Người nuôi tôm thất thu vì nắng nóng kéo dài

VOV.VN -Mấy tháng qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm cho nhiều nhiều vuông tôm nuôi ở huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại.

Người nuôi tôm đang phải đứng trước mùa tôm thất thu do tôm chết vì dịch bệnh hoặc chậm lớn.  Đây cũng là vùng nuôi tôm lớn của tỉnh Kiên Giang.

Cái nắng gay gắt kéo dài từ sau tết Nguyên đán đến nay đã làm cho độ mặn trong vuông tôm của anh Hồng Thanh Muôn ở ấp Rạch Đùng, xã Bình Trị lên đến 35 phần ngàn. Tuy nhiên, anh vẫn không có cách nào khác hơn là ngồi chờ trời mưa, vì hiện nay độ mặn của nước biển bên ngoài cũng đã vượt qua mức cho phép nên không thể bơm vào vuông như cách làm truyền thống. Anh Muôn cho biết, với độ mặn hiện tại, năm nay vuông tôm 5 hecta của anh cố gắng lắm thì lãi suất cũng chỉ đạt mức 30 triệu và thất thu hơn 20 triệu đồng so với mọi năm.

Năm nay huyện Kiên Lương được giao chỉ tiêu nuôi hơn 1.000 hecta tôm công nghiệp và 2.500 hecta tôm quảng canh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, số diện tích đã xuống giống của mỗi loại cũng chỉ mới đạt khoảng 50% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết không thuận lợi, nhiều vuông tôm vừa thả đã bị bệnh, đặc biệt nhiều nơi thiệt hại lên đến 80% nên người nuôi rất lo lắng và chưa mạnh dạn xuống giống.

Ông Trần Đức Thắng – Phó Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương cho biết: trong tổng diện tích tôm đã được thả thì có 60 hecta bị nhiễm bệnh, chủ yếu là đốm trắng, phấn trắng và gan tụy, mới đây lại xuất hiện thêm bệnh còi làm tôm chậm lớn, dẫn đến nhiều hộ nuôi tôm buộc phải tạm ngưng sản xuất.

“Do tình hình diễn biến thời tiết làm cho nhiệt độ năm nay rất cao, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cũng lớn và các điều kiện như độ mặn cũng cao làm cho tiến độ xuống giống vụ tôm chính vụ năm nay của huyện Kiên Lương gặp rất nhiều khó khan” – ông Thắng cho biết thêm.

Tình hình nắng nóng kéo dài không chỉ làm thiệt hại diện tích tôm nuôi hiện tại, mà còn làm ảnh hưởng đến đến lịch thời vụ của cả huyện. Chính vì thế, để tránh ảnh hưởng của lũ ở cuối vụ, ngành nông nghiệp huyện Kiên Lương đã điều chỉnh lịch thời vụ cho phù hợp với tình hình thời tiết, và sẽ đẩy nhanh tiến độ xuống giống khi điệu kiện thuận lợi, để đảm bảo cho vụ hè thu phải kết thúc trong tháng 9 năm 2015. Đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các quy trình xử lí vuông tôm, từ nguồn nước đến chọn con giống và phải đợi thời tiết thích hợp mới thả giống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôm chết, nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng
Tôm chết, nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng

Những ao tôm thẻ chân trắng mới thả nuôi hơn một tháng ở xã Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải, thuộc huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bỗng chết hàng loạt.

Tôm chết, nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng

Tôm chết, nông dân mất trắng hàng trăm triệu đồng

Những ao tôm thẻ chân trắng mới thả nuôi hơn một tháng ở xã Kim Trung, Kim Đông, Kim Hải, thuộc huyện Kim Sơn (Ninh Bình) bỗng chết hàng loạt.

Trà Vinh: Tôm chết hàng loạt vì nắng nóng kéo dài
Trà Vinh: Tôm chết hàng loạt vì nắng nóng kéo dài

VOV.VN -Nguyên nhân là do nhiệt độ ban ngày tăng cao và trong thời gian dài khiến cho khả năng kháng bệnh của tôm giảm.

Trà Vinh: Tôm chết hàng loạt vì nắng nóng kéo dài

Trà Vinh: Tôm chết hàng loạt vì nắng nóng kéo dài

VOV.VN -Nguyên nhân là do nhiệt độ ban ngày tăng cao và trong thời gian dài khiến cho khả năng kháng bệnh của tôm giảm.

Bơm bột rau câu vào tôm chết rồi bán ra thị trường
Bơm bột rau câu vào tôm chết rồi bán ra thị trường

Cơ sở kinh doanh thủy sản này cho biết, họ thu mua tôm chết của các địa phương về rồi thuê công nhân bơm bột thạch rau câu để tăng trọng lượng, sau đó đem bán.

Bơm bột rau câu vào tôm chết rồi bán ra thị trường

Bơm bột rau câu vào tôm chết rồi bán ra thị trường

Cơ sở kinh doanh thủy sản này cho biết, họ thu mua tôm chết của các địa phương về rồi thuê công nhân bơm bột thạch rau câu để tăng trọng lượng, sau đó đem bán.

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng
Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

VOV.VN - Vụ tôm năm nay, tỉnh Quảng Ngãi thả nuôi hơn 400 ha tôm thẻ chân trắng, trong đó, huyện Đức Phổ chiếm hơn một nửa.

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

Quảng Ngãi: Tôm chết hàng loạt do nắng nóng

VOV.VN - Vụ tôm năm nay, tỉnh Quảng Ngãi thả nuôi hơn 400 ha tôm thẻ chân trắng, trong đó, huyện Đức Phổ chiếm hơn một nửa.