảng cáo cũng đang bị thu hẹp, khiến cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn. 

Quy định về thuế thu nhập của DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam
Quy định về thuế thu nhập của DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

VOV.VN - Dự án Luật đã bổ sung quy định thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm cả các thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh.

Quy định về thuế thu nhập của DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

Quy định về thuế thu nhập của DN nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam

VOV.VN - Dự án Luật đã bổ sung quy định thu nhập chịu thuế của các doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam bao gồm cả các thu nhập từ kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, không phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh.