Cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương bị đề nghị 3 đến 4 năm tù

VOV.VN - Hôm nay (12/10), tại phiên tòa xét xử vụ sai phạm cấp phép lao động cho người nước ngoài xảy ra tại Bình Dương, Bình Phước, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị mức án cho 17 bị cáo.

Trong số 17 bị cáo, có 7 bị cáo là cựu cán bộ bị xét xử về 2 tội “Nhận hối lộ” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Lê Minh Quốc Cường (57 tuổi, cựu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị Viện Kiểm sát đề nghị từ 3 đến 4 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Thuộc cấp của ông Cường là bị cáo Nguyễn Kiên Cường (37 tuổi, cựu chuyên viên Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương) bị đề nghị từ 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. 

Cùng về tội "Nhận hối lộ", bị cáo Hoàng Thanh (60 tuổi, cựu Trưởng phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương), bị đề nghị mức án 14 năm đến 14 năm 6 tháng tù.

3 cựu Phó ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” là Nguyễn Thành Trung (50 tuổi) bị đề nghị từ 2 đến 3 năm tù; bị cáo Đặng Quang Việt (64 tuổi) bị đề nghị từ 1 năm đến 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Thành Nhân (51 tuổi) bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 6 tháng tù. 

Bị cáo Đinh Thái Tuấn, cựu Phó trưởng phòng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước bị đề nghị mức án từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. 

Đối với 10 bị cáo phạm tội “Đưa hối lộ”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”, mức án cao nhất do Viện Kiểm sát đề nghị là từ 12 năm đến 14 năm tù giam, mức án thấp nhất 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù treo. 

Tại phần bào chữa, các luật sư trình bày các tình tiết giảm nhẹ như đã nhận tội, hoàn cảnh gia đình, thành tích cá nhân của từng bị cáo; các bị cáo đã nộp lại toàn bộ tiền nhận hối lộ để khắc phục. 

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Kiên Cường và gia đình đã khắc phục hơn 7,5 tỉ đồng (gồm tiền mặt và số tiền bị phong tỏa trong tài khoản); bị cáo Hoàng Thanh và gia đình đã khắc phục hơn 1,5 tỷ đồng; bị cáo Đinh Thái Tuấn và gia đình đã nộp khắc phục 751 triệu đồng.

Dự kiến phiên tòa sẽ tuyên án vào ngày 13/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 cán bộ phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ
Khởi tố 3 cán bộ phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

VOV.VN - Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can là cán bộ phường về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng (thành phố Cao Bằng).

Khởi tố 3 cán bộ phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Khởi tố 3 cán bộ phường lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

VOV.VN - Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can là cán bộ phường về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng (thành phố Cao Bằng).

Khởi tố 3 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn và tham ô ở Cao Bằng
Khởi tố 3 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn và tham ô ở Cao Bằng

VOV.VN - 3 cán bộ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam vì để xảy ra sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách dành cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn.

Khởi tố 3 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn và tham ô ở Cao Bằng

Khởi tố 3 bị can lợi dụng chức vụ quyền hạn và tham ô ở Cao Bằng

VOV.VN - 3 cán bộ huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng vừa bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam vì để xảy ra sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách dành cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn trên địa bàn.

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn
Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

VOV.VN - Người này hẹn những người vi phạm lên trụ sở công an phường làm việc, rồi yêu cầu họ đưa tiền để mình ra Kho bạc đóng giúp, nhưng không có biên nhận, hóa đơn.

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

Bình Dương: Bắt cựu Trung úy công an để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn

VOV.VN - Người này hẹn những người vi phạm lên trụ sở công an phường làm việc, rồi yêu cầu họ đưa tiền để mình ra Kho bạc đóng giúp, nhưng không có biên nhận, hóa đơn.